CN 2494: XIN CHÚA CHỮA BỊNH UNG THƯ
Nguồn: Spiritdaily.net
Năm 2014, có khoảng 1.85 triệu bịnh nhân bị bịnh ung thư ở tại Canada và Hoa Kỳ, và có khoảng 662,320 người chết vì ung thư. Như thế mức độ ước lượng là: có 1 phần 4 dân số ở 2 quốc gia này sẽ chết vì ung thư, tức là khoảng 83.7 triệu người sẽ bị bịnh ung thư.
Vậy hãy nhìn kỹ những gì chúng ta ăn, uống, hít thở và chịu những sự độc hại do bên ngoài đem đến cho ta.
Những thức ăn làm sẵn chứa đầy chất hóa học và làm hại cho cơ thể ta, những chất pha và nhuộm mầu sắc, những chất hóa học nhằm bảo quản đồ ăn cho khỏi hư, những chất đường hóa học, muối… Mỗi ngày chúng ta đem vào cơ thể mình rất nhiều những chất hóa học độc hại qua các thức ăn mà chúng ta dùng.
Ở một số các quốc gia Âu Châu, người ta ăn những thức ăn thiên nhiên như dầu olive, hoa trái tự nhiên, không có chất hóa học để bảo quản cho sự tươi tốt, không có những trái cà chua trồng trong hộp giấy, cũng không có những trái bắp được pha chế để mau lớn hơn những trái bắp tự nhiên mà ở các siêu thị Mỹ đang bầy bán nhan nhản.
Người Hoa Kỳ thường muốn tiện lợi nên thích mua những loại hộp thức ăn làm sẵn và chỉ cần bỏ vào microwave vài phút là ăn được. Thế nhưng các thức ăn ấy có thể đưa chúng ta vào mộ phần sớm. Chúng ta cần phải trở lại nếp sống đơn giản như thời Chúa Giêsu sống ở trần gian.
Hãy quan sát những bịnh tật mà chúng ta phải chịu: ngoài ung thư ra còn có những bịnh tật do cách ăn uống cẩu thả mà ra: bịnh tim, cao mỡ, cao máu, thấp khớp, tiểu đường, mập phì...
Ngoài ra những chất hóa học mà chúng ta dùng hàng ngày như: Thuốc gội đầu, son phấn, các chất hóa học để dọn nhà cho sạch, thuốc tẩy sơn móng tay, móng chân, thuốc ngừa thai...Một chất hóa học tạo cho xe hơi mới có mùi thơm thì chứa khoảng 275 chất hóa học độc hại. Như vậy chúng ta bị ung thư vì nhiễm nhiều chất hóa học nhưng chúng ta lại dùng các chất hóa học nặng hơn để chữa trị bịnh ung thư.
Ngoài ra, bịnh ung thư còn là do bóng tối thiêng liêng ở chung quanh ta gây ra. Nó cũng còn do các tội lỗi gây ra, có những người chứng nói rằng tỷ lệ những phụ nữ phá thai bị ung thư vú nhiều hơn tỷ lệ những người phụ nữ bình thường khác.
Nghe cell phone nhiều, hút thuốc lá nhiều, dùng các loại thuốc nhiều, dùng đồng hồ báo thức, dùng hệ thống wifi cho internet, những đường dây internet ở các con đường chúng ta ở, và ở những con đường chúng ta đi qua… cũng là những nguyên nhân gây ra ung thư. Vậy:
-Hãy uống nước lã trong sạch.
-Cố gắng ăn những thức ăn tự nhiên organic, không chế biến.
-Ăn trái cây, rau cỏ và cá, rau dền, bông cải xanh, rau muống, rau dền, và những rau có mầu xanh lục vì có nhiều diệp lục tố. Ăn bắp cải, dầu olive, blueberries, flaxseed, tỏi, trái bơ (avocado).
-Đừng ăn đường, bột mì, bánh mì trắng, bánh donuts, bún, bánh phở, cơm gạo trắng.
-Ăn thịt nạc mà thôi.
-Nhớ hỏi Chúa Thánh Thần xem mình nên ăn những gì.
-Hãy luôn cầu nguyện xin Chúa bảo vệ ta qua các lương thực mà ta dùng. Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cách thức ăn uống, và dùng những thức ăn gì mà ta cần ăn. Hãy xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy và bảo vệ chúng ta hàng ngày.
Hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần và xin Ngài bảo vệ các tế bào trong thân xác ta. Xin Chúa đổ tràn ơn lành trên chúng con, ban sức khỏe của Ngài cho chúng ta. Xin Chúa bảo vệ chúng ta chống lại những sự độc hại của các chất hóa học mà chúng ta đối diện hàng ngày.
-Mỗi thể xác của con người đều khác nhau, chỉ có Chúa biết những gì tốt cho ta. Chúa là Đấng biết những gì tốt và xấu cho sức khỏe của ta. Hãy xin Ngài định đoạt và hướng dẫn cách thức ăn uống của ta để luôn được mạnh khỏe và vui tươi.
Kim Hà 6/7/2014
|