Thông tin mới nhất về tình trạng của Lm. Anphong Trần Đức Phương ở Seattle
Ngày 28/9/2010
Trọng Kính Quý Cha, Quý Thầy và Quý Souer:
Có lẽ tới hôm nay thì quý Cha, quý Thầy và quý Soeur đã nghe được tin về Cha An-Phong Trần Đức Phương đã bị “stroke – Tai Biến Mạch Máu Não” hôm sáng Chúa Nhật.
Một vài chi tiết về những việc xãy ra trước sáng Chúa Nhật như sau:
Ngày thứ Bảy vừa qua (25 tháng 9), Cha Trần Đức Phương đã có mặt vào buổi sáng tại Nhà Thờ Các T.T. Đ. Việt Nam Seattle để tham dự và chia sẽ Lời Chúa trong buổi Lễ An Táng của anh Đaminh Nguyễn Văn Từ, cựu chủng sinh của Giáo Phận Long Xuyên.
Đến chiều, Cha Phương cũng đã tham dự ngày Lễ Kỷ Niệm 20 năm thành lập Ca Đoàn Cung Chiều vì Ca Đoàn đã được thành lập một năm sau khi Cha Phương về làm việc với Cộng Đồng Seattle. Trong Thánh Lễ Ngài đã chia sẽ một vài giòng lịch sử thưở ban đầu của Ca Đoàn Cung Chiều; và sau giờ Cầu Nguyện bằng những bài hát qua bối cảnh của Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa…… Cha Phương cũng đã lên Chúc Mừng và chia sẽ với Ca Đoàn….. sau đó đã xuống dự tiệc liên hoan rất là vui và mọi người về nhà sau đó.
Sáng sớm thứ hai …… thì Cha Phương nói rằng ….. Ngài đã dậy và còn tập thể dục chút xíu nữa…… rồi tự nhiên cảm thấy choáng váng, rung rung và yếu đi….. thì đã gọi người nhà đưa lên Nhà Thương. Con có hỏi thêm về tình trạng máy ngày qua thì Cha cảm thấy như thế nào ….. thì Ngài nói là cũng có lúc cảm thấy “đau đầu”…… nhưng chưa bao giờ có những sự việc như vậy xảy ra….. nên cũng không biết là sự việc gì???!!!
Lên tới Nhà Thương thì được thử nghiệm và khi biết được có máu đọng trên não …. Vì “cảm giác” đau đầu vẫn còn mãi. Khoảng 4giờ00 chiều Chúa Nhật thì đã được Bác Sĩ giúp lấy những “máu đọng” trong não ra……. đến sáng thứ Ha i …. Thì có dấu hiệu là có máu trên não nữa….. nên khoảng chừng 2gio00 trưa thì được Bác Sĩ giúp lấy máu đọng trên não một lần nữa.
Con vào thăm khoảng 10giờ00 tối thứ Ha i…… thì thấy Cha Phương vẫn còn nói chuyện được nhưng vì có thuốc trong người nhiều nên cũng còn mệt nhiều. Ngài hiện còn đang nằm trong khu vực có nhiều sự chăm sóc của các y tá.
Xin quý Cha, quý Thầy và quý Soeur tiếp tục cầu nguyện cho Cha Phương được mau chóng bình phục. Có tin tức gì thêm …. Con sẽ thông báo đến quý Cha, quý Thầy và quý Soeur thêm sau. Việc lên thăm …. thì con để tuỳ mọi người định liệu…… nhưng khi nói chuyện với Cha Phương, thì Ngài cho biết cứ thêm lời cầu nguyện…..
Kính,
LM Phêrô Hoàng Phượng
|