Tân dược chữa ung thư phổi
Một nghiên cứu mới được giới thiệu tại Hội nghị Thường niên lần thứ 49 của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. Đó là một loại thuốc mới điều trị dạng ung thư phổi phổ biến nhất. Thuốc này cho thấy sự hứa hẹn và có thể xử lý các phản ứng phụ.
Các nghiên cứu thuộc Trung tâm Ung thư Fox Chase đang nghiên cứu xem liệu pháp đó có hiệu quả trong việc triệt tiêu khối u hơn các liệu pháp hiện có hay không.
Hossein Borghaei, trưởng khoa ung thư tại Trung tâm Fox Chase, cho biết: “Chúng tôi rất vui với loại thuốc này. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta biết sử dụng hợp lý, và xử lý được các phản ứng phụ, đó sẽ là thuốc tốt nhất để sử dụng các trang thiết bị y tế”.
Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu về các chứng ung thư. Các bệnh nhân bị di căn ung thư phổi được điều trị kết hợp bằng vài liệu pháp hóa trị.
Nếu liệu pháp đó không tác dụng, họ thường được điều trị bằng một hóa chất. BS Borghaei, trưởng khoa ung thư tại Trung tâm Fox Chase, nói: “Chúng tôi đang nỗ lực tìm ra cách mới”.
Thuốc Nivolumab là loại kháng thể đơn (monoclonal antibody) “đánh” vào phản ứng của hệ miễn nhiễm đối với bệnh. Theo Borghaei, dùng Nivolumab có thể ví như bóp thắng (phanh) đối với hệ miễn nhiễm. Nó cho phép hệ miễn nhiễm nhận biết khối u là “kẻ lạ” và tấn công nó.
Các phản ứng khác xảy ra với Nivolumab không như đối với hóa trị liệu tiêu chuẩn, vì thuốc này “đánh” vào hệ miễn nhiễm. Theo ghi nhận từ các cuộc thử nghiệm trước về thuốc này, các phản ứng phụ là kích thích ruột kết và tuyến giáp.
Công ty Bristol-Myers Squibb, công ty tiếp thị thuốc này, đã tài trợ cuộc nghiên cứu về tác dụng của Nivolumab đối với UTP. Lần 1 có 33% số bệnh nhân có hiệu quả. Hai lần sau thấy có kết quả hơn. Thuốc này đang được thử nghiệm khắp thế giới, vài năm nữa sẽ có kết luận chính thức.
Các bệnh nhân UTP nên nói về việc dùng Nivolumab cho các bác sĩ biết thuốc này có lợi hay không. Borghaei kết luận: “Mỗi loại thuốc mà các bệnh nhân dùng hiện nay đều đã được thử nghiệm. Có nhiều loại thuốc mới chữa ung thư phổi đang được thí nghiệm, ví thế có nhiều lý do để hy vọng rằng các liệu pháp mới sẽ có trong tương lai. Nhưng cách duy nhất là cần có các bệnh nhân tham gia thử nghiệm”.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ MedicalNewsToday.com)
|