CN 3322: BA ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN LÀM TRONG NĂM THÁNH (2)
LM Michael Venditti
"Trong Năm Đại Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, tôi đề nghị các bạn nên thi hành ba điều đơn giản này vì những điều ấy sẽ giúp đỡ các bạn trong Năm Thánh và được hưởng các ơn lành, phúc trọng của Chúa khi bước vào Cửa Thánh:
1) Hãy thực hành việc ăn chay trong mùa Chay và trong suốt Năm Thánh. Nếu bạn thường ăn thịt trong mỗi ngày Thứ Sáu thì hãy tập kiêng ăn thịt trong những ngày Thứ Sáu của Năm Thánh này. Nếu bạn đã kiêng thịt trong các ngày Thứ Sáu hàng tuần thì hãy cố gắng kiêng không ăn thịt trong ngày Thứ Tư hàng tuần. Như vậy là bạn ăn kiêng hai ngày trong tuần. Trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội, người ta kiêng thịt vào hai ngày Thứ Tư và Thứ Sáu.
2) Tự vấn lương tâm vào mỗi buổi cầu nguyện ban chiều. Xét mình mỗi buổi tối là một truyền thống tốt đẹp của người Công giáo nhưng có bao nhiêu người thực hành việc tốt lành này? Năm Thánh là thời gian tốt để tái khám phá truyền thống tốt lành ấy.
3) Siêng năng xưng tội. Nếu trước đây bạn xưng tội mỗi tháng một lần thì trong Năm Thánh này. Hãy cố gắng xưng tội một tháng hai lần. Nếu bạn chưa xưng tội thì đây là thời gian tốt để đến Tòa Cáo Giải.
Hãy nhớ rằng việc xưng tội sẽ cho bạn hai điều: Chúa tha tội và Chúa ban cho bạn ơn lành đặc biệt để tránh tội lỗi trong tương lai. Cho dù nếu như chúng ta ngu dốt mà không tin rằng Chúa Giêsu tha tội lỗi cho ta thì ta vẫn luôn phải cần ơn lành đặc biệt của Chúa trong tương lai.
Một điều đặc biệt là những ai đi xưng tội thường xuyên thì luôn tìm thêm được những lỗi phạm của mình. Khi xưng tội thường xuyên thì giúp cho chúng ta nhạy cảm và dễ dàng nhận ra những tội lỗi của mình.
Đây là một việc quan trọng bởi vì khi chúng ta có một cuộc xưng tội tốt thì chúng ta sẽ trọn vẹn nhận lãnh ơn Toàn Xá trong Năm Thánh này, khi mà chúng ta bước qua Cửa Thánh.
Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, chúng ta hãy tiếp tục thực hành và truyền bá việc sùng kính Thứ Bẩy Đầu Tháng để rồi tất cả chúng ta có thể đến gặp gỡ Chúa Giêsu với những hảnh động công chính, và khi bắt tay Chúa Giêsu thì chúng ta xứng đáng được hưởng nước Thiên Đàng.”
Kim Hà 31/12/2015
|