XIN CỨU GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT VÙNG NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH, VIỆT NAM
Thư thứ 3: ngày 26/9/2010
THƯ CÁM ƠN CỦA LM TUẤN ANH, XỨ XÍCH THỐ, NHO QUAN, NINH BÌNH
NGÀY 26/9/2010
Xin kính chào quý ân nhân cùng các anh chị em Hội Bảo Trợ Nữ Tu và www.memaria.org
Kính Chúc các anh chị luôn an khang, mạnh khỏe, có nhiều niềm vui . Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ở cùng các anh chị luôn mãi.
Nay qua các anh chị, tôi xin được gửi lời cám ơn Hội Bảo trợ Nữ Tu. Chúng tôi đã nhận được số tiền 2000$ mà Quý hội gửi trợ giúp cho bà con vùng thiên tai lũ lụt ở khu vực giáo xứ Xích Thổ. Xin trân thành cám ơn Quý Hội và các ân nhân đã rộng lòng quảng đại chia sẻ khó khăn cho những nạn nhân, những mảnh đời bất hạnh.
Qua đọc thư trên mạng, Chị Hương ( Huong Hoai Nguyen) cũng đã gửi giúp các nạn nhân lũ lụt với số tiền là 300$. Nhờ chị Kim Hạ xin chuyển tới chị Hương lời cám ơn trân thành sâu sắc.
Vì đặc thù nơi đây, theo như thư trước chúng tôi đã đề nghị xin được chia làm nhiều lần. Số tiền trên, chúng tôi đã tiến hành chia làm 2 đợt.
Đợt 3 sẽ tiếp tục được chia cho những hộ nghèo, dưới mức nghèo, đặc biệt khó khăn dùng để mua vốn giống cho thời vụ tới.
Xin cảm ơn sự kêu gọi sự trợ giúp của Quý hội VN SSA, của trang Mẹ Maria.Org. Xin cảm ơn tất cả quý ân nhân hảo tâm mà chúng tôi không biết tên cũng như biết tên (C. Huong…) mà chúng tôi chưa từng gặp mặt. Sự khó khăn, đau khổ của chúng tôi đã được Quý vị cảm thông chia sẻ, đỡ nâng. Điều mà chúng tôi nhận được nhiều hơn cả là tấm lòng quảng đại đầy yêu thương của Quý vị.
Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho toàn thể quý vị và gia đình.
Xích Thổ ngày 26/09/2010.
Jos. Đinh Tuấn Anh.
LM. Chánh xứ Xích Thổ.
THƯ THỨ HAI XIN GIÚP CÁC NẠN NHÂN BÃO LỤT, CẢ LƯƠNG DÂN LẪN GIÁO DÂN
LTS: Hội Bảo Trợ Nữ Tu (VNSSA) nhờ www.memaria.org đăng thư thứ hai của linh mục Tuấn Anh xin giúp cho nạn nhân bão lụt không phân biệt tôn giáo. Xin quý ân nhân thương giúp đỡ. (KH)
Ngày 5/9/2010
Cám ơn Quý anh chị và hội đã cảm thông và nhiệt tình chia sẻ với những khó khăn của bà con giáo dân nghèo, những nạn nhân của lũ lụt thuộc xứ Xích Thổ.
Anh chị và Quý hội muốn biết thêm chi tiết cứu trợ: thì chúng tôi muốn đề nghị một số điểm.
a/ Trong số các nạn nhân bị lũ lụt, hầu hết là người công giáo làm nghề chài lưới sống ven sông. Nhưng thiệt hại về hoa màu thì có cả nhiều bà con lương dân nữa. Nếu số tiền có hạn và chỉ giúp giáo dân nơi đây thôi… thì vấn đề cũng hơi tế nhị một chút. Sợ rằng sẽ mang tiếng phân biệt lương giáo. Còn nếu chúng ta giúp cả bà con lương dân nữa, thì số lượng nhiều lắm.
b/ Cách chung thì việc hỗ trợ nên chia gói ra và giúp làm nhiều lần:
- lần 1: cho tất cả mọi gia đình nạn nhân lũ lụt, ngập nhà và có thiệt hại hoa màu. (giáo dân 428 hộ, và một số những người lương dân khó khăn nữa, gặp trực tiếp gia đình họ). 100.000đ/hộ hoặc 150.000đ.
- lần 2: cho những hộ ngập nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt. 100.000đ/hộ ( có khoảng trên 110 trường hợp, có danh sách và hình ảnh những người và gia đình này. Chưa kịp thu thập hết. Nếu liệt kê hộ ngập lụt dưới mức nghèo thì còn nhiều hơn.)
- lần 3: giúp những hộ có hoàn cảnh đặc biệt trên về thóc giống, ngô giống để tiếp tục cho vụ tới.
Số tiền trên cho mỗi lần đưa ra chỉ tượng trưng như thế, nhiều ít còn tùy thuộc vào chúng ta có hay không. Có thể 50.000đ cho mỗi gia đình cũng được.
Gần 5 năm nay, từ khi tôi lúc chân ướt chân ráo đầu đời linh mục nhận xứ này, nhiều lúc tự hỏi: mình là ai? làm linh mục ít hơn là làm ông trùm, ông từ: đánh chuông, mở cửa nhà thờ. Ngày ngày dâng lễ cho 5-6 người già hổn hển đáp lễ chả ra hơi. Có khi góc bàn thờ để sẵn bánh rượu tự biên, tự diễn. lúc rỗi lang thang trong nhà dân.
Phần tôi cũng thấy nhiều lúc mỏi mệt, hụt hơi. Ước mong có 1,2 người dân cộng tác nhiệt tình để làm chỗ dựa. Nhưng ngẫm kỹ thấy họ đáng thương hơn đáng trách. Tất cả vì cái nghèo, cái đói và hoàn cảnh gây nên.. Tôi chỉ còn hy vọng ở lớp trẻ, các em nhỏ thôi..
Chào bình an trong Chúa Kitô,
LM Jos.Đinh Tuấn Anh.
Nhà thờ Xích Thổ, Xã Xích Thổ, H. Nho Quan,
T.Ninh Bình, VN.
Tel: 011 84 914 606 648 Email: jostuananh04@ỵahoo.com.
----
THƯ THỨ NHẤT
Ngày 2/9/2010
Thư quý vị đọc giả của www.memaria.org
Giáo xứ Xích Thổ vốn thuộc miền núi sâu xa, nghèo; là vùng đệm tiếp giáp giữa tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình. Giáo dân ở đây phần lớn làm nghề chài lưới. Không chỉ nghèo khó trong đời sống vật chất, Xích Thổ còn hết sức mong manh về đời sống đức tin do hoàn cảnh lịch sử để lại. Hiện có họ đạo tòan tòng hơn 800 nhân danh mà chỉ còn mấy cụ già giữ đạo. Xích Thổ là vùng truyền giáo ưu tiên của giáo phận.
Là vùng chiến lược của tỉnh Ninh Bình, Xích Thổ có nhiệm vụ làm CHẶN LŨ và CHẬM LŨ nên thường xuyên gặp thiên tai lũ lụt.
Vừa qua, ngày 28-08-2010, do ảnh hưởng của cơn bão Số 3 và áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên diện rộng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây thiệt hại khá nặng nề về hoa màu. Ngay trưa ngày 29-08-2010, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận đã đến Xích Thổ gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ bà con giáo dân bị ngập lụt.
Nay đương lúc khó khăn chúng tôi nhận được sự hảo tâm, quảng đại của các anh chị và quý ân nhân. Chúng tôi xin cám ơn anh chị và mọi người. Xin Thiên Chúa thay chúng tôi trả công bội hậu và chúc lành cho công việc mà anh chị và mọi người đang thực hiện.
Xin kính chúc anh chị và gia đình, cũng như qua anh chị tới tất cả mọi ân nhân, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và Ơn Chúa. Xin chân thành cám ơn.
LM Jos.Đinh Tuấn Anh.
Nhà thờ Xích Thổ, Xã Xích Thổ, H. Nho Quan,
T.Ninh Bình, VN.
Tel: 011 84 914 606 648 Email: jostuananh04@ỵahoo.com.
- Xin dinh kem theo day mot so hinh anh lu lut tai giao xu Xich Tho.
|