(TNO) Việt Nam lần đầu tiên vinh dự có được một nhà khoa học trẻ nằm
trong danh sách 35 nhà sáng tạo dưới 35 tuổi hàng đầu thế giới do tạp chí công
nghệ uy tín MIT Technology Review (Mỹ) bình chọn.
Chân dung Lê Viết Quốc trong phần giới
thiệu 35 Nhà sáng tạo dưới 35 tuổi của năm 2014 trên trang web của MIT
Technology Review |
MIT Technology Review, một trong những tạp chí công nghệ lâu đời
nhất nước Mỹ, đã xếp Lê Viết Quốc vào danh sách 35 Nhà sáng tạo dưới
35 tuổi của năm 2014.
Đây là danh sách bình chọn được công bố thường niên và có tên gọi là
TR35.
Miêu tả về anh Quốc, tạp chí Mỹ cho biết anh sinh ra và lớn lên tại vùng
nông thôn Việt Nam, nơi thường xuyên bị thiếu điện sinh hoạt.
Nhà gần một thư viện, Quốc thường đọc ngấu nghiến các quyển sách nói về
các phát minh vĩ đại trên thế giới và mơ ước mình sẽ đóng góp cho danh sách
các phát minh này.
Ở tuổi 14, anh cho rằng phát minh có ích nhất cho nhân loại sẽ là một cỗ
máy đủ thông minh để tự sáng chế - một ý tưởng đến giờ vẫn chỉ mơ,
MIT Technology Review bình luận.
Nhưng ý tưởng đó đưa Quốc trở thành người đi tiên phong trong việc nghĩ
ra một công nghệ mới về trí thông minh nhân tạo, cho phép các phần mềm hiểu
được thế giới xung quanh theo cách giống với cách hiểu của con người hơn, theo
tạp chí Mỹ.
Công nghệ mới này đã được nảy sinh từ bức xúc với việc phải chờ đợi máy
tính nhận biết dữ liệu của Quốc khi anh còn đang học tại Đại học Quốc gia Úc
và sau đó là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ), nơi
anh nghiên cứu về trạng thái của trí tuệ máy móc.
MIT Technology Review cho biết các phần mềm trí tuệ nhân tạo
trước đây thường rất cần con người hỗ trợ. Người ta phải nhập dữ liệu trước
khi phần mềm có thể hiểu chúng. Sau đó, họ phải tương tác để phần mềm có thể
nhận biết những đặc tính nào của dữ liệu mà chúng cần phải tập trung xử lý.
“Kiểu công việc đòi hỏi tỉ mỉ không thu hút Quốc. Anh rất tử tế với con
người, nhưng lại đặt rất nhiều đòi hỏi với máy móc”, MIT Technology
Review nhận xét.
“Tôi là một người không có nhiều kiên nhẫn”, anh cười lớn cho hay”, tạp
chí Mỹ thuật lại.
Khi còn ở Đại học Stanford, người đàn ông Việt Nam 32 tuổi này đã nghĩ ra
một thuật toán cho phép phần mềm tự học.
Giới nghiên cứu trước đó đã có những bước tiến khả quan nhưng rất chậm về
việc phát minh phương pháp cho máy tính tự học gọi là deep learning, nghĩa là
sử dụng các hệ thống máy tính giả lập tế bào thần kinh con người.
Trong khi đó, Quốc đã tìm ra cách tăng tốc đáng kể nghiên cứu này
bằng cách thiết lập các mạng lưới máy tính giả lập tế bào thần kinh với quy mô
lớn gấp 100 lần mạng lưới thông thường, cho phép truy xuất lượng dữ liệu lớn
hơn gấp nhiều ngàn lần.
Công nghệ này có tính thực tiễn cao đến nỗi “gã khổng lồ” Google phải chú
ý, MIT Technology Review cho hay.
Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới sau đó đã mời Quốc về thử nghiệm
công nghệ này dưới sự hướng dẫn của Andrew Ng, một giáo sư nghiên cứu về trí
tuệ nhân tạo tại Stanford.
Khi kết quả thử nghiệm được công bố vào năm 2012, nhóm nghiên cứu của
Google đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua đầu tư nghiên cứu công nghệ deep
learning giữa Facebook, Microsoft và các hãng công nghệ khác.
Không cần tương tác của con người, hệ thống do Quốc tạo ra tự lĩnh hội
được cách nhận dạng các chú mèo, con người và hơn 3.000 đồ vật khác thông qua
ghi nhận 10 triệu hình ảnh từ các đoạn video trên YouTube.
Công nghệ của nhà khoa học trẻ tuổi Việt Nam chứng minh rằng máy tính có
thể tự học mà không cần đến sự hỗ trợ từ con người và có thể đạt đến độ chính
xác mới.
Google hiện đang dùng công nghệ này cho tính năng tìm kiếm hình ảnh và
phần mềm nhận dạng giọng nói.
“Một bộ máy thông minh tuyệt đỉnh mà Việt từng tưởng tượng vẫn còn là ý
tưởng xa vời. Nhưng chứng kiến ý tưởng của anh ấy tạo ra các phần mềm đủ thông
minh để hỗ trợ con người trong cuộc sống hằng ngày đã vui lắm rồi", MIT
Technology Review nhận xét.
Vài nét về danh sách 35 Nhà sáng tạo dưới 35
Được hình thành hồi năm 1999 với tên gọi TR100, danh sách các nhà
sáng tạo hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí MIT Technology
Review vinh danh 100 nhân vật, nhưng sau đó đã rút xuống còn 35
người từ năm 2005.
Toàn bộ 35 người được chọn có những thành tựu có khả năng định hình
lĩnh vực mà họ đang theo đuổi trong nhiều thập kỷ và họ đã giải quyết
các khó khăn bằng nhiều cách khác nhau theo một cách rất đáng ghi nhận,
MIT Technology Review cho biết.
Một vài người trong số những người được bình chọn được xếp vào hạng
mục Nhà sáng tạo vì họ phát triển công nghệ mới.
Lê Viết Quốc nằm trong hạng mục Người có tầm nhìn xa vì
đây là những người mà MIT Technology Review cho rằng đã cho
thấy các công nghệ có thể được dùng theo một cách mới mẻ và tốt đẹp
hơn.
Hạng mục Nhà từ tâm gồm những người dùng công nghệ để tăng cơ hội
hoặc thông báo các chính sách cộng đồng.
Hạng mục Nhà tiên phong gồm những người xây dựng nền tảng cho các
sáng chế trong tương lai, còn Doanh nhân là hạng mục để chỉ những người
xây dựng các doanh nghiệp công nghệ mới.
Trong số những nhân vật từng có tên trong danh sách của MIT
Technology Review có Larry Page và Sergey Brin, hai nhà sáng lập
Google, Linus Torvalds, “cha đẻ” hệ điều hành Linux, Jerry Yang, đồng
sáng lập Yahoo!, Jonathan Ive, người tạo ra hình hài của các sản phẩm
Apple và Mark Zuckerberg, nhà sáng lập
Facebook. |
Hoàng
Uy