CN 2776: CẦU CHO LINH HỒN NGƯỜI CHẾT
Nguồn: Spiritdaily.com
Có bao giờ bạn được cảm nghiệm về những linh hồn đã qua đời không? Có bao giờ bạn cảm thấy linh hồn người chết về nói chuyện với bạn chưa?
Có bao giờ bạn nhận được dấu hiệu hay những biến cố cho thấy người chết muốn liên lạc với bạn không?
Có những lần dường như linh hồn người chết muốn giúp đỡ người sống. Có khi họ muốn người sống cầu nguyện và xin Thánh Lễ cầu chọ họ.
Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận để không bị ma quỷ lừa dối. Trong Thánh Kinh, Chúa cấm không cho chúng ta tự ý liên lạc với những người đã qua đời.
Giáo lý của giáo hội dạy rằng có những linh hồn ở luyện ngục thường liên lạc với người còn sống để xin lời cầu nguyện và những linh hồn người chết có thể liên lạc với người sống nếu như Chúa cho phép.
Tại linh địa Medjugorje. nước Bosnia, Đức Mẹ Maria đã nói rằng:
"Có những linh hồn ở luyện ngục đang cầu nguyện sốt sắng lên Chúa nhưng họ lại không được thân nhân hay bạn bè ở trần gian cầu nguyện cho họ.
Chúa cho phép họ được hưởng những lời cầu nguyện của những người khác. Có khi Chúa cho phép họ biểu lộ chính mình bằng những cách thức khác nhau. Chúa cho phép họ đến gần thân nhân trên trần gian để nhắc nhở họ về sự hiện diện của luyện ngục và để xin lời cầu nguyện của thân nhân.
Nếu được như thế thì linh hồn của họ sớm được giải thoát để được về với Chúa sớm hơn vì Chúa là Đấng Thánh Thiện."
Có nhiều trường hợp mà các linh hồn ở luyện ngục lại là những người giúp đỡ người còn sống ở trần gian. Họ giúp đỡ người sống tránh được những tai nạn hay những sự nguy hiểm.
Các vị thánh thần bí lớn là Padre Pio và bà Maria Esperanza nhận được những sự liên lạc với các linh hồn ở luyện ngục. Thánh Padre Pio nói rằng ngài giúp đỡ và cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục còn nhiều hơn là cho những người còn sống ở trần gian.
Tác giả Michael Brown đã có nhiều cảm nghiệm là ông được nói chuyện với các linh hồn mà ông ta biết và cảm nghiệm về sụ lừa dối của ma quỷ.
Kim Hà 2/2/2015
|