www.memaria.org
HAI THỊ NHÂN JAKOV VÀ IVAN NÓI VỀ CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ MARIA TỪ MEDJUGORJE, NAM TU (BOSNIA), THÁNG 6 NĂM 2007.
1. Thị nhân Jakov : Có nhiều người hỏi rằng : »Tại sao các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria lại dài lâu như thế? Tại sao Mẹ lại ban nhiều tông đồ như thế? »
Tại sao chúng ta lại không hỏi về các điều khác? Tại sao chúng ta lại không nghĩ về Chúa vì cuộc hiện ra của Mẹ là một hồng ân lớn lao mà Chúa ban cho nhân loại. Sở dĩ Chúa cho phép Mẹ ở lâu như thế là vì tình yêu. Nếu ta mở trái tim ra thì sẽ hiểu lý do tại sao Mẹ đến đây. Mẹ đến gặp con cái vì Mẹ là Mẹ. Mẹ yêu thương các con và muốn ban cho các con sự bình an và niềm vui. Mẹ muốn các con đi đúng đường.
Chúng ta chỉ có thể tìm gặp bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Ki-Tô. Mẹ ban các thông điệp để hướng dẫn các con cách đến gần với Chúa Giêsu hơn : đó là cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, sống hòa bình và tham dự Thánh lễ.
2. Thị nhân Ivan :
Ngày thứ bảy đầu tiên khi Mẹ hiện ra, chúng tôi hỏi : « Bà Là Ai? »
Đức Mẹ Maria đáp : «Ta Là Nữ Vương Hòa Bình.»
Mẹ nói :
»Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện! Hòa bình phải ngự trị trên thế giới, giữa Thiên Chúa và con người. Thế giới và nhân loại đang này đang bị nguy hiểm vi tự hủy hoại mình. »
«…Thế giới này cần hòa bình, hòa bình trong gia đình, trong giới trẻ và trong Giáo Hội. »
3. Chầu Thánh Thể :
Kim Hà tường thuật. 31/7/2008
|