Cách chữa hở van tim, hẹp van tim hay tắc nghẽn mạch máu tim
Lấy khoảng 300 g đậu xanh sống, xay nhuyễn (có vỏ hay không đều được) rây lại chỉ lấy bột mịn mà thôi. Bột mịn thì dầu dừa bên trong bờ đê mới không rỉ ra ngoài. Bột đậu xanh bán sẵn ngoài thị trường không dùng được.
Cho ít nước lạnh vào bột đậu xanh sống rồi nhào đều sao cho bột mềm ra, nhưng không sền sệt hay lỏng vì khi đắp bờ bột sẽ chảy xuống. Đắp lần đầu có thể bị vỡ đê, nhưng sẽ có kinh nghiệm làm tốt cho những lần sau ngay.
Lấy bột này đắp một bờ đê trên ngực vòng chung quanh trái tim, bề cao 2 cm, bề dầy 1-1,5 cm. Nắn bờ đê đậu xanh cho chắc lại, và lấy ngón tay trỏ trát chân bờ đê cả bên trong lẫn bên ngoài cho đậu xanh bám chắc vào da ngực để dầu không rỉ ra ngoài.
Hâm dầu dừa cho ấm lên, rồi đổ vào bên trong bờ đê cao 0,5 cm. Lấy 1 lớp vải cotton trắng hay khăn giấy trắng sạch đặt trên lớp dầu dừa để giữ dầu không sánh ra ngoài, và lúc nào cũng có dầu trong bờ đê. . Đắp 10 ngày liên tiếp, mỗi lần 20-30 phút, hoặc đắp 4 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng.
Song song với việc đắp dầu dừa, cần thực hành những việc sau trong một tháng sẽ đồng thời giúp thuyên giảm cho một số bệnh khác như các bài trong tongdomucvusuckhoe.net về dầu dừa, ớt và neem:
· Nhai súc miệng bằng dầu dừa ngày hai lần sáng và tối · Ăn ngày 3 muỗng xúp dầu dừa · Uống trà ớt ngày 3 ly · Uống trà neem ngày 3 ly.
Sr bác sĩ ngoài Huế chữa bệnh hở van tim bằng cách đắp dầu dừa.
Kim Tuyến
|