CN 3476: MẸ ANGELICA, TÔNG ĐỒ GIỚI TRUYỀN THÔNG (3)
Nguồn: Spiritdaily.com
3. Tông Đồ Truyền Thông
Mẹ Angelica luôn là một diễn giả nói về đức tin rất có duyên. Lối nói chuyện của Mẹ có tính cách thuyết phục nên dần dần giới truyền thanh và truyền hình lưu ý.
Năm 1969, Mẹ bắt đầu thâu thanh những buổi nói chuyện về đề tài tâm linh qua truyền thanh để phát hành cho đại chúng. Mẹ thâu các chương trình radio đầu tiên vào năm 1971, mỗi chương trình dài 10 phút cho đài WBRC.
Sau đó, được sự khuyến khích của một người bạn và cũng là một luật sư tại thành phố Nashville là ông Bill Steltemeier, Mẹ Angelica thâu hình lần đầu tiên vào 7 năm sau đó (1978). Mỗi chương trình dài nửa tiếng đồng hồ. Thế rồi Mẹ thành lập một đài truyền hình Công giáo để phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
Khi đang sử dụng một phòng thâu hình vào năm 1978, Mẹ Angelica nghe rằng người chủ đài sắp sửa cho phát hình một chương trình xúc phạm đến Chúa. Mẹ lập tức có phản ứng ngay. Mẹ kể:
“Khi tôi nghe rằng đài này sẽ phát hình một cuốn phim phỉ báng Chúa thì tôi gặp vị giám đốc và phản đối. Ông ta lờ đi. Vì thế tôi bảo ông rằng tôi sẽ đi nơi khác để thu hình. Ông ta nói:
‘Nếu bà mà đi chỗ khác thì bà sẽ không bao giờ xuất hiện trên truyền hình nữa.’
Tôi đáp:
“Được, tôi sẽ lập một đài truyền hình riêng.”
Thế là đài truyền hình EWTN (Eternal Word Television Network) được thành lập, rồi từ một garage biến thành một phòng thâu hình. Ngày phát hình đầu tiên là ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15 tháng 8 năm 1981. Nhà garage ấy trở thành một phòng kiểm soát, trung tâm đầu não của đài truyền hình quốc tế EWTN.
4. Cuộc Hành Trình Thiêng Liêng
Lúc đầu khi Mẹ Angelica thành lập Dòng Clares of Perpetual Adoration tại vùng Irondale thì chỉ có 5 nữ tu mà thôi. Sau đó dòng được mở rộng và dời đi vào năm 1999, rồi trở thành tu viện The Shrine of the Most Blessed Sacrament tại Hanceville, Alabama. Dòng của Mẹ còn có thêm những nhà mới ở Texas và Arizona.
Tháng 11 năm 2015, cộng đoàn Hanceville có thêm các nữ tu đến từ tu viện St. Joseph Adoration Monastery thộc vùng Charlotte, North Carolina. Công đoàn này hợp chung với tu viện Our Lady of the Angels và ở dưới quyền lãnh đạo của Mẹ Dolores Marie.
Mẹ Dolores trước khi trở thành nữ tu thì Mẹ đã làm việc cho đài EWTN. Mẹ Dolores mô tả rằng cuộc sống thiêng liêng của Mẹ Angelica là một sự cố gắng không ngừng mỗi ngày để đáp lại Thánh Ý của Thiên Chúa.
“Trước khi Mẹ Angelica bị tai biến năm 2001 thì nhiều người nói rằng Mẹ là tiếng nói của đức tin Công giáo và của chân lý. Nhưng đức tin nói với chúng tôi rằng trong tất cả 14 năm này, không có gì là uổng phí cả. Bây giờ công việc sâu thẳm nhất của Mẹ Angelica là sự thinh lặng và đau khổ. Tôi tin đó là sự thật."
"Thiên Chúa ban thời gian bịnh tật này cho Mẹ Angelica để Mẹ có thể sống âm thầm trên giường bịnh, cầu nguyện sâu lắng và cầu bầu cho mọi người. Đồng thời Mẹ dâng sự đau khổ của Mẹ lên Chúa để cầu nguyện cho giáo hội, cho thế giới, cho Dòng, cho đài truyền hình và cho mọi sự khác, nhất là cho các linh hồn. Chúng ta không bao giờ hiểu biết được những giá trị thiêng liêng cao cả của Mẹ trong những năm này cho đến khi nào chúng ta được vào thế giới vĩnh cửu.”
Mẹ Marie Andre là một trong 5 vị nữ tu đầu tiên khi có nhà dòng ở Phoenix. Bây giờ Mẹ Andre là Mẹ Bề Trên của Dòng Poor Clares, Mẹ cũng nói rằng Mẹ Angelica hoàn toàn suy phục chương trình của Thiên Chúa.
Mẹ Andre kể:
“Mẹ Angelica không bao giờ lo sợ thất bại nhưng Mẹ chỉ sợ là không làm theo Thánh Ý Chúa mà thôi. Mẹ Angelica là đầu tầu xe lửa kéo theo nhiều toa xe. Mẹ xin vâng thì mọi sự sẽ gắn bó, nếu Mẹ không xin vâng thì nhà Dòng và đài truyền hình EWTN không được thành hình.”
Nhà Dòng của Mẹ là The Shrine of the Most Blessed Sacrament, cũng như đài truyền hình EWTN, tiếp tục lôi cuốn hàng ngàn khách viếng thăm mỗi năm.
Lm Joseph Mary Wolfe, một trong 15 thành viên của cộng đoàn nam, thuộc nhánh truyền giáo Lời Hằng Sống, Dòng Phanxico cũng do Mẹ Angelica thành lập. Các tu sĩ này phục vụ tích cực cho đài truyền hình EWTN, cha Joseph cho biết:
“Mẹ Angelica có một tình yêu nồng nàn dành cho Chúa Giêsu. Mẹ luôn nói với mọi người rằng:
“Chúa Giêsu yêu thương bạn.”
"Linh đạo thiêng liêng của Mẹ Angelica được tóm tắt như sau: yêu mến Chúa Giêsu, đặc biệt là Chúa Giêsu Thánh Thể, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa và tinh thần gia đình mạnh mẽ."
"Mẹ Angelica tín thác mạnh mẽ vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi thành lập đài truyền hình EWTN mà không lo gì về chi phí tài chánh. Mẹ tín thác vào Chúa khi chuẩn bị cho các chương trình truyền hình sống động của Mẹ. Mẹ Angelica không bao giờ chuẩn bị cho các chương trình phát thanh trực tiếp. Mẹ cầu nguyện với nhóm thâu hình và rồi lên đài, tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho Mẹ những lời để nói với khán giả của Mẹ.”
Trong một chương trình EWTN đặc biệt kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của Mẹ Angelica, Lm Dòng Tên Mitch Pacwa nói về sự chân thật của Mẹ như sau:
“Đối với tôi, một trong những điều quan trọng nhất về Mẹ Angelica là những gì mà chúng ta thấy trên truyền hình cũng là những gì chúng ta thấy ở ngoài đời, không có gì khác biệt.”
Đức Giám Mục Robert Baker thuộc giáo phận Birmingham nói về khả năng thiên phú của Mẹ Angelica trong một chương trình đặc biệt như sau:
“Mẹ Angelica sáng tạo ra các từ ngữ và thực hành một cách cụ thể. Mẹ trích lời Phúc Âm và thực hành chân lý, tình yêu và cuộc đời của Chúa Giêsu cho nhiều người, không chỉ cho những người Công giáo mà thôi nhưng cho hàng ngàn người không phải là Công giáo. Bằng cách thực hành đẹp đẽ ấy, Mẹ đã tác động đến rất nhiều cuộc đời, đem nhiều người đến với đức tin Công giáo."
Kim Hà 21/4/2016
|