CN 3346: CHÚA LUÔN CHIẾN THẮNG MA QUỶ
Nguồn: Spiritdaily.com
Một tờ bảo của tòa Thánh Vatican kể rằng một linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Bamonte đã tuyên bố:
“Các phim nói về trừ quỷ phải giữ một vai trò quan trọng là nói lên sự thật Chúa luôn chiến thắng ma quỷ. Tuy nhiên, họ đã hướng dẫn sai lạc đức tin và bịa ra rằng loài người và quyền lực của Satan thắng thế.” (Đọc EXORCISM-MOVIES-TEACHING Jan. 12, 2016).
“Truyền hình và phim ảnh có thói quen nhận diện sự hiện diện và những hảnh động kỳ quái của ma quỷ trong cuộc sống con người và cuộc chiến thiêng liêng giữa giáo hội và chúng.”
Đó là lời nhận xét của LM Francesco Bamonte, chủ tịch Hiệp Hội Trừ Quỷ có nhà Mẹ ở thành phố Roma. Cha Bamonte còn là một thành viên của Dòng Tôi Tớ Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Ngài viết trong báo L'Osservatore Romano vào ngày 8/1/2016 như sau:
“Nói về việc trừ quỷ trong một thế giới giả tưởng thì có thể tạo cho con người một sự hiểu biết về đức tin Công giáo. Tuy nhiên, cách mà phim ảnh trình bầy về ma quỷ, quỷ ám, lời cầu nguyện trừ quỷ và sự giải thoát… đã làm cho chúng tôi thất vọng và không chấp nhận được."
Trong khi các linh mục được giáo hội tín thác để giúp đỡ giải thoát các nạn nhân khỏi quyền lực của ma quỷ thì đa số các phim ảnh đã dấu kín hoặc xem thường “sự hiện diện vinh quang và kỷ diệu, việc làm mạnh mẽ của Thiên Chúa và vai trò của Đức Mẹ Maria trong trận chiến chống lại Satan và kẻ dữ.”
Các nhà trừ quỷ và cha Bamonte đều làm chứng qua cảm nghiệm của họ rằng:
“Sự thật là ngay cả khi ma quỷ không muốn nói nhưng chúng bị buộc phải nói ngoài ý muốn của chúng để xác nhận sự thật của đức tin Công giáo. Chẳng hạn như khi nước phép hay một xương thánh được sử dụng trong buổi trừ quỷ thì ma quỷ phản ứng mãnh liệt vì chúng bị bắt buộc phải tuân theo quyền năng của Thiên Chúa trong mỗi lần như thế. "
“Ngay khi lắng nghe một lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria thì ma quỷ tỏ ra hận thù và sợ hãi Đức Mẹ. Hắn bị buộc phải xác nhận rằng Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ luôn cầu bầu cho nhân loại.”
“Phim ảnh trình bầy nhiều điều sai lạc về đức tin Công giáo nhưng điều sai lầm quá lớn của phim ảnh là đã nói rằng cuộc đời là một cuộc chiến đấu giữa hai lực lượng cân bằng: Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thiện và sự ác. Satan không phải là thần của kẻ dữ mà chống lại Thiên Chúa của người thiện, thực chất hắn là một tạo vật mà Thiên Chúa tạo ra và hắn đã tốt như các Thiên Thần. Hắn trở nên kẻ dữ bởi vì hắn và các kẻ theo hắn đã từ chối Thiên Chúa và Vương Quốc của Chúa với sự chọn lựa tự do và cuối cùng.”
"Satan và các kẻ theo hắn do đó không thể làm phép lạ, cũng không thể biết được tư tưởng con người và không biết được tương lai.”
“Điều sai lầm nữa trong một số phim ảnh là: họ nói rằng sự cứu độ đến từ những ai có thể biết được bí mật và có trình độ hiểu biết siêu việt. Những điều sai lạc này làm cho nhiều người ra khỏi giáo hội và lập một hội cho những “nhóm siêu nhân”.
“Những ai sống trong niềm tín thác, từ bỏ mình mà tin cậy vào vòng tay của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn ma quỷ và những đồ đệ của hắn. Đó là chân lý mà trong các phim ảnh không nói đến.
"Những gì có thể cung cấp mục vụ tốt cho giáo hội và đức tin thì trở nên sự tấn công của Satan chống phá nền tảng của giáo hội Công giáo.”
Kim Hà 15/1/2016
|