CN 3298: TẤT CẢ QUA ĐI CHỈ CÓ VINH QUANG CỦA CHÚA CÒN MÃI
Nguồn: Mej.com, by a Friend of Medjugorje
Một điều rất quan trọng đã xẩy ra, vượt trên khả năng hiểu biết của chúng ta. Đó là hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje.
Thông thường mọi người thường nghĩ rằng Fatima là một biến cố quan trọng nhất của thế kỷ thứ 20. Nhưng thật ra, Medjugorje mới là hiện tượng quan trọng nhất kéo dài từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21.
Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra tại Medjugorje từ năm 1981 tức là trong suốt 19 năm cuối của thế kỷ 20 và vẫn còn tiếp tục hiện ra trong thế kỷ 21 cho đến nay.
Năm 1917, Đức Mẹ Maria hiện ra chỉ có 6 lần trong khoảng thời gian là 6 tháng tại Fatima. Trong khi đó, tại Medjugorje, Mẹ hiện ra đến 6,765 lần trong thế kỷ 20 (1981-2000).
Đức Mẹ Maria hiện ra với nhóm cầu nguyện và những dịp khác ở Medjugorje. Những lần hiện ra của Mẹ có thể là nhiều hơn mỗi ngày một lần. Có những khi Đức Mẹ hiện ra với từng thị nhân khi họ không họp chung với nhau.
Hiện tượng Mẹ hiện ra Fatima tuy quan trọng nhưng sự kiện Thánh Ý Thiên Chúa gửi Mẹ đến Medjugorje còn quan trọng hơn nữa.
Đức Mẹ Maria ban thẩm quyền cho các con của Mẹ là hãy thay đổi giáo hội. Mẹ nói các con là tông đồ, các con hãy luôn cầu nguyện cho các chủ chiên, đó là các tông đồ của Chúa Giêsu Con Mẹ.
Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Mẹ nói:
“Các con hãy cầu nguyện cho các chủ chăn. Họ thuộc về Chúa Giêsu Con Mẹ. Chúa đã kêu gọi họ…”
Giờ đây, Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng ta hãy làm các tông đồ của Mẹ:
“Mẹ mong muốn hoạt động qua các con, hỡi các tông đồ của Mẹ…” (2/6/2015)
Chúng ta cần hiểu sứ mệnh của Đức Mẹ Maria khi Mẹ đến với trái đất để hoạt động. Mẹ không đến mặc y phục cao sang của Nữ Vương Thiên Đàng nhưng Mẹ mặc aó choàng mầu xám. Như thị nhân Marija từng nói:
“Mầu xám là màu áo của những tôi tớ đến làm việc.”
Mẹ làm việc thanh tẩy và dọn dẹp những đống rác bừa bãi của thế giới trong suốt 34 năm qua. Chúng ta làm việc trong 6 ngày nhưng nghỉ ngày thứ bảy. Con số “7” là con số tốt đẹp và hoàn tất trong Thánh Kinh. Có 7 ngày trong một tuần, Đức Mẹ Sầu Bi có 7 nỗi đau khổ. Tại Medjugorje Đức Mẹ Maria dạy các thị nhân đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng và 7 Kinh Sáng Danh. Tuy nhiên Đức Mẹ Maria không chọn 7 thị nhân mà lại chọn 6 thị nhân.
Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje để khuyến khích các thị nhân làm việc. Những cuộc hiện ra của Mẹ nhằm dạy dỗ mọi người cầu nguyện và làm việc bởi vì Nữ Vương Hòa Bình đến để dọn dẹp và khai quang. Nào là cắt cỏ, nhổ cỏ dại, dọn những đống rác, những gì xấu cũ thì vứt bỏ.
Điều gì còn lại khi Đức Mẹ Maria hoàn thành việc dọn dẹp? Đó là chỉ còn việc vinh danh Thiên Chúa. Những gì đổ vỡ thì được sửa chữa và nếu không sửa chữa được thì vứt bỏ. Mẹ đến để dọn đường sạch sẽ cho cầu thang lên Thiên Đàng. Những bực thang hư hỏng sẽ được sửa chữa lại. Những gì còn lại sẽ được đánh bóng để chói sáng trong vinh quang. Đức Mẹ Maria nói ngày 2/9/2011:
“…Mọi sự ở chung quanh các con sẽ qua đi và sẽ rơi rớt, chi có vinh quang của Thiên Chúa là còn mãi…”
Kim Hà 11/12/2015
|