MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1223: Thông Điệp Akita, Đức Mẹ Xin Nhân Loại Sám Hối, Hy Sinh Và Cầu Nguyện(3)
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 3-2011

CN1223:  THÔNG ĐIỆP AKITA ,ĐỨC MẸ XIN NHÂN LOẠI SÁM HỐI, HY VINH VÀ CẦU NGUYỆN

Nguồn: Spiritdaily.com

Như chúng tôi đã tường trình, các thông điệp của Akita có tính cách tiên báo về những biến cố xem như “cuộc trừng phạt nhân loại” gồm có những sự kiện còn khủng khiếp hơn Nạn Hồng Thủy của thời Ông Noê nếu nhân loại không sám hối và cải thiện đời sống. 

Lửa sẽ từ trời rơi xuống và xóa đi một phần lớn của nhân loại.  Đức Mẹ Maria phán cùng nữ tu Sasagawa rằng:

“Cùng với Con Mẹ, Mẹ đang can thiệp nhiều lần để nhằm giảm cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Mẹ đã từng ngăn chận những thiệt hại sắp xẩy đến bằng cách dâng lên Chúa Cha Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô trên thánh giá, Máu Cực Thánh của Chúa Giêsu, và những linh hồn yêu thương đang an ủi Ngài để lập thành đoàn ngũ những linh hồn nạn nhân. Lời cầu nguyện, việc sám hối, và các việc hãm mình, hy sinh cần được khuyến khích để làm giảm nhẹ đi cơn thịnh nộ của Chúa Cha.”

Theo lời của Dr. Rosalie Turton, giám đốc của tạp chí 101, thì nữ tu Agnes không biết gì về bí mật Fatima. 

Tin từ một bí mật khác tên là Neues Europa "secret" thì có một thời đại mà lửa và khói sẽ rơi từ trời xuống và nước của đại dương sẽ trở nên nước sôi. Hơi nóng sẽ bốc lên trời, và những gì đứng sững sẽ bị đổ nát. Hàng triệu và hàng triệu người sẽ mất mạng từng giờ… Sẽ có những cuộc thử thách ở khắp nơi mà đôi mắt con người có thể nhìn thấy. Bí mật Neues Europa còn cho thấy sự đột nhập của Satan vào giáo hội nên các hồng y chống lại hồng y, các giám mục chống lại giám mục. Bí mật này không được công nhận.

Còn Sr. Sasagawa nói rằng bà được nghe như sau:

"Việc làm của ma quỷ sẽ thâm nhập vào giáo hội theo đường lối mà người ta sẽ thấy như việc hồng y chống lại hồng y, giám mục chống lại giám muc. Các linh mục tôn kính Đức Mẹ Maria sẽ bị nhạo báng và chống đối bởi các linh mục khác.”

Theo Dr. Rosalie Turton thì Sr. Agnes nhận được các thông điệp tại Nhật Bản, bằng tiếng Nhật, ngoại trừ từ ngữ Hồng Y (Cardinal) thì Đức Mẹ Maria ban cho nữ tu bằng tiếng Anh là một ngoại ngữ mà nữ tu ấy không biết. Bà phải khó nhọc lắm mới phát âm từ ngữ Cardinal. Bà phải hỏi Đức Giám Mục về ý nghĩa của từ ngữ Cardinal.

Và bí mật càng sâu đậm hơn. Hiện nay Sr. Agnes được 79 tuổi, bà không còn ở Akita nữa. Tu viện ở Akita vẫn còn hoạt động để cho các tín hữu đến viếng thánh tượng Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên còn có những cuộc tranh cãi giữa các vị giám mục về sự thật của mặc khải này. Tuy vậy, lời tiên báo của Đức Mẹ Maria ở Akita đã được thực hiện.

Đức Mẹ Maria cho biết là bịnh điếc của Sr. Agnes sẽ được chữa lành thì sự chữa lành đã xẩy ra. Vào ngày 13 tháng 10, khoảng một năm sau khi Đức Mẹ Maria nói thì tự nhiên Sr. Agnes nghe được tiếng chuông điện thoại reo vang và bà trả lời điện thoại. Ở đầu giây bên kia, Đức Giám Mục John Ito ngạc nhiên và bị sốc vì ngài thừa biết rằng Sr. Agnes bị điếc và ngài cũng biết rằng một ngày nào đó, bà sẽ được chữa lành và nghe được.

Chính Đức Giám Mục Ito của địa phận Niigata sau đó ban hành một sự chuẩn nhận cho mặc khải Akita vào ngày 22/4/1984, Lể Phục Sinh. Đồng thời ngày 13 tháng 10 cũng là ngày kỷ niệm phép lạ mặt trời quay tại Fatima.

SUY NIỆM:

-Để hợp tác vơi Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, chúng ta hãy hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, chịu đựng và dâng hiến sự đau khổ, bịnh tật, những trái ý nghịch lòng để hợp với cuộc Khổ Nạn Chúa KiTô để cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải và để an ùi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, hầu làm giảm cơn thịnh nộ của Chúa Cha.

-Năng đọc chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót, Chuỗi Kinh Mân Côi, đi đàng Thánh Giá, tham dự Thánh Lễ, làm việc bác ái, từ bỏ ý riêng, chịu đựng thử thách, thống khổ mà không phàn nàn… đều là những điều rất cần thiết mà chúng ta làm để dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và Mẹ sẽ dâng lên Chúa Cha, làm giảm đi cơn thịnh nộ của Ngài.

-Xin Lòng Thương Xót Chúa bảo vệ và chữa lành chúng con. Amen.

Kim Hà
17/3/2011
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ave Maris Stella (5/12/2011)
Cây Hoa Quả Đồng Trinh (5/12/2011)
Sự Xuất Hiện Liên Tiếp Đầy Bí Ẩn Của Đức Mẹ Maria Đồng Trinh (5/12/2011)
Tôn Vinh Nữ Vương Mân Côi (5/5/2011)
Động Đất Và Sóng Thần Tại Nhật Bản 2011 Và Lời Tiên Báo Của Đức Mẹ Akita (4/3/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1222: Thị Kiến Akita Với Lời Nguyện Quan Trọng (2) (3/17/2011)
Tin/Bài khác
Cn 1221: Thị Kiến Akita Và Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (3/16/2011)
Động Đất Và Sóng Thần Tại Nhật Bản: Nghĩ Về Lời Tiên Báo Của Đức Mẹ (3/13/2011)
Đức Maria Và Cha Padre Piô (1/17/2011)
Lễ Bế Mạc Năm Thánh Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang (1/6/2011)
Cảm Nhận Về Đêm Diễn Nguyện Tại Đại Hội La Vang (1/5/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768