CN 2733: QUYỀN NĂNG CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
VỊ LINH MỤC LIỆT BỖNG ĐỨNG LÊN RA KHỎI XE LĂN
Nguồn: nbcnews.com/news, by Cynthia McFadden
Một vị linh mục Công Giáo bị liệt từ ngực trở xuống sau khi bị té từ 4 năm trước. Giờ đây ngài có thể bước ra khỏi xe lăn và đi lại được. Ngài nói:
"Lời cầu nguyện có thể chữa lành cho mọi người và đặc biệt là cho chính tôi."
Các bác sĩ sau khi chữa trị thì đã nói với LM John Murray ở vùng Brooklyn, New York rằng ngài sẽ không bao giờ bước đi nữa vì xương cổ và xương lưng của ngài bị gẫy vụn.
Cha Murray kể:
"Các bác sĩ nói rằng tôi không thể cử động tay chân được và tôi sẽ bị liệt cho đến chết.”
Nhưng chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, vị linh mục có thể bước ra khỏi xe lăn và đi lại được. Ngài nói:
"Tôi nghĩ đây là kết quả của những lời cầu nguyện. Chính tôi cầu nguyện và có nhiều người khác cầu nguyện cho tôi. Đó là điều chính xác, không nghi ngờ gì.”
Lời phát biểu của cha Murray được nhiều người đồng ý. Một nửa dân số người Mỹ đều tin rằng lời cầu nguyện có thể chữa lành bịnh tật. Và những cuộc tìm hiểu của giới Y Khoa ngày càng thấy rằng lời cầu nguyện chữa lành cho các bịnh nhân.
Bác Sĩ Harold Koenig cho biết:
“Những người ngoan đạo thì sống lâu hơn. Đó là điều chính xác. Có hơn 4,000 trường hợp nghiên cứu cho thấy có sự liên hệ giữa thiêng liêng và sức khỏe. Trong một thập niên vừa qua, con số những người được chữa lành qua lời cầu nguyện gia tăng lên đến gấp 3 lần."
Theo bác sĩ Koenig thì những cuộc nghiên cứu cho thấy những ai sùng đạo thì có tình trạng sức khỏe tinh thần tốt hơn, ít bị trầm cảm hơn, và họ chịu đựng với sự khó khăn một cách tốt hơn. Theo cuộc điều tra của bác sĩ Koeonig thì những ai cầu nguyện hàng ngày thì số người bị cao máu ít hơn 40% so với những người bình thường.
Bác Sĩ Koenig cho biết:
“Họ có sức khỏe tốt hơn. Họ thuộc về một cộng đoàn tôn giáo và có mối liên hệ thân tình với Chúa; vì thế tình trạng sức khỏe của họ khả quan hơn. Họ vui vẻ hơn. Đây là nghiên cứu của giới Y Khoa. Những ai có đức tin và có sự chữa trị của giới Y Khoa thì họ dễ lành bịnh hơn.”
Bác sĩ Koenig ghi nhận rằng những người ngoan đạo thì ít uống rượu và ít hút thuốc lá hơn. Họ tập thể dục nhiều hơn.
Kim Hà 27/12/2014
|