Bài 87: Đức Mẹ Lập Nhóm Cầu Nguyện Tại Medjugorje§ Kim Hà Vào tháng 6 năm 1983, tại Medjugorje Nam Tư, Đức Mẹ Maria đọc cho cô Jelena viết ra các điều lệ cho nhóm cầu nguyện mà Mẹ Maria vừa mới thành lập. Các điều lệ này đi thẳng vào trái tim các người trẻ và cả người lớn nữa, vì họ là những người luôn đi tìm một đường lối sống thánh thiện và xứng đáng:
- Hãy từ bỏ mọi đam mê và ước muốn bất thường. Tránh xem TV, nhất là tránh các chương trình xấu, các chương trình thế thao quá đáng, tránh việc ăn uống vui chơi quá độ, tránh dùng thuốc lá, ruợu…
- Từ bỏ chính mình để Chúa làm việc qua mình, không giữ lại gì cho mình.
- Quyết định từ bỏ mọi nỗi thống khổ, đau đớn. Ai đã từ bỏ mình để dâng mọi sự cho Thiên Chúa thì trái tim họ không còn chỗ cho sự buồn phiền. Sự khó khăn sẽ xẩy ra, nhưng các điều ấy sẽ giúp cho tâm linh phát triển và sẽ được dùng để vinh danh Chúa.
- Yêu kẻ thù của mình. Trái tim hãy bỏ đi mọi sự ganh ghét, cay đắng, và thành kiến. Hãy cầu nguyện cho kẻ thù và xin ơn lành của Chúa đến với kẻ thù.
- Hãy ăn chay mỗi tuần 2 ngày bằng bánh mì và nước lã.
- Đi sinh hoát nhóm cầu nguyện ít nhất mỗi tuần một lần.
- Hãy dành ít nhất là 3 tiếng đồng hồ cầu nguyện mỗi ngày. Ít nhất là dành nửa tiếng đồng hồ cầu nguyện mỗi buổi sáng, và nửa tiếng đồng hồ mỗi buổi tối. Dự Thánh lễ và cầu nguyện Chuỗi Mân Côi được kể là giờ cầu nguyện.
- Dành một khoảng thời gian trong ngày để cầu nguyện.
- Hãy dự lễ và rước Mình Thánh Chúa.
- Cầu nguyện bằng cách suy niệm. Đừng nhìn đồng hồ thường xuyên, nhưng hãy để bản thân mình cho Chúa dẫn dắt.
- Đừng quan tâm nhiều về vật chất thế gian, nhưng hãy tín thác mọi sự trong lời cầu nguyện với Chúa Cha. Nếu ta lo toan sự đời nhiều quá, ta không thể cầu nguyện tốt được, bởi vì không có sự bình an và thinh lặng trong tâm hồn.
- Chúa sẽ hướng dẫn đời sống con người đến sự toàn thiện, nếu người ấy làm việc cho Chúa. Những ai bận rộn đi học hay đi làm thì hãy cầu nguyện nửa tiếng đồng hồ vào buổi sáng và buổi chiều. Nếu có thể được thi hãy dự Thánh lễ. Thật là cần thiết để sống tinh thần cầu nguyện trong ngày làm việc, có nghĩa là làm việc với tinh thần cầu nguyện.
- Hãy cẩn thận vì ma quỷ luôn cám dỗ những ai đã quyết định thánh hiến chính mình cho Chúa. Ma quỷ sẽ nói với họ rằng họ cầu nguyện nhiều quá, họ ăn chay nhiều quá, rằng họ hãy sống như giới trẻ ngày nay là hãy đi tìm lạc thú. Đừng nghe lời ma quỷ. Đừng vâng lời hắn. Các con hãy lắng nghe lời Mẹ dạy mà thôi. Khi đức tin các con được củng cố thì ma quỷ sẽ không thể cám dỗ hay làm hại các con được.
- Hãy cầu nguyện cho các Đức Giám Mục và hàng giáo phẩm trong Giáo Hội. Ít nhất là ½ số lời cầu nguyện và sự hy sinh phải dành cho việc cầu nguyện cho hàng giáo phẩm.
Ngày 23 tháng 5 năm 1983, Đức Mẹ Maria phán với Jelena rằng:
”Các con hãy tụ họp chừng 20 người trẻ, đó là những người sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu trọn vẹn. Hãy báo trước cho họ một tháng để mời họ đến họp. Mẹ sẽ khởi sự hướng dẫn đời sống tâm linh họ. Có thể nhiều hơn 20 người cũng được. Ngay cả người lớn và các trẻ thơ cũng có thể tham dự, và tất cả những ai chấp nhận điều lệ mà Mẹ đặt ra.”
Càng có nhiều nhóm cầu nguyện hình thành thì càng có thêm vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại Satan. Trong các nhóm cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ để ban ơn lành của Ngài cho toàn thế giới. Hãy nghe lời Mẹ phán trong thông điệp ngày 15 tháng 6 năm 2004, nhân kỷ niệm 23 năm ngày mà Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư:
“Hỡi các con nhỏ bé, các nhóm cầu nguyện có nhiều quyền năng, và qua đó, Mẹ có thể thấy Chúa Thánh Thần đang làm việc trên thế giới. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Vâng lời Mẹ Thiên Đàng, chúng tôi đã lập nhiều nhóm cầu nguyện ở mọi nơi: trong gia đình, bắt đầu bằng hai vợ chồng cầu nguyện chung hàng ngày. Tại sở làm, chúng tôi có hai người rủ nhau đọc kinh vào giờ nghỉ giải lao, còn giờ ăn trưa thì rủ nhau đi dự Thánh lễ buổi trưa. Buổi chiều, dự lễ xong thì ở lại sau Thánh lễ để cùng đọc kinh chung với một số chị em trong nhà thờ. Buồi tối thì có nhóm đọc kinh Chuỗi Mân Côi ở nhà. Vào các tối và ngày cuối tuần thì gia nhập các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng để ca ngợi Chúa, học hỏi Thánh Kinh và làm chứng cho các ơn lành mà Chúa đã ban cho.
Như vậy, bằng lời cầu nguyện, hy sinh và ăn chay, chúng ta sẽ lau khô nước mắt và máu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đồng thời chúng ta giúp Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria sớm toàn thắng như lời Mẹ đã tiên báo ở Fatima.
Kim Hà, 27/6/07
|