CN 3325: PHỎNG VẤN LINH MỤC TRỪ QUỶ Gabriele Amorth Nguồn: Spiritdaily.com
LM Amorth, 90 tuổi đã có nhiều kinh nghiệm về việc trừ quỷ. Ngài viết nhiều tác phẩm, thực hành hàng trăm vụ trừ quỷ trong 30 năm với mục vụ này.
Chỉ còn hơn một năm nữa là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima. Đức Mẹ Maria có nói rằng sự dữ đến từ nước Nga nếu như nước này không được thánh hiến cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ. Từ đó, dù là trễ nhưng có nhiều cuộc thánh hiến được diễn ra để thánh hiến nước Nga và toàn thế giới.
Có nhiều Giáo Hoàng đã làm điều này, cuộc thánh hiến long trọng do Đức Giáo Hoàng John Paul II thực hiện ngày 25/3/1984 cùng với tất cả các giám mục trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, LM Gabriele Amorth, 90 tuổi cũng là một tác giả có nhiều tác phẩm đã tin rằng những điều mà Đức Mẹ Maria yêu cầu chưa được thực hiện trọn vẹn. Ngài viết như sau:
"Cuộc thánh hiến chưa được thực hiện. Tôi đã ở công trường Thánh Phêro vào ngày 25/3/1984. Tôi ngồi ở hàng đầu, rất gần Đức Giáo Hoàng.
Thật sự, Đức Giáo Hoàng John Paul II muốn thánh hiến nước Nga nhưng những người phụ tá của ngài không muốn vì họ sợ nhóm Chính Thống Giáo bực bội. Do đó, Đức Giáo Hoàng thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Maria bằng cách quỳ gối, ngài thêm vào một câu cầu nguyện tự phát mà không có trong những tài liệu được phát ra.
Đó là câu: "Đặc biệt những quốc gia mà chính Mẹ đã yêu cầu chúng con thánh hiến họ cho Mẹ.”
Một cách gián tiếp, trong đó có nước Nga. Tuy nhiên một cuộc thánh hiến cụ thể chưa được thực hiện. Việc này luôn có thể thực hành và sẽ được thực hành.
Hỏi: Đức Mẹ Maria đã tiên tri ở Fatima rằng máu của những người tử đạo sẽ đổ ra nếu việc sám hối không được thực hiện. Máu của những người tử đạo đã bắt đầu đổ ra liên tiếp. Còn bao lâu nữa thì Thiên Chúa sẽ trừng phạt chúng ta?
Cha Amorth: "Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn là những thể kỷ đầu tiên của lịch sử Kitô giáo. Hãy nhĩn đến vùng Trung Đông, có nhiều Kitô hữu bị giết hại chỉ vì họ là người theo Chúa Giêsu. Có đông đảo những người tử đạo, nhưng hãy nhớ Đức Mẹ Maria đã nói rằng:
"Cuối cùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria sẽ toàn thắng.”
Đức Giáo Hoàng sẽ thánh hiến nước Nga cho Mẹ, nước này sẽ hoán cải và thế giới sẽ được ban cho một thời kỳ hòa bình”… Như thế thì chúng ta sẽ có hạnh phúc lớn lao.
Hỏi: Khi nào chuyện ấy xẩy ra?
LM Amorth: "Đây là điều khó khăn khi phải nói các chi tiết về những điều mà mình không biết. Tôi không phải là tiên tri. Có một thời mà người Do Thái đã lìa xa Thiên Chúa để thờ ngẫu tượng. Các vị tiên tri bị ngược đãi. Cuối cùng Chúa đã trừng phạt họ. Ngày nay, thế giới không lìa xa Chúa vì thờ ngẫu tượng nhưng thế giới lại theo đuổi chủ nghĩa vô thần và đã đặt khoa học trên bàn thờ.
Nhưng khoa học không sáng tạo mà chỉ là khám phá ra những gì mà Chúa đã sáng tạo. Trong lúc xa lìa khỏi Chúa thì thế giới đã tạo ra những tai họa. Không có Chúa thì mọt sự đều đi sai. Chúng ta thấy có những luật lệ chống lại thiên nhiên như ly dị, phá thai, dồng tính luyến ái…Chúng ta đã quên Chúa. Do đó, Chúa sẽ trừng trị nhân loại một cách mạnh mẽ. Ngài biết cách nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Ngài.”
Hỏi: Có tin đồn là gần đây cha nói về một thời kỳ 8 tháng hay là ít hơn 8 tháng. Theo tôi hiểu thì chưa phái là lúc này?
Cha Amorth: "Tôi nghĩ lúc này hơi sớm, nhưng gần rồi. Thiên Chúa sẽ làm cho mọi người nghe tiếng Ngài và thế giới sẽ đáp lại. Tôi nhìn về tất cả mọi sự với tâm tình lạc quan bởi vì Thiên Chúa luôn hành động để chúng ta có những sự tốt hơn là Chúa trừng phạt chúng ta để mở đôi mắt nhân loại vì chúng ta đã quên và bỏ rơi Ngài. Tôi luôn nhớ lời Metastasio:
"Môĩ khi tôi nhìn, tôi thấy một Thiên Chúa cao cả trong công việc. Tôi ngợi khen Ngài, tôi nhìn thấy Ngài trong tôi.”
Chúng ta nên luôn tìm kiếm Thiên Chúa và chúng ta không thể quên Ngài vì Ngài là Đấng Tạo Hóa nhưng người ta ngày nay đã quên Ngài. Tôi ở với Cha Padre Pio trong 26 năm dài, tôi nhớ ngài rất giận dữ khi người ta sáng chế ra truyền hình. Ngài nói:
"Cha sẽ thấy những gì mà TV sẽ làm!”
Dĩ nhiên TV cũng có những điều tốt nhưng tôi thấy có nhiều người bị ảnh hưởng xấu vì TV và hệ thống Internet.
Hỏi: Cha nói về luật lệ chống thiên nhiên như ly dị, đồng tính luyến ái…Có những chủ đề về Đại hội gia đình. Cha có nghĩ rằng những vấn đề về gia đình được quan tâm đủ không?
Cha Amorth: "Chắc chắn đó là điều tốt khi Đức Giáo Hoàng triệu tập hội nghị gia đình nhưng chúng ta cần nhắm đến sự hiệp nhất của gia đình. Vấn đề ly dị là một tai họa, phá thai cũng là một tai họa. Mỗi năm có khoảng 50 triệu trẻ thơ bị giết hại bởi tệ nạn phá thai. Thật là khủng khiếp. Thiên Chúa đã tuyên bố:
“Những gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Một là nhục dục, một là tình yêu. Ngày nay người ta nói nhiều về tình yêu nhưng không có tình yêu thật sự."
"Tại Fatima, Đức Mẹ Maria đã nói với người trẻ 7 tuổi là Jacinta rằng:
"Tội lỗi mà đã làm cho đa số linh hồn bị rớt xuống hỏa ngục là tội thiếu đức trong sạch, đó là tội xác thịt.”
Đức Mẹ Maria nói với một trẻ thơ mà trẻ ấy không biết đó là điều gì. Chúng ta cần lắng nghe những lời Đức Mẹ Maria nói.”
"Hãy lắng nghe và vâng lời những gì mà Đức Mẹ Maria dạy, đó là hãy hoán cải, làm việc sám hối và cầu nguyện.”
Kim Hà 1/1/2016
|