CN 3666: NƯỚC THÁNH VÀ MUỐI THÁNH TRỪ TÀ
Cảm nghiệm của một đọc giả là chị Mai L.
Xin chia sẻ với chị qua kinh nghiệm của tôi về nước thánh và muối thánh trừ tà.
Nước thánh có quyền năng trừ tà là nước thánh được linh mục làm phép bằng tiếng Latin theo nghi thức Roma (Roman Ritual), rồi hoà nước thánh này với muối thánh. Muối thánh cũng được làm phép bằng tiếng Latin theo nghi thức Roma [trong sách Roman Ritual]).
Linh mục Nguyễn Ngọc Bích là cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế ở VN có cho tôi 1 chai nước thánh này, nên tôi biết tác dụng trừ tà của nước thánh và muối thánh làm theo nghi thức Roma.
Ở Orange County thì chúng ta có thể xin các cha Dòng Chúa Cứu Thế ở Long Beach hay các cha dòng Norbertine (St. Michael's Abbey in Silverado Canyon) làm phép nước thánh và muối thánh.
Hàng tuần tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley có cha Damien Giap, School Chaplain là một linh mục Dòng Norbertine từ St. Michael's Abbey thuộc vùng Silverado Canyon (gần vùng Lake Forest)] có thể giúp làm phép nước thánh theo cách Roman Ritual. Xin đọc link này: http://holyspiritfv.org/page-priests
Các linh mục dòng Norbertine tại nhà thờ Costa Mesa cũng có thể giúp làm phép nước thánh trừ tà.
Người nhà của tôi bị kẻ gian ác dùng nhiều bùa ngãi hại trong nhiều năm nên chúng tôi đã thử qua nước thánh của tất cả các nhà thờ tại Orange County và Los Angeles.
Theo tôi nghĩ thì nhưng những nước thánh này không có tác dụng trừ tà, vì khi làm phép không có lời nguyện trừ tà và không trộn muối thánh vào. Nếu các linh mục làm phép theo nghi thức Roma thì có lời nguyện trừ tà cho cả nước thánh và muối thánh.
Riêng dầu thánh trừ tà thì dầu thánh Giuse ở nhà thờ Thánh Giuse tại Canada có tác dụng trừ tà. Chính linh mục Nguyễn Ngọc Bích, Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn dùng dầu này để trừ quỷ. Ngài có cho tôi một chai dầu thánh này và người nhà đã dùng và thấy có tác dụng trừ tà.
https://www.saint-joseph.org/en/shrine/saint-joseph/saint-joseph-oil
Nếu chị biết ai có vấn đề cần trừ tà thì cho họ biết về tác dụng của nước thánh, muối thánh trừ tà và dầu Thánh Giuse ở Canada.
Ngày xưa khi còn làm lễ bằng tiếng Latin, thì giáo hội dùng Roman Ritual để làm phép nước thánh và muối. Sau này không dùng tiếng Latin trong thánh lễ thì giáo hội cũng bỏ luôn lời nguyện trừ tà khi làm phép nước, và cũng không cho muối phép vào nước, nên nước thánh hiện nay là blessing water, không phải là exorcism holy water.
Một số linh mục hiện nay khám phá ra điều này họ cảm thấy tiếc là giáo hội đã bỏ hay là không bắt buộc dùng nghi thức Roma để làm phép nước. Nghi thức Roman Ritual không còn dùng để làm phép nước, và một số linh mục đang muốn Roma phục hồi Roman Ritual làm phép nước và muối cho Công giáo trên khắp thế giới.
Chúc chị Kim Hà và mọi người tràn đầy hồng ân của Chúa và Mẹ Maria.
Mai L. 24/8/2016
|