CN 1596: VỢ CHỒNG CẦN CẦU NGUYỆN CHUNG
Nguồn: Spiritdaily.com *Kim Hà, www.memaria.org
Có rất nhiều cặp vợ chồng KiTô giáo không thích cầu nguyện chung với nhau bởi vì họ không ý thức được quyền năng và ơn sủng Chúa ban cho nếu như họ đơn sơ ngồi xuống cầu nguyện chung với nhau một cách thường xuyên. Họ có thể nắm tay nhau và cầu nguyện bằng trái tim cho những nhu cầu của cuộc sống.
Có những người muốn cầu nguyện riêng. Thỉnh thoảng họ cầu nguyện theo truyền thống như lần chuỗi Mân Côi. Nhưng nếu cầu nguyện mà nhìn mặt nhau hay cầu nguyện tự phát từ trái tim thì có lẽ họ cảm thấy chưa quen với lối cầu nguyện ấy. Vì thế họ thường lấy cớ này hay cớ khác để không cầu nguyện chung.
Các cuộc điều nghiên cho thấy rằng những cặp vợ chồng nào cầu nguyện chung với nhau thì có cơ hội sống lâu hơn, vui hơn và có cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn những cặp vợ chồng không chịu cầu nguyện chung.
Bà Shelly và ông Joe trước khi thành hôn đã thề hứa là sẽ cầu nguyện chung vào mỗi buổi sáng. Họ cảm thấy một sự cần thiết là đến với Chúa để cầu nguyện như đôi vợ chồng và hiệp nhất với nhau trước mặt Chúa. Nếu ông Joe cầu nguyện từ trái tim thì bà Shelly biết những điều mà chồng bà đang quan tâm và bà sẽ cầu nguyện cho nhu cầu của chồng bà.
Và khi bà Shelly cầu nguyện từ trái tim về những nhu cầu của bà thì ông Joe cũng hiệp ý với vợ để cầu nguyện cho những nhu cầu của bà Shelly.
Khi cả hai khiêm nhường và thành thật đến với nhau và đến với Chúa thì có một điều gì sâu đậm và đầy quyền năng xẩy ra. Lòng Chúa thương xót tuôn đổ xuống cho họ. Họ biết rằng nếu sự kiêu căng giả dối làm cho cái "tôi" của họ lớn lên thì lời cầu nguyện trở nên nông cạn và hết hữu hiệu.
Họ học hỏi được rằng sự tín thác và thành thật với nhau là những điều quan trọng. Khi ông Joe và bà Shelly nghe người phối ngẫu của mình biểu lộ những nhu cầu cá nhân một cách tự nhiên và cởi mở thì họ sẽ đến gần Chúa hơn và gần nhau hơn. Khi lòng tín thác dâng cao thì sự thân mật cũng phát triển.
Nếu bạn chưa có thói quen cầu nguyện chung một cách thường xuyên thì hãy sẵn sàng khi những sự dữ bất ngờ xẩy ra. Khi những khó khăn đến, họ biết rằng họ cần phải cầu nguyện chung. Đó là sự đương nhiên. Họ lắng nghe và Thiên Chúa sẽ hướng dẫn họ bước kế tiếp. Như thế, khi hiệp nhất trong lời cầu nguyện trước Nhan Thiên Chúa thì họ biết rằng họ cùng nhau đối diện với tất cả mọi vấn đề vì họ có Chúa và có nhau.
Xin quý vị hãy thử cầu nguyện chung trong gia đình được không ạ? Chúng ta có thể cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, rồi cầu nguyện tự phát từ trái tim. Thường những lời nguyện tự phát sẽ được Chúa Thánh Thể linh hứng nên người cầu nguyện rất dễ khóc. Hãy vui mừng vì bạn được hồng ân nước mắt. Các gia đình cầu nguyện chung thì luôn gắn bó với nhau trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn.
“A family prays together will stay together!”
Kim Hà 28/7/2012
|