CN 3300: TƯƠNG QUAN GIỮA CUỘC HIỆN RA TẠI PARIS VÀ MEDJUGORJE
Nguồn: Spiritdaily.com
Từ Medjugorje có một vị linh mục tên là cha Bernardin ("Brno") Smoljan, được Đức Giáo Hoàng PIo XI mời sang Roma năm 1933. Đức Giáo Hoàng Pio XI nằm mơ và được Chúa linh hứng là hãy xây một cây thánh giá ở trên đồi Golgotha cao nhất tại nước Bosnia-Hercegovina.
Núi này cao khoảng 1,760 feet trên mực nước biển và như thế cây thánh giá sẽ được dựng trên đỉnh núi như ý của Đức Giáo Hoàng.
Tại Bosnia, trước khi cây thánh giá được dựng thì thường có những trận mưa đá lớn làm hư hại mùa màng, hư hại các cây thuốc lá và cây nho.
Có giai thoại khác thì kể rằng cây thánh giá được dựng lên để đền tạ tội lỗi về những cuộc chiến tranh, bạo lực thường xẩy ra giữa các sắc tộc người Croatian và người Serbian ở vùng ấy.
Muốn leo lên đỉnh núi Sipovac hay Krizevac này thì người ta phải mất ít nhất là 45 phút. Người dân thời đó phải cực khổ để chuyển các vật liệu, xi măng và gỗ lên núi để xây thánh giá.
Ngày nay, các thị nhân và khách hành hương luôn leo núi này. Nhiều người được ơn chữa lành và các phép lạ xẩy ra khi họ đến đỉnh núi thánh giá. Người dân hoàn thành xây dựng cây thánh giá trên đỉnh núi vào năm 1933 để kỷ niệm 1900 năm mà Chúa Giêsu Kitô chịu chết dể cứu nhân loại.
Gần đây có một bài báo viết ở báo National Geographic Magazine (đây là tờ báo lớn thứ sáu trên trái đất) mô tả về những hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje và nói về vai trò quan trọng quyết định của Đức Mẹ Maria trên thế giới.
Sau đó còn có thêm hai bài viết nữa cũng nói đến Medjugorje. Bài viết đầu là do vợ của cố phóng viên Tim Russert viết. Ông Tim từng làm việc cho đài Truyền Hinh NBC.
Một vị linh mục nổi tiếng thế giới và cũng là một nhà văn tên là Rene Laurentin của thành phố Paris đã nhận xét như sau:
"Khi Thánh Catherine Laboure (nước Pháp) nghe người ta nói về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra ở Lộ Đức thì thánh nữ nói:
'Đó là một cuộc hiện ra giống như cuộc hiện ra ở Rue Du Bac!’
Sr. Duffes, bề trên của Thánh Nữ Catherine đã viết:
'Điều lạ lùng là dù Sr. Catherine không hề đọc một tài liệu nào nhưng chị ấy nói về những điều đã xẩy ra tại nơi hành hương còn rõ hơn chính những ai thực sự đi đến Lộ Đức.’
Theo Sr. Tranchemer, một người bạn tu gần gũi với Thánh Catherine thì Thánh Catherine đã nói:
'Chị biết không, lẽ ra những phép lạ ấy đã xẩy ra ở nguyện đường của chúng ta.’
Sr. Cosnard thì kể:
"Có nhiều trường hợp, Sr. Catherine đã kể nhiều điều và thuyết phục tôi rằng cuộc hành hương Đức Mẹ Chiến Thắng (Notre Dame des Victories) và Lộ Đức đã được Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại để thay thế cuộc hiện ra ở Rue du Bac-Paris, tức là Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm vì các bề trên nơi này không thấy cần thiết để cho các phép lạ xẩy ra tại nhà nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, các cuộc hành hương sẽ xẩy ra giống như nhau.”
Kim Hà 12/12/2015
|