Hai giới răn hàng đầu của đạo CHÚA -Kính Chúa: là làm tất cả mọi việc đẹp lòng Chúa. Vâng lời Chúa trong mọi sự, cầu nguyện cùng Chúa mọi lúc, mọi nơi, mọi giờ, mọi khắc. Khi cầu nguyện, hãy tâm sự và trò chuyện mật thiết với Chúa như cha với con, như anh với em… Cầu nguyện bằng cả khối óc, bằng cả con tim… dâng cả tâm hồn lên cho Chúa. Đừng cầu nguyện với một cái đầu rỗng tuếch, đừng cầu nguyện như một thói quen phải làm hằng ngày và đừng cầu nguyện một cách máy móc. -Luôn nhớ cầu nguyện với Chúa trước khi đi ngủ. Kiểm điểm lại bản thân mình sống thế nào trong ngày, và nhớ luôn thống hối tội lỗi trước Chúa. -Sáng vừa mới thức dậy, phải biết tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một ngày mới, và xin dâng lên bản thân và mọi việc trong ngày cho Chúa, xin Chúa đổ ân sủng để chúng ta đều làm đẹp lòng Chúa. -Yêu người: yêu người chung quanh như yêu chính mình. Yêu người thì phải sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm mà họ đã gây cho mình, và phải luôn nhớ mà cầu nguyện cho riêng họ, cho tất cả mọi người chung quanh và cho cả những người đã qua đời. Yêu người thì phải biết chia cơm nhường áo cho người.”
|