Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Đức Giáo Hoàng Nói Lạm Dụng Phụng Vụ Làm Giảm Uy Tín Chúa Kitô
|
|
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 10-2012
|
Đức Giáo Hoàng nói lạm dụng phụng vụ làm giảm uy tín Chúa Kitô Tin Vatican City, Ngày 3/10/2012 (CNA/EWTN News).- Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nhắc nhở người Công giáo rằng phụng vụ thuộc về thẩm quyền Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Người, và không được thay đổi [tùy hứng] theo các sáng kiến cá nhân. Vào ngày 3 tháng Mười trong lúc tiếp kiến chung [khách hành hương mỗi thứ tư hàng tuần] như lệ thường tại Rôma, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố rằng, "Phụng vụ không phải là vật sở hữu riêng - của linh mục hoặc giáo dân - hay là một nhóm cử hành phụng vụ nào đó, nhưng chính là Thiên Chúa tác động qua Giáo Hội, mà lịch sử riêng trong đó hàm chứa tính sáng tạo và truyền thống phong phú". Ngài nói, "các quy định chung và căn bản này khả dĩ được mở ngỏ, là có tính cách đặc trưng cho toàn bộ phụng vụ và là một trong những lý do tại sao nó không thể được sửa đổi hoặc bị các chuyên gia bóp méo hay do cộng đồng riêng rẽ nào chế tạo ra, nhưng phải trung thành với các thể thức của Giáo Hội hoàn vũ". Ngỏ lời với hơn 20.000 khách hành hương tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích ở đâu có Giáo Hội hiện hữu trong phụng vụ thì "Thiên Chúa thực sự ngự trị trong chúng ta và chúng ta có thể gặp gỡ Người và chạm thấy Người." Phụng vụ ở đâu "Người đến ngự với chúng ta ở đó, và chúng ta được Người thắp sáng." Trọng tâm của Chúa Giêsu Kitô ở trong phụng vụ là chủ đề huấn dạy thường xuyên trong suốt triều đại bảy năm của Đức Giáo hoàng Bênêđictô. Ngài luôn tỏ mối bận tâm lo lắng rằng giảng dạy xấu có thể dẫn đưa một số tín hữu Công giáo đến độ "ngang nhiên" coi phụng vụ như là sự chế tác của một giáo xứ hay của chính một nhóm cử hành phụng vụ nào đó trong cộng đồng. Ngài đã nói với khách hành hương, "Phụng vụ chứ đâu phải là thứ để cộng đồng 'biểu diễn'". Đức Giáo Hoàng Bênêđictô lưu ý rằng một khi các linh mục hay giáo dân nào đó luôn mưu tìm cách [mới lạ] nào đấy và cho rằng làm như thế để phụng vụ thêm phần "hay ho, thú vị và hấp dẫn" họ có thể "đang có nguy cơ quên mất cái chính yếu: Đó là phụng vụ được cử hành vì Thiên Chúa chứ đâu phải cho chúng ta." Để giúp chống lại những khái niệm sai lầm như vậy, Đức thánh cha Bênêđictô XVI luôn luôn gưong cao cây thánh giá Chúa chịu nạn (prominent crucifix) khi cử hành nghi thức phụng vụ và trang trọng đặt tại chính giữa cung thánh [hay cung nguyện giữa chánh điện]. Phụng vụ chính là công việc của Thiên Chúa và Người là nhân vật chính, Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng điều này có nghĩa là khi nói đến phụng vụ là chúng ta phải "mở lòng mình ra với Người và chúng ta sẽ được Người hướng dẫn vì thân thể của Người chính là Giáo Hội." Đức Thánh Cha nói, "Nếu Chúa Kitô không được nổi bật trong khi cử hành, thì phụng vụ đó không thuộc về Kitô giáo, nghi thức phụng vụ hoàn toàn phụ thuộc vào thiên Chúa và phải được Đấng Thực Tại tác thành" chấp nhận. "Thiên Chúa hành động qua Đức Kitô, và chúng ta chỉ có thể hoạt động nhờ Người và trong Người." Niềm xác tín này phải được nẩy nở trong tâm hồn và trí khôn của người Công giáo mỗi ngày bởi vì "phụng vụ không phải là 'hành động,' của tôi hay của chúng ta, nhưng là tác hành của Thiên Chúa qua chúng ta và ở với chúng ta." Đức Giáo Hoàng kết thúc buổi tiếp kiến rằng, "Chúng ta hãy cầu xin Chúa hằng ngày cho chúng ta biết học hiểu cách sống phụng vụ thánh, nhất là Thánh Lễ, và cầu nguyện trong tinh thần của Hội Thánh ‘Chúng ta’, thì đó không còn là hành động của chính chúng ta nữa, nhưng gián tiếp thuộc về Thiên Chúa, và chúng ta trực giác được mình là một chi thể sống động của Giáo Hội ở khắp nơi và qua mọi thời điểm." <sóngbiển>
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|