CN 2574: BÍ TÍCH GIẢI TỘI THA THỨ VÀ CHỮA LÀNH
Nguồn: Linda Schubert
Nếu hối nhân chịu xưng tội cách chân thành và ăn năn thống hối thật lòng thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ và giải thoát các bí mật và tội lỗi trong linh hồn, rồi Chúa chữa lành cho thể xác và tâm linh của họ.
Có những người gặp nhiều khủng hoàng trong cuộc sống nên họ bị xáo trộn trong tâm hồn. Họ uống thuốc an thần, đi tìm các bác sĩ tâm thần, các tâm lý gia để trình bày những vấn đề nan giải, những uẩn ức, đau khổ trong cuộc đời. Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa là họ được khỏi bịnh. Nhưng nếu họ cầu nguyện sốt sắng rồi đến với một vị linh mục và chân thành xưng tội thì Chúa Giêsu của Lòng Chúa Thương Xót sẽ tha thứ và chữa lành cho họ.
Một linh mục nổi tiếng về trừ quỷ nói rằng:
“Khi bạn vào tòa giải tội và xưng thú tội lỗi thì đó là lúc Chúa trừ quỷ cho bạn.”
Chúng ta ai cũng là kẻ tội lỗi với những tội giữ kín trong lòng như là những tư tưởng ngoại tình, hoặc những hành động gian dối, tham lam. Vì ta dấu diếm quá kỹ nên ta không muốn nhận là mình có những tội lỗi ấy.
Với ơn Chúa giúp đỡ thì trước khi xưng tội ta cần cầu nguyện cách thành khẩn để xin Chúa Thánh Thần soi sáang và ban cho ta ơn cam đảm để xưng thú tội lỗi. Khi ta thú tội với Chúa qua vị linh mục thì Chúa sẽ mở rộng đôi tay ban ơn tha thứ và những ơn chữa lành cho ta.
Chúng ta hãy xin Chúa đi sâu vào những tinh cảm tiêu cực và đau đớn của ta. Chúa biết những sự chiến đấu giữa thiện và ác của ta, rồi Chúa sẽ ban cho ta một sự chữa lành cho cuộc sống của ta vui tươi hơn. Ta thường có mặc cảm xấu hổ vì phạm tội, đau khổ và phản bội. Có khi là phản bội Chúa, đó là tội bất trung; có khi là phản bội người phối ngẫu vì những tư tuởng hay hành động ngoại tình. Có khi là sự so sánh vợ chồng mình với vợ chồng người khác...
Ngoài ra trong linh hồn ta có những tư tưởng giận hờn, lo sợ, cay đắng hay chua chát vì thất bại, bất an hoặc vì cảm thấy mình thua kém người khác.
Hãy ra lệnh cho tội lỗi của mình rằng: “Đừng ở đó!” Nhưng để đuổi những tư tưởng tiêu cực ra thì ta cần phải can đảm đụng chạm đến các bí mật và tội lỗi mình. Phải nài xin Chúa Thánh Thần hãy đến trong tư tưởng để soi sáng, tha thứ và chữa lành cho ta.
Khi dâng lên Chúa những suy nghĩ của mình thì cần lắng nghe lời Chúa nói. Xin Chúa chúc lành cho các bạn vì bạn lớn lên trong ân sủng và tronh sự hiểu biết thêm về Thiên Chúa.
Kim Hà 2/9/2014
|