GIÁO
PHẬN THÁI BÌNH
KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT
NAM 2010
Thứ Năm,
26/11/2009, tại quảng trường nhà thờ Chính Tòa,
giáo phận Thái Bình chính thức khai mạc Năm Thánh Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam trong niềm vui hân hoan của Đức
Giám Mục, các linh mục, nam nữ tu sỹ và giáo dân khắp
giáo phận.
Rước đoàn đồng tế
Đúng 8h00, Đức
Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ (chủ tế) cùng các
linh mục đồng tế từ tiền sảnh Tòa Giám
Mục tiến ra quảng trường nhà thờ Chính Tòa,
trong đoàn rước thật đông đảo với
đủ sắc màu, đại diện cho nhiều hội
đoàn trong giáo phận. Đi trước là Thánh Giá, cờ
Hội Thánh, cờ ngũ sắc đi theo hai hàng, cây đuốc
Đức Tin rực cháy được quý vị đại
diện giáo xứ Đông Phú dâng cao trước kiệu hài
cốt các anh hùng Tử Đạo quê hương Thái Bình,
10 vị trong đoàn tế giáo xứ An Lập trên tay cầm
nén hương tỏa khói, 14 thanh niên nâng cao 7 sắc phong
giáo họ lên giáo xứ, hai đội kèn: một đội
kèn nam và một đội kèn nữ thay phiên nhau tấu lên
những ca khúc ca ngợi các anh hùng đã hy sinh vì bảo vệ Đức Tin tinh tuyền của
Giáo Hội Công Giáo. Đội trống sấm giáo xứ
Hoàng Xá đứng phía bên trái quảng trường đang
cử lên những bài hùng tráng của mình. Quảng trường
nhà thờ Chính Tòa hôm nay lại có thêm sự hiện diện
của nhiều giáo dân của bảy giáo họ được
đón nhận sắc phong lên hàng giáo xứ, góp phần làm
cho thánh lễ tăng thêm sự sốt sáng và sinh động.
Trong khi đoàn rước tiến ra lễ đài, cha Giuse
Trịnh Tiến Thành đọc thư
Năm Thánh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Khi đoàn đồng
tế tới lễ đài, cha Giuse Trần Xuân Chiêu, chính xứ
Chính Tòa kêu gọi cộng đoàn tín hữu cùng hướng
tâm hồn lên hiệp với Đức Giám mục giáo phận
cùng nhau cử hành khai mạc Năm Thánh 2010, để hòa
nhịp với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cha xứ
Chính Tòa dứt lời các đội kèn và đội trống
cùng cử một bài chào mừng. Tiếp theo là màn đồng
diễn của hơn ba trăm tình nguyện viên Donbosco giáo
phận Thái Bình, với ca khúc “Thắp sáng tình yêu”, liền
sau đó tiết mục chèo do các đệ tử dòng
Đaminh và giáo xứ Chính Tòa thể hiện với tựa
đề “Magnificat”, được trích từ Tin Mừng
(Lc 1, 39-56).
Thày Vinhsơn Ngô Thái
Phong đọc vắn tắt lược sử giáo phận
Thái Bình được mở rộng từ 350 trước,
trải qua từng thời kỳ thăng trầm, đau
thương và bách hại. Giáo phận Thái Bình vinh dự
được góp vào vườn vạn tuế Giáo Hội
Việt Nam 19 thánh Tử Đạo trong tổng số 117
thánh Tử Đạo, cùng với hơn 500 hiền phúc
đang chờ tới ngày Giáo Hội tuyên phong.
Đốt đuốc Đức Tin
Cha Giuse Nguyễn
Thuân, chính xứ đền thánh Tử Đạo Đông
Phú - quê hương thánh Thuần và thánh Dũng cùng với 8
giáo dân rước ngọn lửa được châm từ
đền thánh Tử Đạo – nơi mà Đức Cha
F.X. Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục Thái Bình đã đặt
làm trung tâm kính các thánh Tử Đạo của giáo phận
Thái Bình, và từ ngày 08/04/2008 Thánh Thể Chúa Ki-tô được
đặt trên nhà tạm, để cho giáo dân chầu suốt
ngày đêm. Giờ đây ngọn lửa
đó được châm vào cây đuốc lớn
được đặt sẵn ngay trên lễ đài.
Ngọn lửa bừng cháy lên, biểu dương cho lòng
yêu mến Thiên Chúa và Giáo Hội của con dân giáo phận
Thái Bình, tiếp nối đức tin hào hùng, lòng
can đảm và sự hy sinh của tổ tiên. Cộng đoàn cùng hát bài “Thắp sáng lên trong con
tình yêu Chúa”.
Nghi thức kính nhớ Tổ Tiên
Đức ông Thomas Trần
Trung Hà và một số đại diện giáo dân An Lập
lên vái hương trước hài cốt các anh hùng Tử
Đạo quê hương Thái Bình. Đồng thời nói
lên lòng biết ơn sâu sắc “uống nước nhớ
nguồn” đối với mẹ Giáo Hội, đối với
các bậc tổ tiên, đã vun trồng, gieo vãi Đức
Tin và đã anh dũng hi sinh bảo vệ Đức tin
trong thời kỳ cấm cách khốc liệt; để giáo phận Thái Bình được
triển nở như ngày hôm nay.
Nghi thức Sám Hối
Đức
ông Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh chủ sự nghi thức
sám hối. Mỗi người giáo hữu trong giáo
phận có cơ hội thuận tiện nhìn lại đời
sống hằng ngày của mình, cách này hay cách khác, lời
nói hay việc làm mỗi người đều có lỗi với
Thiên Chúa và với nhau. Giờ đây trong Năm Hồng
Ân mỗi người hãy trở về với Thiên Chúa, trở
về với nguồn sự thật để thú tội,
để xin lỗi Chúa, xin lỗi anh em mình và xin lỗi những
anh chị em tôn giáo bạn về những điều bất
xứng con cái Giáo Hội đã gây ra trong quá khứ. Đức
ông Hạnh nói: “Đã bao lần
người tín hữu xa Chúa, đã bao lần lòng tin chẳng
còn là bao, vì trước những khó khăn của thời
cuộc và trước những cơn cám dỗ, lòng tin ấy
chỉ còn là cái danh hiệu người Ki-tô hữu”.
Sau nghi thức sám hối
của cộng đồng, Đức Giám mục Thái Bình
tuyên bố khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Công Giáo Việt
Nam tại giáo phận, cộng đoàn cùng hát bài Năm Thánh
“Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa bao la…”.
Thánh lễ Khai Mạc Năm Thánh
Trong bài
giảng của mình, Đức Giám mục gửi đến
cộng đoàn dân Chúa giáo phận Thái Bình hai thông điệp. Thông điệp thứ
nhất được gồm tóm trong cuốn “Chỉ Nam
Giáo Phận Thái Bình 2010”, ngài tổng quát về đường
hướng mục vụ năm 2010 của giáo phận, và
những vấn đề ưu tiên: thứ nhất toàn
giáo phận quyết tâm áp dụng các chỉ dẫn chỉ
nam vào chương trình mục vụ; thứ hai là tìm kiếm
và cổ vũ và đào tạo ơn gọi cho giáo phận,
các dòng tu và Giáo Hội toàn cầu; thứ ba chú trọng
đến chương trình học giáo lý và đào tạo
giáo lý viên cho giáo phận; thứ bốn đẩy mạnh
công cuộc truyền giáo, đặc biệt khu vực tỉnh
Hưng Yên.
Thông điệp thứ
hai, Đức Cha chia sẻ về dấu ấn 350 năm
thiết lập hai giáo phận tông tòa Đàng Ngoài và Đàng
Trong, trong đó có giáo phận Thái Bình. Nhìn về giáo phận
Thái Bình Đức Cha nêu lên những gương bất khuất
hy sinh, lòng can đảm, ý chí sắt đá của các bậc
tiền nhân. Đức Cha rất lấy làm vinh dự, vì
giáo phận Thái Bình đã góp vào vườn vạn tuế của
Giáo Hội 19 người con Tử Đạo anh hùng. Đức
Cha kêu gọi các bạn trẻ là con cháu các ngài, các bạn
trẻ hãy thể hiện ý thức trách nhiệm của
mình bằng những dấn thân cụ thể cho Giáo Hội
cũng như quê hương đất nước thân yêu.
Các bạn trẻ phải làm như thế nào để xứng
danh miêu duệ con cháu các thánh Tử Đạo Việt Nam anh hùng. “Cha ông chúng ta ngày xưa chỉ vì
kiên trung không chối bỏ Đức Tin, không chối bỏ
Đấng Tạo Hóa của mình, nên các ngài bị tra tấn,
đòn vọt nát hết thịt da, bị gông cùm xiềng
xích, tù ngục rồi cuối cùng bị chém, bị thiêu
đốt cho đến chết. Ngày nay con cháu của các
ngài chẳng có gian truân thử thách bao nhiêu, cũng chẳng
bị tù tội gông cùm đói khát hay thiếu thốn bất
cứ thứ gì. Vậy tại sao con cháu của các ngài
đầy hãnh diện, đầy kiêu hùng đó lại trở
nên khô khan nguội lạnh! Nhiều người còn tự
nguyện từ bỏ niềm tin của mình, đạo của
mình một cách văn minh, một cách khoa học, một
cách có hệ thống trong khi chẳng một ai đe dọa”.

Sau khi cộng đoàn
hiệp lễ, Đức Cha giáo phận công bố 7 giáo họ
lên hàng giáo xứ, nâng số giáo xứ
trong toàn giáo phận Thái Bình đến thời điểm
này là 102 giáo xứ. Đồng thời ngài công bố và trao
văn thư bổ nhiệm cho các linh mục phụ trách
các ủy ban, các ngành và đoàn thể của giáo phận
Thái Bình; kế đó ngài trao cho mỗi linh mục một cuốn
“Chỉ Nam Giáo Phận Thái Bình 2010”. Nội dung nói về
đường hướng mục vụ của giáo phận
từ 2010-2015; danh sách các nhân sự trong giáo phận; cơ
cấu giáo phận Thái Bình; các quy chế…
Cha
Đaminh Đặng Văn Cầu, trong ban tổ chức
Năm Thánh nói lời cám ơn Đức Cha, các cha, các thành
phần, các ban ngành đoàn thể đã góp phần làm nên
thành công của thánh lễ khai mạc Năm Thánh này.
Cộng đoàn đọc
kinh Năm Thánh trong sự hiệp thông và sốt sáng.
Trao đuốc Đức Tin
Sau khi nhận phép lành
thánh lễ, cộng đoàn cùng hát cộng đồng bài
hát ca ngợi các thánh Tử Đạo, trong khi đó Đức
Cha lấy lửa từ ngọn đuốc Đức Tin
trên lễ đài châm vào sáu ngọn đuốc sáu cha hạt
trưởng đang cầm trên tay, rồi sau đó mỗi
giáo hạt rước về giáo hạt mình.
Một
thánh lễ khai mạc Năm Thánh Giáo Hội Công Giáo Việt
Nam 2010, diễn ra tại giáo phận Thái Bình hết sức
tốt đẹp, trang trọng và mang lại nhiều
ơn phúc cho cộng đoàn tham dự, cũng như những
người ngày đêm âm thầm cầu nguyện và hướng
lòng về Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam.
Trường Giang
Ban Truyền Thông Gp. Thái Bình