CN 5731: PADRE PIO: ĐAU KHỔ LÀ ƠN PHÚC CHÚA BAN #194
Nguồn: Aleteia.com
Thánh Padre Pio đã tin rằng khi chúng ta ở trên thánh giá với Chúa Giêsu thì tốt hơn là khi chúng ta chỉ chiêm ngắm Chúa Giêsu từ đàng xa.
Thánh Padre Pio có nhiều kinh nghiệm về sự đau khổ lớn lao trong cuộc đời của ngài, kể cả thể xác lẫn tâm lý. Ngài nhận được 5 Vết Thương Thánh trên thể xác. Ngài còn bị cô lập khỏi thế giới trong nhiều năm bởi quyết định của Toà Thánh Vatican.
Thánh Padre Pio đã chấp nhận từng nỗi đau mà ngài có như những điều đến trực tiếp từ Thiên Chúa, và đó là ơn phúc chứ không phải là lời nguyền rủa.
Trong tác phẩm Padre Pio: The True Story, tác giả C. Bernard Ruffin đã kể lại tư tưởng của vị linh mục thánh thiện này, ngài cho rằng có sự liên hệ giữa thống khổ và thập giá Chúa Giêsu Kito. Thánh Padre Pio nói rằng đau khổ là một dấu hiệu ân huệ của Chúa. Người Kito hữu thay vì phàn nàn về những thử thách và cám dỗ thì nên đi theo vị Thầy Thánh Thiện để bước lên đồi cao của Calvary.
Hãy vác thánh giá của chúng ta. Nếu Chúa muốn chúng ta bị treo trên thập giá, hoặc cho chúng ta nằm trên giường bịnh, thì hãy cảm tạ Chúa vì biết rằng chúng ta may mắn được vinh dự bằng cách ấy. Hãy biết khi ta bị treo trên thập giá với Chúa Giêsu thì hoàn hảo hơn là chí suy nghĩ về Chuá ở trên thánh giá.
Như thế, đau khổ là món quà do Chúa ban tặng cho ta, không phải là lời nguyền rủa làm cho đời chúng ta bất hạnh. Trong cuộc đời của ngài, Thánh Padre Pio không trốn chạy sự đau khổ. Thay vào đó, ngài ôm lấy đau khổ, nhìn nó như một cách thức đặc biệt để kết hợp với Chúa Giêsu trên thánh giá.
Nếu chúng ta chịu bất cứ sự đau khổ nào trong cuộc đời thì hãy nhớ lại lời của Thánh Padre Pio và cảm tạ Chúa đã cho điều ấy xẩy ra. Đó là một món quà.
Kim Hà, 7/10/2022
|