CN 3323: CÁC NĂM THÁNH HỒNG ÂN (3)
www.vatican.va/jubilee_2000
1. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã ban Năm Thánh lần thứ 22 cho các giáo dân để mở đầu cho thế kỷ thứ 20 theo Công Nguyên. Ngài phong Chân Phước cho 6 vị và phong thánh cho 2 vị, đó là Thánh Jean Baptist de La Salle và Thánh Rita da Cascia.
2. Trong Năm Thánh 1925, Đức Giáo Hoàng Pio XI mong muốn các tín hữu chú ý đến các công việc truyền giáo. Để được Ơn Toàn Xá, người ta cần phải cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, cầu cho hòa bình giữa loài người với nhau.
3. Năm 1933 Đức Giáo Hoàng Pio XI mở một Năm Thánh để kỷ niệm 1,900 năm mà Chúa Giêsu chết để cứu nhân loại.
4. Năm 1950, chỉ mấy năm sau cuộc Thế Chiến Thứ II, Đức Giáo Hoàng Pio XII ban Năm Thánh với các ý chỉ: thánh hóa các linh hồn qua việc cầu nguyện; làm việc sám hối và có đức tin vững mạnh nơi Chúa và giáo hội; hành động cho hòa bình và bảo vệ những nơi Thánh Địa; bảo vệ giáo hội chống lại những cuộc tấn công của kẻ thù; cầu nguyện xin Chúa ban ơn đức tin cho những ai lầm lạc; cầu nguyện cho những kẻ vô tín; cầu nguyện cho công lý xã hội; làm công tác giúp đỡ người nghèo và người cần giúp.
Trong Năm Thánh ấy, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh về việc Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu được Lên Trời. Đó là tín điều của đức tin Công giáo. Đó là vào 1/11/1950.
5. Tiếp theo đó là năm Thánh 1975 do Đức Giáo Hoàng Paul VI ban với hai chủ đề để suy niệm và hành động: Canh Tân và Hòa Giải.
6. Ngày 26/11/1983, Đức Giáo Hoàng John Paul II tuyên bố mở Năm Thánh 1983 để kỷ niệm 1,950 năm mà Chúa Giêsu chết trên thánh giá để cứu nhân loại. Năm Thánh này được gọi là Năm Thánh Cứu Rỗi (Jubilee Year of Redemption).
Đức Giáo Hoàng John Paul II nói rằng:
”Đây là một niềm vui lớn lao cho nhân loại và cho toàn giáo hội. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa để Năm Thánh này sẽ mang lại một làn sóng canh tân thiêng liêng trong mọi tầng lớp xã hội.”
Tòa Thánh Vatican tỏ ra ngạc nhiên trước việc công bố Năm Thánh được này vì trong thế kỷ 20 có đến 6 Năm Thánh thay vì chỉ có 4 Năm Thánh mà Năm Thánh cuối là 1975.
Qua thế kỷ thứ 21, Năm Thánh 2000 được Đức Giáo Hoàng John Paul II mở ra để mọi người có dịp nhìn lại tình trạng tội lỗi; mong mỏi một sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu; thăng tiến công lý xã hội trong việc bảo tồn các truyền thống của Năm Thánh; và để tưởng niệm các vị tử đạo.
Riêng Năm Thánh 2016 là Năm Thánh Mercy, Lòng Chúa Thương Xót do Đức Giáo Hoàng Phanxico ban. Hãy thực hành mọi hành động thương xót đối với những người đồng loại.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa thương ban cho chúng con được ân phúc hưởng những ơn lành lớn lao của Chúa qua các Năm Thánh lạ thường trong suốt cuộc đời dương thế ngắn ngủi của chúng con. Amen.
Kim Hà 31/12/2015
|