CN 2726: ĂN CHAY TRƯỚC KHI LÀM ĐIỀU QUAN TRỌNG
Nguồn: Spiritdaily.com
Sau đây là một số các trường hợp mà những người thánh thiện đã ăn chay trước khi có quyết định quan trọng. Tất cả ví dụ đều được trích từ Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước.
1. THỜI CỰU ƯỚC
-Ông Moses đã ăn chay trong 40 ngày để đền tội cho dân Do Thái. (Đê Nhị Luật 9:9, 18, 25-29; 10:10)
-Vua David ăn chay và than khóc vì cái chết của vua Saolê. (2 Samuel 1:12)
-Vua David ăn chay và than khóc cho cái chết của Abner. (2 Samuel 3:35)
-Vua David ăn chay và than khóc cho cái chết của con trai ngài. (2 Samuel 12:16)
-Tiên Tri Elijah ăn chay 40 days sau khi chạy trốn khỏi sự truy nã của hoàng hậu Jezebel. (1 Vua 19:7-18)
-Ahab ăn chay và khiêm nhường trước Nhan Chúa. (1 Vua 21:27-29)
-Darius ăn chay vì lo cho Daniel. (Daniel 6:18-24)
-Daniel ăn chay thay cho tội lỗi của dân Juda khi ông đọc lời tiên tri của Jeremiah. (Daniel 9:1-19)
-Tiên Tri Daniel ăn chay khi nhận được một thị kiến lạ lùng của Chúa. (Daniel 10:3-13)
-Hoàng Hậu Esther ăn chay để cầu nguyện thay cho dân tộc của bà. (Esther 4:13-16)
-Ông Ezra ăn chay và khóc cho tội lỗi của những người lưu đầy trở về. (Ezra 10:6-17)
-Nehemiah ăn chay và than khóc về sự sụp đổ của những bức tường của Jerusalem. (Nehemiah 1:4-2:10)
-Dân thành Ninevah ăn chay sau khi nghe và thông điệp của tiên tri Jonah. (Jonah 3)
THỜI TÂN ƯỚC:
-Bà Anna ăn chay cho sự cứu độ của thành Jerusalem qua vị Thiên Sai sắp đến. (Luke 2:37)
-Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày trước khi chịu cám dỗ và bắt đầu mục vụ của Ngài. (Matthew 4:1-11)
-Các môn đệ của Thánh Gioan Tiền Hô đã ăn chay. (Matthew 9:14-15)
-Các kỳ lão tại Antioch đã ăn chay trước khi gửi ông Phaolo và ông Barnabas đi. (Tông Đồ Công Vụ 13:1-5)
-Cornelius đã ăn chay và tìm kiếm chương trình cứu độ của Chúa. (Tông Đồ Công Vụ 10:30)
-Thánh Phaolô ăn chay ba ngày sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu trên đường đi Damascus. (Tông Đồ Công Vụ 9:9)
-Thánh Phaolo đã ăn chay 14 ngày khi tầu bị chìm trên biển cả (Tông Đồ Công Vụ 27:33-34)
Kim Hà 22/12/2014
|