CN 2458: TRI ÂN LÀM CHO ĐỜI THÊM SUNG MÃN
1. Những lời tri ân của bạn phải xuất phát từ đáy tim bạn. Cử chỉ của bạn phải hợp nhất với thái độ biết ơn. Một nụ cười tươi có thể bầy tỏ thái độ biết ơn, một cái gật đầu, hoặc là sự chắp tay cúi đầu cảm tạ giống như khi người ta cầu nguyện.
2. Hãy nói lờ cảm ơn với cung cách khiêm nhường và yêu thương rồi bạn sẽ chiếm được cảm tình của mọi người. Hãy nhắc nhở cho con cháu biết tầm quan trọng của việc bầy tỏ lòng biết ơn. Một lời ngọt ngào tri ân có thể làm cho người khác cảm động. Với những cử chỉ và lời nói bầy tỏ lòng biết ơn, bạn có thể nhẹ nhàng nhắc nhở bạn bè rằng họ là những ơn phúc Chúa gửi cho bạn, và cuộc sống thật là đáng sống.
3. Hãy tập thói quen nói cám ơn khi ai đó làm gì cho mình. Hãy tỏ lòng biết ơn cách chân thành mà không cần ai đáp trả. Hãy tri ân những người ở chung quanh bạn và bạn sẽ có thêm nhiều người giúp đỡ hơn.
4. Nói lời cám ơn thì tốt hơn vì nó làm cho mọi người vui vẻ và phấn khởi.
5. Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa về cuộc sống và những gì ở trong đó. Cám ơn Chúa ban cho con ngày, giờ và phút giây.
6. Nói lời cám ơn là tỏ ra có giáo dục và có nhân phẩm.
7. Lòng biết ơn là một thái độ tốt lành nhất. Không có gì làm vui lòng người ban ơn cho bằng lòng biết ơn chân thành.
8. Không gì nghèo nàn hơn là một người không có lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một đơn vị tiền tệ mà chúng ta cho đi mà không sợ bị phá sản.
9. Lòng biết ơn là khi ký ức được đặt trong trái tim mà không phải trong tâm trí.
10. Một hành động tử tế nhỏ nhất còn đáng giá hơn một tư tưởng lớn lao.
11. Những ai đem ánh sáng chói lọi của mặt trời đến cho người khác thì không thể không có ánh sáng cho riêng họ.
12. Chiều sâu và ý muốn phục vụ là một phản ảnh của lòng biết ơn.
13. Mọi sự trở nên tốt nhất cho người nào cố gắng làm mọi sự tốt nhất.
14. Khi chúng ta diễn tả lòng tri ân thì đừng quên rằng lòng biết ơn cao cả nhất không phải chỉ là lời nói mà là sống với lòng biết ơn.
15. Cám ơn là lời cầu nguyện hay nhất mà ai cũng có thể nói được. Cám ơn là lòng biết ơn sâu xa, khiêm nhường và hiểu biết.
16. Với những người có lòng quảng đại và tri ân thì món nợ ân tình lớn nhất là họ không thể trả ơn cách xứng đáng cho ân nhân được.
17. Có sự bình an khi người ta sống với lòng tri ân, và đó cũng là niềm vui thinh lặng.
18. Lòng tri ân là ký ức của trái tim.
19. Lòng tri ân làm cho cuộc sống thêm sung mãn. Nếu ai có lòng tri ân đủ thì sẽ có dư. Nó biến đổi từ sự từ chối đến sự chấp nhận, từ lộn xộn đến trật tự, từ bối rối đến rõ ràng. Nó có thể biến một bữa cơm thành một bữa tiệc, một cái nhà thành một tổ ấm, một người lạ thành một người thân.
20. Mỗi ngày đến làm cho chúng ta thêm tươi mát và canh tân và lòng biết ơn của tôi cũng được đổi mới.
Kim Hà 7/6/2014
|