CN 3491: CẦU NGUYỆN SÂU LẮNG ĐEM SỨC KHỎE CHO THÂN XÁC
Nguồn: spiritdaily.com
Chúng ta hãy cầu nguyện lâu giờ và sâu lắng và chú ý đến các bộ phận nơi thân xác để xin Chúa Thánh Thần bảo vệ và chữa lành: Đó là bộ óc, đôi tai, cổ và ót, cổ họng (Thánh Blaise chữa lành cổ họng), hệ thống hô hấp (Thánh Bernardine) trái tim, các phần chân, tay, mạch máu, lá phổi, đôi mắt (Thánh Lucy), bao tử, ruột non, ruột già, ngực (Thánh Agatha), các khớp xương và làn da.
Trong suốt cuộc sống của chúng ta thì các tế bào và ngũ quan chịu ảnh hưởng của các môi trường. Vì thế khi ăn uống không cẩn thận thì chúng ta trở nên mau già lão. Thật là điều khôn ngoan khi sống và cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho những bịnh tật của chúng ta.
Chúa là vị bác sĩ tài ba và mỗi một tế bào của chúng ta đều xuất phát từ Thiên Chúa và được nuôi dưỡng bởi Thần Khí của Chúa. Chúa có thể chữa lành mọi người và mọi sự.
-Hãy cầu nguyện để những nỗi sợ hãi và cảm xúc không làm hại đến sức khỏe của chúng ta.
-Hãy loại trừ những tư tưởng tiêu cực, giận hờn, không tha thứ… Vì những tư tưởng xấu này làm hại đến sức khỏe và các bộ phận chức năng trong thân xác chúng ta.
-Hãy bắt đầu một cuộc hành trình mới để bảo toàn sức khỏe bằng cách yêu thương tất cả mọi người, kể cả những ai khó thương và tha thứ cho mọi người mà ta khó tha thứ, kể cả phải tha thứ cho bản thân vì những lỗi lầm mà chính ta tự làm hại mình.
-Hãy cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và lắng nghe. Xin Chúa vặn đồng hồ cuộc đời ta lại để cầu nguyện và xin Chúa tha thứ.
-Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy xin Chúa tha thứ cho tật hút thuốc của mình. Hãy trừ khử các tà khí liên hệ đến thuốc lá, nghiện thuốc là và chất nicotine. Xin Chúa chữa lành hai lá phổi của bạn. Hãy cố gắng nhận chìm bản thân trong sự thánh thiện.
Các Thiên Thần luôn ở bên cạnh ta. Thánh Raphael sẽ đến cứu chữa ta.
-Nếu bạn uống rượu nhiều thì hãy chú ý đến lá gan của mình.
Nếu bạn ăn uống bừa bãi thì hãy chú ý đến ruột già và bao tử của mình.
-Nếu bạn béo phì thì hãy trừ khử tà thần tham ăn ra khỏi mình.
-Nếu bạn không tự mình chừa bỏ tật xấu thì xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho bạn.
-Hãy suy xét lại sức khỏe của mình và cầu nguyện cho từng bộ phận để khỏi bị lâm bịnh trong tương lai.
-Hãy xin Chúa giải thoát, chữa lành và ban cho bạn những ơn lành để chừa các tật xấu.
-Hãy nhìn gương Chúa Giêsu Kitô: Ngài đã trừ khử các ma quỷ và tà thấn trước khi Ngài chữa lành cho các bịnh nhân.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành từng bộ phận trong thân xác chúng con. Xin Chúa chữa lành ký ức, cảm xúc, tình cảm và tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kiô, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà 30/4/2016
|