Đại hội Công Giáo Nam Cali kỳ thứ 37, SCRC
Đại Hội—Southern California Renewal Communities đã trở lại hằng năm tại Anaheim Convention Center như đã ấn định vào 3 ngày nghỉ lễ Lao Động cho toàn thể cộng đồng Thánh Linh miền Đông Hoa Kỳ. Có lẽ mọi người đều phấn khởi năm nay khi đại hội SCRC trở lại sân vận động trường chính, nơi mà 15,000 người có thể tập trung lại trong một thánh lễ. Gần 10,000 người năm nay đã quy tụ từ khắp nơi trên nước Mỹ tới với đại hội lần thứ 37 tại Nam Cali.
SCRC năm nay trở lại vận động trường chính trong Anaheim Convention Center
Đại hội đã xếp đặt những chương trình khác biệt cho mọi thành phần lứa tuổi từ vị thành niên, giới trẻ thành niên, cho đến người lớn; trong đó có những linh mục, các thầy, các souer từ các dòng đa số tại Cali cũng như khắp nơi tới tham dự. Những đề tài đa dạng học hỏi từ giáo lý, tín lý, giáo dục, đức dục, giáo hội ngày nay tới những đề tài thật thiết thực cho lớp tuổi thành niên chuẩn bị vào đời luôn đụng chạm đến những cám dỗ của thời đại, như cao trào tự do của chủ nghĩa Tương Đối nay đang rất thịnh hành. Các thanh thiếu niên cũng như bậc làm cha mẹ cần phải cập nhật hóa những kiến thức mới của giáo hội và biết cách đương đầu với những nhiện tượng này. Tới giờ đến lớp học
LM Micheal Semana rất hùng hồn trong bài “Intercessors: God’s hidden Evil Buster & Wonder Buster” với 500 người dự thính
Trên 40 đề tài học hỏi do 30 diễn giảng trình bày trong 3 ngày liên tiếp trong đại hội, trong số đó một số diễn giảng cũng là tác giả đã viết sách trong những phạm vi chuyên nghiệp của mình, cũng như để lại những CD, MP3 đã trình bày trong nhiều lớp học khác nhau. Chương trình đại hội bắt đầu từ sáng thứ Sáu tới sáng Chủa Nhật và kết thúc bằng lễ Sai Đi vào trưa do ĐGM Phụ Tá/LA Archdiocese Oscar Solis cử hành.
Ông Francis Macnutt, diễn giảng quốc tế, trong đề tài “Chữa lành trong gia tộc””
Trong chương trình năm nay đặc biệt ông bà Francis, PHD, và Judith Macnutt cùng các cộng sự viên của Trường phái Chữa Lành tiếp tục giảng dạy và đào sâu về đề tài này vào năm thứ hai của SCRC, chương trình đã thu hút một số nguời dự thính trong đại hội trên 1,000 người trong 3 ngày học hỏi. Tên của hai ông bà rất được biết tiếng trong và ngoài giáo hội Công Giáo, cũng như Tin Lành. Hai ông bà đi khắp các tiểu bang nước Mỹ, và thế giới diễn giảng riêng về ơn Chữa Lành cũng như bắt đầu chuyển đạt những tư vấn với giáo hội tại Vatican.
Thầy Sáu Alex Jones thu hút cả ngàn người trong đại sảnh. Ông nói “Chúa Thánh Thần là ngón tay của Thiên Chúa Cha
Tiếp tục trong năm thứ 3 năm nay đại hội cũng rất “phê” phần diễn giảng của Thầy Sáu,TS, Alex Jones. TS Alex Jones đã từ giã một cương vị của một mục sư của 2 nhà thờ Tin Lành lớn tại Detroit và tìm thấy đức tin và cảm nhận được giáo điều Công Giáo. Sau khi vào đạo Công Giáo ông đã mang cả đại gia đình 14 người và gần 50 giáo dân trong họ đạo cũ tới với giáo hội. Các bài diễn giảng rất hùng hồn, và nhận định sắc bén của TS Jones theo thần ứng của Evangelical đã thu hút người tham dự rất đông với con số tới ngàn người, lớp của ông luôn được dành chỗ lớn nhất trong đại sảnh chính của vận động trường.
Bob Canton: “. . . I command in the name of Jesus Christ” trong những buổi chữa lành trên thế giới.
Bob Canton năm nay trở lại SCRC và luôn thu hút con số đông người dự thính. Ông hiện là chủ tịch PT/Canh thân đặc Sủng của lục địa Mỹ Châu và Carribean, tổng số 40 triệu người Công Giáo mà Roma Curia đã chọn ông là người đại diện.
Được ơn Thông Biết và Chữa Lành và các đặc sủng khác trong Chúa Thánh Thần, ông Bob Canton kể lại nhiều câu chuyện chữa lành trong những chuyến đi tới những vận động trường tại Miến Điện, Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Singapore. Nơi mà những chứng nhân của các tôn giáo khác đã thấy tận mắt những quyền năng chữa lành của Thiên Chúa được thể hiện rất cụ thể qua ông Bob Canton đến những người được ơn chữa lành.
Trong chương trình của giới trẻ trong 3 ngày với các đề tài năm nay thật xát thực nêu lên những vấn nạn của xã hội và giới trẻ Công Giáo đang đương đầu với một ý thức hệ khác hẳn những thập niên trước đó, qua sự thịnh hành của phim ảnh, tình dục, hình ảnh khiêu dâm, đồng tình luyến ái, phá thai, ngừa thai phản tín lý, sống chung đụng không cưới hỏi. Những đề tài này được trỉnh bày trong nhiều lớp học theo như kim chỉ nam Thần Học Thân Thể của ĐGH Gioan Phaolô II. Chương trình của giới trẻ cũng được bổ sung rất dồi dào qua đêm văn nghệ “Praise and Worship” vào tối thứ Sáu đầu tiên. Trong đó có những ban nhạc rất được thịnh hành đã tới với giới trẻ như Jacob & Matthew, Matt Maher và trên 1,000 bạn trẻ và một số phụ huynh tới tham dự trong buổi trình diễn.
Những gian hàng trong đại hội Sr Trang Trương và Sr Marian Olives, Dòng Daughter of Charity, LA Gian hàng Phát Diệm LM Micheal Manning tiếng nói của Radio tới từ EWTN Dòng Carmelite Dòng Prince of Peace Cầu nguyện đặc biệt cho những thân nhân tại các chiến trường, Psalm 18: “Lạy Chúa là Núi Đá, là Thành Lũy, là Đấng Giải Thoát con.” Mỗi ngày của đại hội thánh lễ luôn được cử hành vào sáng sớm, và đặc biệt lễ buổi tối luôn là tâm điểm để mọi người quy tụ lại trong ngày. Buổi lễ kết thúc năm nay vào buổi trưa Chủa Nhật được cử hành do ĐGM Phụ Tá Oscar A. Solis, ngài rất hùng hồn đầy thần khí thánh thần trong bài giảng và luôn là tiếng nói cuối cùng của đại hội trong suốt bốn năm qua.
PT/ĐGM/LA Oscar A. Solis ↑↑ << Cựu Linh hướng SCRC đặc biệt tới với giới trẻ tới từ Arizona
Cung thánh trong đại sảnh vận động trường Anaheim Convention Center ↓↓
Đại hội năm nay thứ 37 trong chủ đề “Hãy Cải Biến” đã mang lại nhiều kết quả rất tốt đẹp trong 3 ngày cũa đại hội, và vận động trường Anaheim đã được xếp đặt để chuẩn bị cho đại hội kỳ 38 cũng vào ngày lễ lao Động trong năm sau 2009.
Thành viên CTĐS của 14 cộng đoàn GP Orange tham dự lể bế mạc đại hội SCRC 37th
Sau 3 ngảy đại hội SCRC, cộng đồng Canh Tân Đặc Sủng người Việt Nam cũng có một buổi học hỏi riêng tại nhà thờ Thánh Linh vào ngày trưa thứ Hai, nhằm ngày lễ nghỉ Lao Động. Buổi học hỏi và theo sau là lễ chữa lành do nhóm Thánh Linh trong xứ cùng liên nhóm CTĐS đã tổ chức riêng đặc biệt cho cộng đồng người Việt qua song ngữ, với sự thông dịch của anh MC Trần Chung thuộc nhóm CTDS/NT Thánh Linh. Các linh mục linh hướng của phong trào, LM Bùi Công Minh, LM Trần Ben và LM Nguyễn Thiện Lãm, dòng Chúa Thánh Thần từ San Diego, và diễn giảng rất được ái mộ của đại hội SCRC đến từ Toronto, Canada, rất quen thuộc với cộng đồng người Việt Nam trước đó không ai xa lạ đó là LM Lou Cerulli.
Mình Thánh Chúa Kitô là nguồn cội của sự Chữa Lành LM Nguyễn Thiện Lãm, từ San Diego
Qua phần ca ngợi và cầu nguyện của ca đoàn trẻ Michael, thần khí của Thiên Chúa được nâng cao đến với giáo dân tới tham dự, thêm ơn cho những ai đã chuẩn bị tâm hồn và mở lòng cho Chúa ngự trị vào tâm hồn.
Ca đoàn giới trẻ Micheal nâng tâm hồn ca nguyện của cộng đoàn gần lên Thiên Chúa LM linh hướng Bùi Công Minh trong vai trò thông dịch song ngữ qua sự đối thoại của LM Cerulli với giáo dân tham dự. Cộng đoàn người Việt tới từ nhiều giáo xứ khác nhau trong quận Cam thật sốt sắng, giáo dân tới đây để dự thính, học hỏi cũng như xin những ơn lành cho cá nhân hay cho người thân quen biết.
(P-T) LM Bùi Công Minh, LM Lou Cerrulli, LM Trần Ben và LM Nguyễn Thiện Lãm cầu nguyện chữa lành cho giáo dân tham dự
LM Lou Cerruli cầu nguyện chữa lành cho những ai tin vào Thiên Chúa
Bốn ngày nghỉ lễ Lao Động đã đi thật nhanh và đầy chàn Thần Khí Chúa Thánh Thần đặc biệt cho cộng đoàn người Việt, một số đã đi dự cả đại hội SCRC tại Anaheim Convention Center và thêm một ngày đặc biệt cho người Việt tại NT Thánh Linh.
Phong trào Canh Tân Đặc Sủng tại GP Orange ngay sau tháng chín đã bắt đầu chuẩn bị một đại hội tĩnh tâm đặc biệt cho giới trẻ vào tháng Một năm 2009. Ngoài ra vào tháng Sáu tại NT Tam Biên một buổi tĩnh tâm lớn trong năm trong ba ngày cuối tuần luôn được tổ chức cho cộng đồng ngưòi Việt tại vùng GP Orange. Và hàng tháng các buổi thánh lễ chữa lành luôn được tổ chức tại TT Công Giáo hay một trong 14 nhà thờ của cộng đoàn người Việt có nhóm CTĐS trong giáo xứ.
SCRC đã ấn định ngày đại hội lần thứ 38 tại Anaheim Convention Center vào ngày nghỉ Lễ Lao Động 2009.
Xin tham khảo thêm về SCRC tại www.SCRC.org
Servant SN
|