CN 2603: CHA PIO CẤM THỜ QUẤY, LY DỊ VÀ PHÁ THAI
Nguồn: The 101 Times
1. Thờ quấy:
Cha Thánh Padre Pio lúc còn sống luôn cấm các tín hữu không được thực hành bùa phép, ma thuật, bói toán và các thuật huyền bí khác. Một phụ nữ xưng tội với cha Pio vào tháng 11 năm 1948 kể rằng:
Khi tôi trình với cha Pio về sự kiện bà cô của chúng tôi thường bói bài Tarot thì cha nghiêm giọng nói:
“Hãy vứt ngay những thứ ấy lập tức!”
2. Ly dị:
Cha Pio luôn khuyến khích những gia đình sống hiệp nhất và thánh thiện vì gia đình là nơi mà đức tin triển nở và phát huy. Cha nói:
“Ly dị là giấy thông hành đi vào hỏa ngục!”
Một phụ nữ trẻ vừa xưng tội với cha Pio. Cha khuyên:
“Con phải trầm mình vào sự thinh lặng của cầu nguyện để cứu cuộc hôn nhân của con.”
Người phụ nữ kinh ngạc vì gia đình chị ấy không có vấn đề gì. Tuy nhiên sau đó cuộc hôn nhân của chị bắt đầu có những khủng hoảng trầm trọng. Bởi vì chị nghe theo lời dạy của Cha Pio nên chị sẵn sàng đối phó với những vấn đề nên đã tránh được sự đổ vỡ của hôn nhân.
3. Phá thai:
Một ngày kia, cha Pellegrino hỏi cha Pio rằng:
“Thưa cha Pio, sáng nay cha đã từ chối không ban phép giải tội cho một phụ nữ vì chị ấy phạm tội phá thai. Tại sao cha lại nghiêm khắc với người hối nhân như thế?”
Cha Pio trả lời:
"Ngày mà con người vì lý do kinh tế, khó khăn hay nghèo túng mà phạm tội phá thai thì đó là ngày kinh khủng nhất cho nhân loại. Tội phá thai chẳng những là tội giết người mà càn là tội tự tử nữa, có cả hai tội trong một tội.”
Cha Pellegrino hỏi:
“Thưa cha, tại sao lại là tội tử tử?”
Cha Pio đáp:
"Đó là tội tử tử vì nếu ai cũng phạm tội phá thai thì dân số của trái đất này chỉ toàn là người già mà không còn trẻ thơ, nếu vậy thì thế giới này sẽ cháy khô như một sa mạc khô cằn và bỏng cháy.”
Kim Hà 25/9/2014
|