MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Vấn Đề Nan Giải Của Chủ Thuyết Vô Thần Duy Vật
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 8-2011
Những Vấn Đề Nan Giải Của Chủ Thuyết Vô Thần Duy Vật
 
 
Trong lịch sử nhân loại, chưa có một chủ thuyết nào nguy hiểm hơn, đã và đang đem đến cho nhân loại những sự phá sản chưa từng có, cho bằng chủ thuyết vô thần duy vật mà hiện thân là chủ nghĩa Cộng Sản. Sự phá sản đó là: Hàng trăm triệu người chết trong những trận chiến tranh giữa hai ý thức hệ Tự Do và Cộng Sản; Nền luân lý đạo đức bị suy đồi làm sụp đổ gia đình và làm băng hoại xã hội; Các tôn giáo lớn như Phật Giáo và Kytô Giáo bị bắt bớ, áp đặt và bị khống chế dưới mọi hình thức.
 
Mặc dù chủ nghĩa CS phát xuất từ Nga Xô đã bị khai tử, nhưng bản chất cốt lõi của nó là chủ thuyết vô thần duy vật vẫn đang còn gây tại hại tàn khốc hơn tất cả những cuộc chiến tranh đẫm máu đã từng xảy ra: Đó là sự hợp thức hóa tệ nạn phá thai, và sự hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Tệ nạn phá thai thì được ngụy trang dưới ba chiêu bài: “Tự Do - Nhân Quyền”, “Giải Quyết Nạn Nhân Mãn”, và “Hạn Chế Sinh Sản Để Nuôi Dưỡng Con Cái Tốt Hơn”. Đó là chưa kể có cả một “kỹ nghệ phá thai” hoạt động ngầm nhưng rất tích cực chỉ vì quyền lợi! Hôn nhân đồng tính thì được che đậy bởi những chiêu bài nghe rất hợp lý và đầy tình bác ái như  “Yêu Thương” và “Thông Cảm”.
 
Trước khi chế độ Nga Hoàng Nikolai II sụp đổ (1917) vì Đảng CS Bolshevik do Vladimir Ilyich Lenin lãnh đạo, thì phá thai là một trọng tội trong hiến pháp nước Nga; Nhưng sau khi CS nắm quyền, thì phá thai là một luật lệ! Chủ thuyết vô thần duy vật không chỉ còn ảnh hưởng trong những nước CS, nhưng nó đang làn tràn trên toàn thế giới, nhất là những nước tân tiến giầu mạnh. Sự kiện này làm cho nhiều người nghĩ rằng chủ thuyết vô thần duy vật là đúng; Và các tôn giáo, nhất là Kytô Giáo, chỉ là rào cản cho sự tiến hóa của nhân loại. Họ chỉ tin vào khoa học và không còn tin vào các tôn giáo. Thêm vào đó, có một số vị chức sắc và trí thức trong GH đã chối bỏ chân lý và đức tin của mình để chạy theo thế gian vật chất, lại càng làm cho nhiều người lầm tưởng về giá trị của tôn giáo và càng xác tín vào chủ thuyết vô thần duy vật hơn nữa! 
 
Nếu loại bỏ vấn đề tâm linh mà chỉ tin vào khoa học, thì người ta sẽ bị “ú ớ” khi phải trả lời những câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của vạn vật vũ trụ và con người. Họ chỉ có thể tự bào chữa cho mình bằng những giả thuyết mà chính họ cũng không thể kiểm chứng được. Họ cố tình tránh né khi phải đối diện với sự thật, vì trong thuyết vô thần duy vật không thể có sự thật, đạo đức và luân lý. Sự kiện này giải thích tại sao có những người CS rất tàn ác, dối trá, bất nhân, vô tâm, và họ coi mạng sống con người không bằng những con vật! Dĩ nhiên là cũng có nhiều người CS và nhiều người vô thần rất tốt vì họ sống theo lương tâm và theo lẽ phải. Họ muốn thoát ra guồng máy cai trị độc tài của chế độ CS, nhưng họ chưa có cơ hội, hoặc là họ chưa có dịp tiếp cận và hiểu biết chân lý. 
 
Như đã đề cập ở trên, nền tảng của chủ thuyết vô thần duy vật là khoa học. Nhưng họ quên (hoặc là không biết) rằng: Khoa học không có mục đích giải đáp những vấn đề triết lý, những vấn đề siêu nhiên và về tâm linh. Mục đích của khoa học là tìm hiểu, khám phá về những sự vật thuộc phạm vi vật chất trong lãnh vực tự nhiên, và phát minh những gì cần thiết để đem lại cho con người những nhu cầu về vật chất. Trong khi đó, mục đích của các tôn giáo là đem lại cho con người những nhu cầu về tâm linh, giải đáp những vấn đề liên quan tới triết lý nhân sinh, bảo vệ và phát huy những vấn đề đạo đức và luân lý. Chỉ có tôn giáo mới làm cho con người trở thành thánh nhân. Nếu không có tôn giáo, thì con người dễ trở thành thú vật, và còn nguy hiểm độc hại hơn cả thú vật nữa, bởi vì con người có tự do và trí khôn mà các loài vật khác không có!
 
Bởi vì khoa học không thể giải quyết được những suy tư về vận mạng con người, nên những người vô thần duy vật bắt buộc phải dựa vào những giả thuyết như “Thuyết Tiến Hóa” của Charles Darwin để giải đáp về nguồn gốc của loài người, “Thuyết Big Bang” của những nhà bác học vô thần để giải đáp về sự hiện hữu của vũ trụ vạn vật, và “Thuyết Tương Đối” để chối bỏ những chân lý tuyệt đối trong các tôn giáo và những giá trị tinh thần trong lãnh vực luân lý và đạo đức.
 
 
Dù người ta có phủ nhận hay né tránh, thì sự thật vẫn là sự thật. Tôn giáo vẫn là bản chất và là nhu cầu của con người. Nếu những người vô thần duy vật tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”, tự cho rằng khoa học sẽ giải quyết hết mọi vấn nạn, thì tôi xin mời họ hãy trả lời một cách thỏa đáng, có căn cơ lý lẽ vững chắc, và có bằng chứng cụ thể những vấn đề sau đây:
 
1. Con người bởi đâu mà có?
 
2. Con người sống để làm gì?
 
3. Sau khi chết, điều gì sẽ xảy ra cho con người?
 
4. Tại sao người ta phải chết?
 
5. Tại sao chỉ con người có tri khôn, mà các loài vật khác không có?
 
6. Tình yêu, lương tâm, sự khôn ngoan của con người bởi đâu mà có?
 
7. Nếu con người bởi khỉ mà ra thì tại sao chưa bao giờ ngườii ta thấy
    có con khỉ nào hóa thành người, và cũng chưa thấy con khỉ nào
    thông minh như con người?
 
8. Vũ trụ vạn vật bởi đâu mà có?
 
9. Nếu nói vũ trụ hiện hữu là do một vụ nổ lớn gọi là “Big Bang”, thì
    nguyên nhân nào tạo ra Big Bang, bởi vì không có gì tự nhiên mà có?
 
10. Giả như bây giờ có hiện tượng Big Bang xảy ra, thì tất cả mọi sự
     sống trên trái đất đều bị tiêu diệt. Vậy sự sống từ đâu mà có?
 
11. “Big Bang” không thể tạo ra trật tự và vẻ đẹp trong vũ trụ vạn vật,
     mà chỉ đưa đến sự hỗn độn. Vậy thì những trật tự và vẻ đẹp trong  
     vũ trụ vạn vật rất kỳ diệu ngoài sự tưởng tượng của con người bởi
     đâu mà có?
 
12. Người ta đã từng công nhận là “nhân vô thập  toàn”, nhưng thiên
      nhiên thì tuyệt hảo, và sự tuyệt hảo đó bởi đâu mà có?
 
13. Con người chỉ có thể tìm hiểu, khám phá và phát minh, chứ con
     người không thể tạo dựng từ không ra có. Điều đó chứng minh là
     phải có một Đấng có quyền năng siêu việt đã tạo dựng muôn vật và
     loài người từ hư không. Vậy Đấng toàn năng đó là ai?
 
14. Phải chăng những gì con người khám phá và phát minh là do con 
      người học hỏi tìm tòi từ những gì Tạo Hóa đã tạo dựng?
 
15. Những hiện tượng siêu nhiên khoa học không thể giải thích được,
      như làm cho người mù được thấy, người què được đi, và người chết
      sống lại chỉ bằng một lời nói. Vậy nếu nói khoa học có thể giải thích
      được tất cả mọi sự, thì tại sao khoa học lại phải im lặng trước những
      sự kiện này?
 
16. Khoa học giải thích thế nào cho hợp lý những hiện tượng Đức Mẹ
      hiện ra, và hiện tượng mặt trời múa ở Fatima thuộc Bồ Đào Nha năm
     1917 (cũng chính là năm CS lên nắm quyền ở Nga) trước mấy chục
      ngàn người chứng kiến? Điều khác thường, là những hình ảnh và 
      những bài tường thuật về biến cố Fatima đó được ghi lại từ những
      người vô thần có chủ ý chống phá GHCG. Và còn rất nhiều sự kiện
      khác nữa có bằng chứng cụ thể không ai có thể chối cãi được.
 
17. Khoa học giải thích thế nào về một Người có thật trong lịch sử tên là
      Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá, và Ngài đã sống lại và lên trời
      trước một số đông người chứng kiến?
 
18. Khoa học giải thích thế nào về những hiện tượng con người bị qủy
     ám, những hiện tượng bùa ngãi, cầu cơ, và những hiện tượng lên
     đồng lên bóng do ma quỷ thực hiện?
 
19. Khoa học giải thích thế nào về vấn đề tại sao trên thế gian có những
      sự lành và sự dữ? Nguyên do nào phát sinh ra những sự dữ?
 
20. Khoa học giải thích tại sao con người lại bất lực trước những sức
      mạnh của thiên nhiên như động đất, sóng thần, bão lốc, v.v…, và
      không thể tự cứu được mình trước những thiên tai đó bởi vì đa số
      những người vô thần tự cho mình là chúa?
 
21. Nếu thuyết Tiến Hóa là đúng, tại sao người ta chưa thấy con vật nào
     tiến hóa kể cả loài khỉ, giống vật được nhiều người vô thần coi là tổ
     tiên của loài người?
 
22. Đối với khoa học, những gì gọi là định luật là đúng vì đã được kiểm
      chứng, và không thể thay đổi. Vậy tại sao định luật Newton bây giờ
      lại bị coi là sai?
 
23. Nếu định luật khoa học mà còn có thể sai lầm, thì tại sao người ta lại
      tin vào những giả thuyết chưa được minh chứng như “Thuyết Tiến
      Hóa”,  “Thuyết Big Bang”, và “Thuyết Vô Thần Duy Vật”? Những
      thuyết này là do con người tưởng tượng ra, vậy con người hãy chứng
      minh những thuyết này bằng những chứng cớ cụ thể và những luận lý
      chắc chắn để mọi người chấp nhận!
 
24. Nếu như con người bởi khỉ mà ra, thì trên đời này phải có 2 loại
      người: Một loại được tạo dựng bởi Đấng Tạo Hóa như đã được mặc
      khải trong Kinh Thánh, và một lọai được “tiến hóa” từ loài khỉ như
      Thuyết Ttiến Hóa của Charles Darwin đã công nhận. Phải chăng
      những người vô thần duy vật là do khỉ mà ra?
 
25. Một trong những đặc tính của loài khỉ là tính hay bắt chước. Nhiều
      người vô thần duy vật như Đảng CSVN và CSTQ thường hay bắt
      chước! Họ bắt chước mà không cần phải suy nghĩ và tìm hiểu xem
      những điều đó có đúng và hợp  lý hay không. Phải chăng điều đó
      chứng minh rằng những người vô thần duy vật đó là do loài khỉ
      mà ra?
 
 
Trên đây chỉ là một số vấn đề căn bản và thiết thực. Nếu những người vô thần duy vật có thể giải đáp những vấn đề đó một cách thành thật khách quan trong tinh thần xây dựng và tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của con người, thì người ta sẽ tránh được những sự xung đột không cần thiết. Xin hãy đừng nên đánh phá, bôi nhọ và xuyên tạc giáo lý của các tôn giáo khác. Xin hãy tôn trọng quyền tự do căn bản của mỗi người. Tự do không phải là mình muốn làm gì thì làm, nhưng là mình được quyền làm những điều mình nên làm. Vì không muốn tạo thêm sự hiềm khích chia rẽ, tôi không muốn nêu danh tánh của những tổ chức và những cá nhân đã và đang cố tình gây chia rẽ hận thù giữa những người có cùng tôn giáo và những người không cùng tôn giáo bằng cách xuyên tạc và bóp méo sự thật của các tôn giáo. Không giống như những người cố tình đánh phá các tôn giáo thường tuyên truyền, tín ngưỡng không thể bị ép buộc, dụ dỗ, mê hoặc, áp lực, nhưng là sự tự do chọn lựa của mỗi cá nhân. Chúng tôi có bổn phận loan báo Tin Mừng, và có nhiệm vụ phải bênh vực cho công lý và sự thật trong tinh thần bác ái, yêu thương và đoàn kết.
 
Nhiều khi sự thật làm mất lòng người khác, nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận sự mất lòng hơn là chối bỏ sự thật vì chúng tôi không có sự chọn lựa nào khác. Xin quý vị thông cảm và lượng thứ cho những điều sai sót vì “nhân vô thập toàn”!
 
Cám ơn sự chia sẻ và sự quan tâm của quý vị. Kính chúc quý vị luôn vui khỏe và an lành!
 
 
San Jose, ngày 9 tháng 8, 2011
 
Joseph V. Bùi
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Wyd: Lễ Hội Tha Thứ (8/19/2011)
Thánh Lễ Khai Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (8/17/2011)
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Tố Cáo Nghị Định Mới Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Can Thiệp Vào Tôn Giáo (8/16/2011)
Thông Báo Của Văn Phòng Chủ Tịch Liên Đoàn: Kết Quả Bầu Cử Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam – Hoa Kỳ/ Chủ Tịch Liên Đoàn Cgvn Tại Hoa Kỳ (8/15/2011)
Khoa Học: Phải Chăng Phép Lạ Ở Biển Đỏ Như Đã Tường Thuật Trong Kinh Thánh Là Có Thật? (8/12/2011)
Tin/Bài khác
Nha Trang: Bếp Ăn Từ Thiện Của Ông Chủ Người Australia (8/3/2011)
Madrid Và Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (8/2/2011)
30 Tháng Bảy, Sự Dữ Có Nhiều Bộ Mặt (7/30/2011)
Hướng Về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Tại Madrid, Lm Trần Đức Phương (7/29/2011)
Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Tại Castel Gandolfo (7/25/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768