THÁNG ĐỨC BÀ: (In lần thứ 8, Imprimatur Hà nội 11-4-53
P. Nguyễn Huy Mai Vic. Del.
Nhà xuất bản Hiện tại 1969)
*
xuanha.net
(Kỉ niệm Tháng Hoa 2010)
Tối trước ngày Mồng Một
VỀ GỐC TÍCH THÁNG ĐỨC MẸ
CÙNG NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM TRONG THÁNG NÀY
Những việc Giáo hội làm để tôn sùng Đức Mẹ và làm ích cho mọi người, xưa nay
đều bởi Chúa Thánh Thần soi sáng cho người ta.
Gốc tích việc lấy mỗi năm một tháng để
tôn sùng Đức Mẹ cũng bởi Chúa Thánh Thần
soi sáng cho. Nhưng ai được ơn soi sáng ấy
trước hết thì không rõ.
Có người nói : sự tôn sùng Đức Mẹ mỗi năm
một tháng là do một Linh mục tên là Lalomia.
Linh mục đã khuyên dụ mọi người làm việc tháng Đức Mẹ,
Chép sách dạy cách tôn sùng Đức Mẹ trong
tháng này trước hết.
Có người nói : sự làm việc Tháng
Đức Mẹ trước hết bởi thày Muzarelli, dòng
Tên, làm Bề trên một trường lớn ở thành
Rôma. Thày ấy lập tháng Đức Mẹ trong trường
mình trước hết. Dần dần các trường khác và
giáo dân nước Ý cũng bắt chước làm việc
tháng Đức Mẹ. Ít lâu sau, giáo dân mọi nơi
cũng bắt chước đua nhau lấy một tháng tôn
sùng Đức Mẹ.
Ngày nay, nhiều nơi trót tháng Mẹ, người
ta trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ cực kỳ lộng
lẫy. Giáo dân đua nhau rước hoa, kiệu tượng
Đức Mẹ trọng thề linh đình. Trong nhà thờ
lúc nào cũng có người đến đọc kinh lần hạt
trước bàn thờ Đức Mẹ. Tối đến người ta tụ
tập để làm việc tháng Đức Mẹ, nghe sách ca
tụng nhân đức, quyền thế và lòng từ bi của
Đức Mẹ. Người ta đọc kinh lần hạt, hát vãn
tôn kính Đức Mẹ. Người ta nô nức dâng hoa
dâng nến trước bàn thờ Đức Mẹ. Người ta
xưng tội rước lễ, dâng mình cho Đức Mẹ.
Ai nấy đều vui mừng sốt sắng kính mến
Đức Mẹ.
Giáo hội thấy thói quen tốt lành ấy có thể
sinh ích cho nhiều người, thì ưng nhận cùng
ban nhiều ân xá cho những ai làm việc tháng
Đức Mẹ.
Vậy ngày mai, mồng một tháng Đức Mẹ,
ta sẽ làm gì để tôn kính Người ? Ta phải soi
gương những người yêu mến Mẹ mà cầu xin
củng làm những việc lành dâng cho Đức Mẹ
Có ba việc người ta quen làm trong tháng
này là:
1- Nếu có thể được, thì tối nào cũng nên
đến nhà thờ làm việc tháng Đức Mẹ chung
với nhau. Vì khi ta nghe giảng, nghe sách nói
về quyền phép và lòng từ bi Đức Mẹ và khi
nhìn ngắm ảnh đầy vẻ nhân từ giữa những
hoa tươi nến sáng, thì ta dễ thêm lòng yêu
mến Mẹ. Nếu ngăn trở không đến Nhà thờ
được thì hãy làm việc tháng Đức Mẹ ở nhà.
2- Nếu có thể được, ta nên dự lễ mọi ngày,
có ý cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn Người đã
ban cho Đức Mẹ.
3- Trong tháng này, ta hãy xưng tội một
đôi lần và rước lễ nhiều lần, vì chẳng có việc
nào đẹp lòng Đức Mẹ cho bằng sự xưng tội
rước lễ.
Nếu ta chịu khó làm bấy nhiêu việc, thì
chẳng những ta sẽ được Đức Mẹ hộ phù cách
riêng mà lại được hưởng nhờ các ân xá Toà
thánh ban cho những ai làm việc tháng Đức Mẹ.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu cùng là Mẹ
chúng con. Trong tháng này con cái Mẹ sẽ chạy
đến cùng Mẹ cách riêng. Vậy chúng con dốc lòng
ca ngợi, cầu xin và yêu mến Mẹ hết lòng. Chúng
con sẽ dâng cho Mẹ những việc lành, chúng con sẽ
lãnh mọi khổ cực sẽ chịu trong tháng này,
nhất là chúng con dâng trót lòng chúng con để
yêu mến mẹ. Xin mẹ nhận lấy và nhận chúng con
làm con cái riêng của Mẹ. Amen.
|