CN 2495: 12 ĐIỀU HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN
1. Hạnh phúc đến giữa các cánh cửa mà bạn vô tình mở ra.
2. Hãy học như những cây bút chì mầu: nhọn, cùn, đẹp, xấu, có những cái tên khác nhau và những mầu sắc khác nhau nhưng chúng nằm yên có thứ tự trong cùng một cái hộp.
3. Một người có hạnh phúc thật sự là người có thể an hưởng cảnh đi lòng vòng mà không thất vọng và có thể đi lại từ đầu mà không nản chí.
4. Hãy luôn có nụ cười trên khuôn mặt, một bản nhạc trong trái tim, và một lời tạ ơn Chúa trên môi miệng.
5. Nụ cười là dấu hiệu vui mừng. Ôm hôn là dấu hiệu tình yêu. Cười lớn là dấu hiệu hạnh phúc. Cầu nguyện là dấu hiệu tri ân Thiên Chúa.
6. Đối với các tín hữu Công giáo thì họ đi vào huyệt mộ với âm nhạc trong linh hồn vì họ sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa của họ.
7. Đừng khóc khi tình yêu lìa xa ta mà hãy mỉm cười vì nó đã xẩy ra với ta.
8. Bạn có thể chỉ là một con người trên thế giới nhưng bạn cũng có thể là cả một thế giới cho một người khác.
9. Hãy bắt đầu một ngày mới với lời tạ ơn và dâng hiến cho Chúa, hãy chấm dứt một ngày với lời xin lỗi và cảm tạ Chúa.
10. Khi bạn gặp gỡ Chúa, Ngài sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu xe, có bao nhiêu nhà cửa nhưng Chúa sẽ hỏi liệu bạn có đóng một vai trò quan trọng nào trong cuộc sống của một người trẻ, đặc biệt là trong cuộc sống của các con cháu bạn không?
11. Hãy sống tử tế và yêu thương các con bạn vì họ là những người định đoạt số phận lúc bạn về già mà bịnh tật nhiều. Họ sẽ xin các bác sĩ tích cực chữa trị cho bạn hoặc họ sẽ gửi bạn đi hospice để chết cho mau.
12. Có nhiều người chỉ muốn phô trương và khoe khoang với người ngoài mà đối xử tàn tệ với vợ (chồng) và con cháu. Họ là những người ích kỷ và tự giết mình vì khi họ già cả và bịnh tật thì sẽ không có ai muốn chăm sóc cho họ cách tận tình.
Kim Hà
6/7/2014
|