Chất ngăn ngừa HIV
Ngày 18-2-2015, các khoa học gia cho biết đã có một chất mới có thể ngăn chặn việc nhiễm H.I.V. ở loài khỉ, nghĩa là chất này đề kháng bệnh AIDS.
Hơn 30 năm qua, H.I.V. đã thách thức nỗ lực chung để tìm ra chất ngăn chặn. Phương pháp mới này kích thích các tế bào cơ bắp sản sinh các protein tương tự các kháng thể bình thường, có đầu hình chữ Y. Các protein này có đầu và có đuôi, chúng dùng cả đầu và đuôi để ngăn chặn hai “vị trí” trên “cuống” mà virus dùng để bám vào tế bào. Nếu hai “vị trí” này bị ngăn chặn, viru sẽ bị tách ra và vô tác dụng vì bị hệ miễn nhiễm lãng quên.
Tiến sĩ Anthony S. Fauci, viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), nói: “Đó là loại có hai cánh. Rất ấn tượng. Phương pháp khá hứa hẹn. Nhưng mới được thử nghiệm trên động vật, cần kiểm chứng xem có tác dụng ở người hay không”.
H.I.V. thường nhắm vào các tế bào CD4, tế bào bạch cầu hoạt động như “lính gác” của hệ miễn nhiễm. Nó xâm nhập bằng cách bám vào các “cuống” phía ngoài — gọi là protein “phong bì”. Mới đầu nó bám vào thụ quan CD4 (cơ quan nhận cảm), rồi “tiếp cận” thụ quan CCR5. Khi bám được vào cả hai, virus có thể “bơm” RNA vào tế bào và đột nhập sâu vào bên trong để sản sinh thêm nhiều virus.
Loại protein do Bác sĩ Farzan làm ra có thể ngăn chặn cả vị trí nối kết CD4 và CCR5, có thể cô lập virus.
Bác sĩ Philip R. Johnson, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thuộc Viện Nghiên cứu Philadelphia (Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute) gọi phương pháp mới này là “chất tốt” (good stuff). Dù sao thì đây cũng là tin vui đầu năm Con Dê này.
TRẦM THIÊN THU (Theo NYTimes.com)
|