LIỆU PHÁP TỰ NHIÊN CHỐNG UNG THƯ DR. BERNARDO MAJALCA Hãy đọc toàn bộ quyển sách vài lần cách
cẩn thận (sẽ đăng trên tongdomucvusuckhoe.net) Sự thành công trong chương trình chữa
bệnh ung thư của bạn tùy thuộc vào chính bạn và cam kết của bạn theo đúng các
tiêu chuẩn đề ra trong chương trình. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH 1.
Đo độ pH lúc thức dậy và trước
khi uống nước hay đánh răng. 2.
Thử sức mạnh cơ bắp. Không bao
giờ đưa vào cơ thể bất cứ thực phẩm hay thuốc bổ sung nào mà không làm “thử
nghiệm cơ bắp” trước. 3.
Thuốc bổ sung để uống: Uống thảo dược bổ sung là việc chủ
chốt cho việc phục hồi sức khỏe. Bạn không bao giờ được bỏ lỡ hay quên uống một
liều bổ sung được hướng dẫn nào. 4.
Thể dục: đi bộ, đi xe đạp, reboundìng (thể dục tấm nhún), bơi lội,.. 5.
Phơi nắng 15 phút trước 11 giờ
sáng hay sau 3 giờ chiều 6.
Giảm đau: Nếu nước miếng bạn axit:
Uống 1 muỗng xúp (15 ml) nước
ép chanh tươi
hòa trong 120 ml nước,
3 lần hàng ngày lúc bụng đói cho tới
khi độ pH thay đổi và uống 180 ml ASEA (chia làm 3 lần, mỗi lần 40 ml) hàng
ngày. http://www.redoxsignalingwater.com/
7.
Loại trừ căng thẳng và bi quan 8.
Nâng đỡ thể lý, tinh thần và cảm
xúc 9.
Tẩy độc: ngâm mình trong bồn nước muối nóng 15 phút ngày
1 lần trươc khi đi ngủ. Dùng 4 chén muối biển (sea salt). 10.
Tẩy độc thủy ngân trong răng
trám chì bằng ăn ngò rí, hay uống trà ngò rí. 11.
Tránh vùng điện từ tiêu cực: microwave,
coputer, TC màu, cell phone, dòng điện, chăn điện, túi chườm nóng điện. 12.
Tránh những sản phẩm chứa độc
chất cho vệ sinh cá nhân: thuốc nhuộm tóc hay uốn tóc, thuốc xịt tóc, mỹ phẩm
tổng hợp, son môi, kem đánh răng có
fluoride. 13.
Tránh sản phẩm chứa độc chất
trong nhà: các thuốc tẩy nước,
tẩy sơn, dung môi, và thuốc xịt khử côn trùng. 14.
Thụt rửa ruột 15.
Ăn kiêng / Dinh dưỡng
|