CN 3510: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN?
Thánh Gioan Thánh Giá dạy:
“Cách dễ nhất làm cho trái tim chúng ta bình an là biết chấp nhận mọi sự như là đến từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa Nhân Lành. Nếu bạn làm được như thế thì những sự dữ, những sự khó khăn, những sự đau khổ và bách hại, những gì quá thống khổ mà không thể chấp nhận được thì sẽ trở nên một suối nguồn của hoan lạc, hạnh phúc và bình an.
Giữ thinh lặng và suy niệm là hai cách thức hữu hiệu nhất để chúng ta trình diện trước Nhan Thánh Chúa và đi vào thánh điện tình yêu Chúa. Khi sự thinh lặng và bình an chiến thắng thì Chúa đến.
Khi một người làm chủ được tư tưởng và tình cảm của mình thì người ấy sống trong Chúa và đi trong ánh sáng đức tin. Lúc đó, người ấy sẽ có sự thinh lặng tuyệt đối mà Chúa mong đợi. Lúc đó, Lời Chúa đến ngự trong linh hồn người ấy và Chúa ban Thần Khí Chúa cho họ.
Hãy làm chủ bản thân mình, giữ im lặng và sống trong Thần Khí Thánh của Chúa vì linh hồn bạn là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống. “Vương quốc Thiên Chúa ở trong bạn.”
Suốt ngày và đêm, hãy sống trong sự đơn sơ và dịu dàng, nhẹ nhàng và thinh lặng và trong sự thanh thoát khỏi những ràng buộc của tạo vật, từ đó bạn sẽ tìm được niềm vui trong Chúa Giêsu.
Hãy yêu sự thinh lặng và cô độc, ngay cả khi bạn ở giữa một đám đông hay khi bạn đang làm việc. Sống đơn độc là một điều tốt vì bạn có nhiều thì giờ để cầu nguyện và sống thánh thiện. Điều tốt hơn hết là hãy giữ thinh lặng trong tâm hồn vì đó là bãi sa mạc nội tâm. Từ đó tâm trí bạn chìm đắm trong Chúa và bạn được sống trong Lời Hằng Sống.
Với sự trong sạch của ý tưởng, xin hãy làm mọi sự theo Thánh ý Chúa. Luôn trung thành với Chúa và chân thành chấp nhận những gì mà Chúa gửi đến cho bạn."
Kim Hà 10/5/2016
|