CN 2152: CỘNG TÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA
Nguồn: Crownofstars
Trong suốt 32 năm mà Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, kể từ năm 1981 cho đến nay, người ta thường hay hỏi đi, hỏi lại những câu hỏi này:
“Tại sao Đức Mẹ Maria hiện ra lâu thế?”
“Tại sao Đức Mẹ Maria ban nhiều thông điệp thế?”
“Tại sao các thông điệp thường được lập đi lập lại?”
“Tại sao Đức Mẹ Maria có nhiều bí mật vậy?”
“Tại sao giáo hội chưa công nhận cuộc hiện ra ở Medjugorje?”
Chỉ có một câu trả lời đơn sơ cho những câu hỏi trên và cho tất cả những câu hỏi khác: Mẹ muốn chúng ta cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu chuộc nhân loại.
Trong thông điệp ngày 25/1/1987, Đức Mẹ Maria nói:
“Các con thân mến, Mẹ muốn các con thấu hiểu rằng Chúa đang chọn từng người trong các con để sử dụng các con trong chương trình vĩ đại nhằm cứu độ nhân loại.”
Vâng, chỉ một câu trả lời ngắn gọn của Mẹ đủ để làm thòa mãn những đầu óc hiếu kỳ của mọi người. Điều quan trọng mà chúng ta cần hiểu là chúng ta được Chúa kêu gọi để trở nên những phần tử trong chương trình cứu độ của Chúa.
Cũng như các chương trình khác, ngay cả chương trình của Chúa đôi khi cũng bị ngừng trệ. Có những điều gì đó hoặc có những ai đó làm ngãng trở con đường và khiến cho mọi sự không được thành tựu.
Đức Mẹ Maria đã chỉ ngón tay vào Satan. Mẹ nói rằng Satan cũng có một chương trình là phá hoại chương trình cứu độ của Chúa. Satan tạo nên một chương trình giả tạo. Hắn bắt chước chương trình của Chúa với những điều hấp dẫn để lôi kéo con người đi vào chương trình phá hoại của hắn.
Trong các thông điệp của Đức Mẹ Maria, Mẹ cảnh cáo các con của Mẹ về chương trinh phá hoại của Satan và Mẹ xin chúng ta hãy cầu nguyện để cho chương trình của hắn không thể thực hiện được.
Thiên Chúa chia sẻ chương trình của Ngài với Đức Mẹ và với từng người trong chúng ta nhưng Ngài không bao giờ chia sẻ với Satan. Chương trình của Chúa không bao giờ đem vinh quang cho Satan mà chỉ dành cho vinh quang của Thiên Chúa. Và Chúa muốn chúng ta cùng chia sẻ vinh quang của Ngài.
Chúng ta là các con của Chúa nên chúng ta thuộc về chương trình của Chúa, chứ không phải là chương trình của Satan. Có thể Satan mạnh mẽ nhưng hắn không sáng tạo ra điều gì mà chỉ phá hoại thôi. Hắn không phải là Đấng Sáng Tạo.
Đức Mẹ nói trong thông điệp ngày 25/6/2007 rằng:
“Các con rất quan trọng trong chương trình vĩ đại mà Chúa đang dẫn dắt các con qua cuộc hiện ra của Mẹ ở Medjugorje. Chúa mong muốn cho toàn thế giới hoán cải. Chúa muốn cứu chuộc toàn thể nhân loại và để họ trở về với Ngài, kể từ lúc khởi đầu và lúc tận cùng của từng con người.”
Làm sao chúng ta có thể đánh bại Satan để hắn không thể có chương trình nhắm lôi nhân loại đi ra khỏi Thiên Chúa? Đức Mẹ Maria nói rằng nếu chúng ta muốn thắng Satan thì phải cầu nguyện nhiều. Mẹ mong chúng ta hãy vũ trang chính mình bằng những lời cầu nguyện và ăn chay trong trận chiến hàng ngày này. Đó là con đường mà Mẹ muốn. Chúng ta hãy đáp lời Mẹ.
Trong chương trình vĩ đại của Chúa thì Ngài có những chương trình riêng cho từng người một. Ai ai cũng có một vai trò. Hãy cầu nguyện liên lỷ, nếu không cầu nguyện nhiều thì không thể hoàn thành vai trò mà Chúa dành cho chúng ta.
Vậy chương trình của chúng ta hôm nay và tương lai là cầu nguyện. Chúng ta cần thực hành cầu nguyện và tìm một giờ tốt nhất và một nơi tốt nhất để cầu nguyện cho chương trình cứu độ của Chúa được thực hiện và cho chương trình phá hoại của Satan phải bị dập tắt.
Kim Hà 24/10/2013
|