CN 1593: SỰ KIỆN BI THẢM CỦA GIỚI LÀM PHIM HOLLYWOOD
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Văn hóa của thế giới làm phim Hollywood thường bao gồm nhiều cảnh tượng nói về bóng tối, ma quái, tội ác, bạo lực, ngôn ngữ tục tĩu và dâm ô. Hầu như phim nào cũng có các cảnh nói về tình dục, trần truồng, thờ tà thần hay là kêu tên Đức Chúa Trời cách vô cớ.
Trong loạt phim về Batman mà họ thường gọi là”Hiệp Sĩ Bóng Tối” mà còn lại nói thêm là Hiệp Sĩ Bóng Tối Nổi Lên thì nhân vật giả tưởng tên Batman không phải là một nhân vật tốt (hãy nhớ đến Adam West), và nhân vật tên Joker là hình ảnh của ma quái.
Đó là những lực xấu chứ không phải là trò đùa, có lẽ là những lời nguyền rủa. Gần đây tên sát nhân James Holmes đã lợi dụng khi mở màn phim bạo lực mà giết người hàng loạt.
Một số tài tử màn bạc thường có những nét duyên dáng của bóng tối. Có một người vợ của nhà làm phim tên Roman Polanski đã bị ám sát bởi nhóm tà đạo Manson khi người chồng đang làm giám đốc một phim nói về ma quỷ tên Rosemary's Baby trong đó có đề cập đến một tà giáo.
Một tháng trước khi cuốn phím loại classic ra đời, phim Rebel Without a Cause, thì tài tử chính của phim ấy là James Dean đã gặp tai nạn đụng xe khi đang lái xe Porsche 550 Spyder, cũng là chiếc xe hơi mà anh ta lái khi đóng phím Rebel. Hai tài tử đóng trong phim ấy là Sal Mineo và nữ tài tử Natalie Wood cũng chết sớm. Trong khi tài tử Sal thì bị đâm chết ở trước nhà của mình, thì nữ tài tử Natalie bị chết đuối.
Đã từng xẩy ra hàng chục vụ bị thương và chết chóc trong lúc những tài tử đóng phim The Exorcist. Khi phim dang diễn tiến thì có nạn cháy xẩy ra. Ngoài ra, khi đóng phim The Omen, tài tử Gregory Peck đi máy bay thì bị sét đánh. Vài tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay chở người viết phim truyện này và người giám đốc phim cũng bị tai nạn, trong đó có một hành khách bị cắt đầu giống y như cốt truyện phim vì trong phim thì có cảnh một con sư tử giết người giữ an ninh.
Trong thập niên 1980 có hai cái chết sớm, một người bị ám sát liên quan đến những tài tử đóng phim Poltergeist vì người ta dùng xác người để dàn cảnh.
Cũng có những cái chết dữ như trường hợp của Vic Morrow và hai tài tử trẻ thơ là My-ca Le và Renee Chen vì họ bị máy bay trực thăng đụng khi đang đóng phim Twilight Zone: The Movie.
Tài tử Brandon Lee bị bắn chết khi đóng phim The Crow. Nói về Hiệp Sĩ Bóng Tối thì người tài tử đóng vai Joker vào năm 2008 là Heath Ledger đã chết vì uống quá liều thuốc ngủ trước khi cuốn phim được trình chiếu.
Nói về kịch bản thì người ta thường đặt một ngọn đèn suốt đêm cho các linh hồn. Những kịch bản lớn nhất ở Broadway trong các năm gần đây là Phantom of the Opera và Wicked.
Qua biến cố thảm sát ở vùng Aurora, Colorado vào thứ sáu 20/7/2012 vừa qua thì tờ báo Los Angeles Times đã đàng một bài viết nói rằng những nhà làm phim ở Hollywood đã “run sợ”. Có phải cuối cùng thì họ mới nhận thức rằng các phim bạo lực đã gây ảnh hưởng xấu nơi các khán giả của họ, đặc biệt là những người trẻ vì thủ phạm trong vụ thảm sát vừa qua đã tự xưng mình là Joker.
Liệu có sự liên hệ tâm linh giữa các phim bạo lực và những thủ phạm giết người hàng loạt không? Theo www. Lifesite.com thì 4 năm trước, nhân vật trong phim mang tên là Joker đã tạo ra những bạo lực trong xã hội sau khi cuốn phim được trình chiếu.
Theo Tờ báo Los Angeles Times thì ngày nay điều làm cho quần chúng quan tâm là cần có sự an toàn cho khán giả ở các rạp chiếu bóng, có nghĩa là không nên cho phép một ai mang mặt nạ và đem súng vào rạp.
Đó là mối quan tâm chính đáng vì chúng ta đã học được nhiều bài học về bạo lực và chúng ta không muốn những sự kiện bạo lực tương tự sẽ xẩy ra trong tương lai.
Kim Hà 27/7/2012
|