Các bài thần học kinh thánh này đã được phát trên chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Vaticăng từ năm 1991 và hiện đang được phát lại trên chương trình Việt ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu Manila.
Chúng trình bầy lộ trình lịch sử cứu độ, khởi đầu với nhận thức về thực tại bệnh tật, khổ đau, sự dữ và cái chết trong cuộc sống con người và tìm hiểu các nguyên nhân của chúng. Con người phải bệnh tật khổ đau và phải chết vì đã bị cám dỗ phạm tội kiêu căng muốn bằng Thiên Chúa, muốn thay thế Thiên Chúa, tự xa rời Ngài và chống lại Ngài. Tội lỗi đã đảo lộn tất cả cuộc sống và bẻ gẫy các liên hệ của con người với chính mình, với Thiên Chúa, với nhau và với môi sinh. Từ nay con ngưởi trở thành nô lệ của sự dữ, tội lỗi, tật bệnh và cái chết. Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng sống thê thảm và tuyệt vọng là nô lệ sự dữ, tội lỗi và cái chết đó, và ai là Đấng có thể giải thoát con người? Chính Thiên Chúa sẽ giải thoát loài người khi cho Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa Nhập thể làm người, rao giảng Tin Mừng cứu độ, chịu khổ nạn, chết và sống lại, và qua hoạt động của Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn, thanh tẩy, thánh hóa và trợ lực con người tiến bước trên con đường trở về với Thiên Chúa. Lộ trình lịch sừ cứu độ dẫn chúng ta tới việc tìm hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài như thế nào? Ngài thực hiện nó qua trung gian Giáo Hội phẩm trật, là Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, là cơ cấu dụng cụ giúp con người đạt ơn cứu độ. Đây là phần tìm hiểu về Giáo Hội và bản chất của Giáo Hội. Để chu toàn sứ mệnh và trao ban ơn thánh cứu độ cho con người Giáo Hội ban phát các ơn thánh qua việc rao giảng Tin Mừng, phổ biến Lời Chúa, dậy dỗ giáo lý, ban phát các Bí Tích, cử hành phụng vụ, tổ chức các buổi cầu nguyện, thành lập các hội đoàn và phối hợp các hoạt động tông đồ mục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau ♦ Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng TĐMVSK
|