CN 1885: PHÚC LÀNH CỦA NGƯỜI CHA RẤT QUAN TRỌNG CHO CON CHÁU
Bà Linda Schubert, một tác giả người Công giáo viết rất nhiều tác phẩm nói về ơn chữa lành và các ơn của Chúa Thánh Thần. Bà chia sẻ cảm nghiệm như sau:
“Trước đây khi tôi nói chuyện trong các đại hội ở miền Trung Tây nước Mỹ, tôi đã đề cập đến đề tài Quyền Năng Chữa Lành Của Một Người Cha. Các người cha không hề biết rằng khi họ mở miệng chúc phúc lành cho con cháu thì con cháu họ sẽ nhận được những ơn phúc cho suốt cuộc đời của họ. Ở Do Thái, các vị tổ phụ đã luôn chúc phúc cho con cháu, điển hình là Abraham, Isaac, Jacob đã làm.
Trong các buổi nói chuyện của tôi thì có nhiều thế hệ trong gia tộc cùng tham dự. Ở dó có một người đàn ông già 80 tuổi; ông cụ là cha, là ông nội, ông ngoại và là ông cố. Trong giờ nghỉ giải lao, mọi người tụ họp trong một căn phòng và chúng tôi hướng dẫn người cha này tập cách chúc lành cho từng người một trong đại gia đình của ông. Đó là một cảm nghiệm và một biến cố rất cảm động và chữa lành cho toàn gia tộc của ông.
Tôi cầu nguyện để xin Chúa tỏ lộ cho các bạn biết tầm quan trọng của lời chúc lành của người cha. Tôi hy vọng các bạn sẽ thực hành lời chúc lành trong gia đình của bạn.
Có đôi khi, chúng ta có thể trở thành một người cha tinh thần, điền khuyết vị thế của những người cha không có mặt hay đã bỏ vợ con mà ra đi từ lâu rồi. Với trường hợp điền khuyết như thế, Thiên Chúa cũng vẫn chấp thuận.
Có những người được ơn để trở thành người cha của những trẻ mồ côi hay bị cha mẹ bỏ rơi, chẳng hạn như các linh mục luôn có ơn để trở nên người cha thiêng liêng của các giáo dân. Dù sao đi nữa thì Thiên Chúa luôn chấp thuận và cho phép họ thay thế những người cha vắng mặt hay không làm tròn bổn phận thiêng liêng của một người cha.”
Trong tháng 6 là tháng tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng là tháng tôn vinh người cha, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người cha còn sống hay đã qua đời, những người cha tốt lành hay những người cha thiếu tinh thần trách nhiệm.
Điều tối kỵ là những người cha không bao giờ được nguyền rủa con cháu mình.
Bởi vì sự chúc lành của người cha quan trọng đối với con cháu nnhư thế nào thì lời chúc dữ của họ cũng ảnh hưởng nặng nề đối với con cháu như thế ấy.
Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn để các bạn cảm nghiệm được tình yêu Phụ Tử thiêng liêng của Thiên Chúa vớI trọn vẹn ý nghĩa.
Kim Hà 2/6/2013
|