Phản ứng dư luận Ðức về chuyến viếng thăm của ÐGH Bênêđictô XVI
§ Lm Nguyễn Hữu Thy
VietCatholic News (24/9/06)
Hơn một tuần lễ sau chuyến về thăm quê Ðức quốc và tiểu bang Bayern của Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, Giáo Hội Công Giáo Ðức đã đưa những đánh giá cao :
Tại cuộc họp báo tại Frankfurt, Ðức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch HÐGM Ðức cho rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha là « một đóng góp to lớn vào nền văn hóa tín ngưỡng của đất nước ». Ðức Thánh Cha đã không thể đề cập tới hay giải quyết được tất cả các vấn đề đang làm cho chúng ta bức xúc lo lắng, nhưng « ngài đã mang đến cho chúng ta nghị lực cần thiết trong khi đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và bước đi trên con đường Phúc Âm ». Ðức Hồng Y chủ tịch cũng cho rằng, là một điều thiếu thực tế khi người ta chỉ chờ mong những « phép lạ » trong chương trình Ðại kết.
Cũng tại một cuộc họp báo tại München, ba vị Giám Mục thuộc tiểu bang Bayern: Ðức Hồng Y Friedrich Wetter, TGM München, Ðức Cha Wilhelm Schraml, GM Passau và Ðức Cha Gerhard Ludwig Müller, GM Regensburg, đều đồng thanh nhận định rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha sẽ thay đổi đất nước và con người. Ðức Thánh Cha đã đem đến cho Giáo Hội CG ở Ðức những tư tưởng mới mẻ. Các ngài cũng đã ca ngợi tất cả các tín hữu đã góp công góp của một cách hết sức rộng rãi trong chuyến thăm của Ðức Thánh Cha. Theo các phát ngôn viên của ba Giáo phận, số tiền quyên góp trong mỗi Giáo phận lên tới hàng triệu Euro.
Còn tổ chức « Người Công Giáo Ðức » (Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken) ca ngợi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha là « một cao điểm mang đầy ý nghĩa trong đời sống Giáo Hội Công Giáo ở Ðức » và là một « nguồn sức mạnh tinh thần cho rất nhiều người ! »
Trong khi đó, Mục sư Wolfgang Huber, đứng đầu Giáo Hội Tin lành Luther ở Ðức cho rằng, xét về phương diện Ðại kết, chuyến viếng thăm chỉ mang lại những kết quả khiêm tốn. Với ngôn ngữ xã giao, ông cho « chuyến thăm của ÐGH mang tính cách đặc biệt dành cho tiểu bang Bayern ». Nhưng ông cũng không quên bày tỏ rằng trong những chuyến viếng thăm sau này, hy vọng các vấn đề Ðại kết sẽ được quan tâm hơn.
Còn giáo sư Hans Küng, nhà thần học « bướng bỉnh », đã chỉ trích cuộc viếng thăm của ÐTC. Ông cho rằng Ðức Bênêđíctô đã bỏ lỡ cơ hội để nói lên tinh thần canh tân trong Giáo Hội. Nói cách khác, ÐTC đã không đã động đến các vấn đề còn tồn đọng, như vấn đề thiếu Linh mục, kế hoặch hóa gia đình, v.v… ! Quảng trường Ðức Bà ở trung tâm München đầy tín hữu với đủ thứ cờ hoa đến đón tiếp ÐTC không thể thay thế cho những nhà thờ trong thành phố bỏ trống ngày chúa nhật !
Tiếp đến, tổ chức phê bình Giáo Hội « Chúng tôi là Giáo Hội » (wir sind Kirche) cũng bày tỏ thất vọng. Theo họ, qua chuyến thăm người ta đã nhận thấy rõ được rằng Ðức Bênêđictô là một người nhân từ và rất tích cực, nhưng ngài lại không hề đưa ra một dấu hiệu hy vọng nào về những cải cách sắp tới cả. Họ cho rằng một vị chủ chăn tối cao của Giáo Hội được đánh dấu như hình ảnh của một Thiên Chúa đầy tình thương, thì vẫn chưa đủ « để thích ứng với các cơ cấu hiện tại của Giáo Hội ».
Sau cùng, một vấn đề nghiêm trọng xảy ra bên lề cuộc viếng thăm của ÐTC là phản ứng nông nỗi và nhất là mang đầy tính cách bạo đông của thế giới Hồi Giáo trước bài diễn thuyết của ÐTC tại ÐH Regensburg : Theo một cuộc thăm dò đư luận thì 75% người Ðức cho rằng đó là một sự hiểu lầm. Bài diễn văn của ÐTC là một công trình có giá trị khảo cứu sâu sắc « về lý trí và đức tin », chứ không có tính cách phê bình Hồi Giáo.
Lm Nguyễn Hữu Thy
|