CN 3047: NỮ TU EMMANUEL VIẾT TỪ MEDJUGORJE
Nguồn: Crownofstars
Vi trùng Truyền Thông lại phá hoại lần nữa, họ gieo rắc những tin tức sai lạc và giật gân vo trái tim người khác. Sự thật là Thánh Bộ Đức Tin và Đức Giáo Hoàng Phanxico chưa có một thông cáo chính thức nào về Medjugorje. Họ cũng không có một buổi họp nào để thông báo. Thực tế, trong mùa hè này, họ không có một buổi họp mà dường như họ chỉ có buổi họp bàn thảo về vấn đề gia đình, đó là chủ để của buổi họp trong năm nay.
Tất cả những ai cảm nghiệm được các ơn lành của Medjugorje và những ai đã tham dự trường học của Nữ Vương Hòa Bình thì nên an tâm bởi vì hôm nay chúng ta có thể nói những điều sau đây:
1. Giáo hội không ra lệnh cấm Medjugorje.
2. Đức Giáo Hoàng Phanxico chưa có quyết định gì về Medjugorje.
3. Mọi người đều có thể đến hành hương tại Medjugorje mà không sợ là mình không vâng lời giáo hội.
4. Giáo hội không cấm các thông điệp, vì thế ai ai cũng có thể đọc và sống các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho.
5. Các thị nhân của Medjugorje không phải là giả tạo.
Đức Giáo Hoàng Phanxico mang một trọng trách bởi vì những lời nói cuối cùng là từ nơi ngài. Chúng ta biết đôi khi Đức Hồng Y Müller thuộc Thánh Bộ Đức Tin có những lời nói tiêu cực về Medjugorje.
Đó là lý do tại sao trong thời kỳ ân huệ và chiến đấu này, chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều với Chúa Thánh Thần để xin Chúa hướng dẫn và soi sáng cho Đức Giáo Hoàng Phanxico. Chúng ta cần ăn chay để cầu nguyện cho ngài. Xin cho Thánh Ý của Thiên Chúa được hoàn thành!
Nếu Tòa Thánh Vatican sau này có phán quyết gì thì chúng ta sẽ vâng lời. Sự vâng lời là một dấu hiệu tốt nhất là chúng ta đang cùng đồng hành với Nữ Vương Hòa Bình và với giáo hội.
Đức Mẹ Maria tin tưởng chúng ta giúp đỡ cho Mẹ thực hiện các chương trình tốt lành của Mẹ, bởi vì Mẹ nói rằng:“Cuối cùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ sẽ toàn thắng.”
Sr. Emmanuel, Kim Hà, 30/6/2015
|