CN 3186: ĐGH PHANXICO NÊU TÊN BÀ DOROTHY DAY VÀ LM THOMAS MERTON
Nguồn: Reuters
(Hình bà Dorothy Day, năm 1960)
Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 24/9/2015, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã khen hai người Công Giáo Hoa Kỳ là Bà Dorothy Day và LM Thomas Merton.
Ngài khen ngợi một người chuyên chăm cầu nguyện và một người phụ nữ đã binh vực công lý cho người nghèo. Những người dân Hoa Kỳ cần được nhắc nhở về hai người này, đó là triết gia linh mục Thomas Merton và nhà hoạt động xã hội Dorothy Day.
Hai người Công Giáo này được nhắc nhở cũng với hai người nổi tiếng khác là Tổng Thống Abraham Lincoln và Mục Sư Martin Luther King Jr.
Đức Giáo Hoàng Phanxico khen ngợi bốn người đại diện cho dân tộc Hoa Kỳ vì họ đã sử dụng giấc mơ công lý, bình đẳng nhân quyền, tự do và hòa bình để làm cho nước Mỹ trở nên một nơi tốt đẹp hơn.
Đức Giáo Hoàng Phanxico nói tiếp:
“Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo nên những điều khác biệt.”
Tưởng cũng nên nhắc lại tiểu sử của bà Day và linh mục Merton để mọi người biết thêm.
1. Bà Dorothy Day:
Bà sáng lập phong trào Catholic Worker Movement. Bà sinh năm 1897. Bà Dorothy Day yêu chuộng hòa bình và chống lại chiến tranh, bà tranh đấu cho công bình xã hội và cho những ai sống trong cảnh nghèo khổ.
Năm 1933, bà Day lập ra phong trào Catholic Worker Movement, bà dùng hết sức lực và long hăng say của bà để biến một tờ báo giá 1 xu thành một tổ chức mà bây giờ trở nên những nhà bếp nấu súp giúp đỡ người nghèo tại các thành phố của Hoa Kỳ và các trung tâm giúp đỡ ở khắp nơi trên thế giới.
Bà nói: "Nếu anh em tôi đang đói bụng thì tôi cho họ ăn. Tôi không nói với họ ở ngoài cửa rằng: ’Hãy ra đi và ăn no.” Tôi cũng không nói: 'Hãy đợi thêm vài tuần nữa và bạn sẽ có một ngân phiếu welfare giúp đỡ.’ Tôi phải cho anh em tôi ăn. Đó là lúc mà nhà bếp nấu súp bắt đầu thành hình."
2. LM Thomas Merton:
Ngài sống từ năm 1915 đến năm 1968, ngài là người cải đạo sang Công giáo (giống như bà Day). Ngài viết nhiều sách thiêng liêng và về sự thông mình của con người. Ngài là nhà văn và nhà thơ.
LM Merton thuộc Dòng Trappist và ngài đi tìm hiểu những đạo giáo khác Công giáo, chẳng hạn như đạo Phật và về môn Thiền. Ngài sáng tác hàng chục tác phẩm, từ thần học lịch sử đến những vấn đề của cuộc sống hiện đại ở Hoa Kỳ. Ngài đề cập đến chiến tranh nguyên tử và nhân quyền.
Trong 27 năm cuối của cuộc đời, LM Merton sống trong nhà Dòng Abbey of Gethsemane ở tiểu bang Kentucky. Nơi đó ngài viết cuốn tự thuật tên The Seven Storey Mountain (1948) và một tác phẩm về tôn giáo là Seeds of Contemplation (1949).
Trong bài diển văn trước quốc hội Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng:
"Trong các thời đại mà những sự quan tâm về xã hội là điều quan trọng, tôi nhắc đến Nguời Tôi Tớ Chúa (the Servant of God) Dorothy Day, bà người sáng lập Phong Trào Catholic Worker Movement, sự hoạt động của bà, lòng yêu mến công lý và sự giúp đỡ của bà đối với những người bị áp bức… Những gì mà bà làm thì đã được linh hứng bởi Phúc Âm, đức tin của bà và theo gương các thánh.”
“Một tu sĩ Dòng Xitô được sinh ra, đó là LM Thomas Merton. Ngài là nguồn cảm hứng thiêng liêng và là người hướng dẫn cho nhiều người. Ngài đã viết:
"Tôi đến thế giới này cách tự do trong hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi không bao giờ là tù nhân của sự bạo lực của mình hay bởi sự ích kỷ của mình. Cũng không bao giờ là hình ảnh của thế giới mà tôi được sinh ra. Thế giới ấy là hình ảnh của hỏa ngục đầy những người giống như tôi; họ yêu mến Chúa mà cũng ghét Chúa, họ được sinh ra để yêu mến Chúa. Tôi sống mà không lo sợ, thất vọng hay đói khổ."
LM Merton là con người của sự cầu nguyện, con người có sự chiêm niệm, con người thách đố những kẻ sống cùng thời đại và mở ra một chân trời mới cho các linh hồn và cho Giáo hội. Ngài là một người để đối thoại, người truyền bá Tin Mừng giữa nhân loại và các tôn giáo.
Kim Hà 26/9/2015
|