MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
tin lợi ích :: tài liệu và mẹo vặt y học
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
10 Loại Thực Phẩm Kỳ Diệu
Thứ Ba, Ngày 21 tháng 1-2014

10 loại thực phẩm kỳ diệu

1. Thì là. Thì là có vị hơi ngọt, có thể ăn sống, thêm vào món hầm, súp. Loại này chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

2. Bok Choy (Bốc xôi) còn gọi là cải Bắc Thảo. Có thể luộc, xào, nấu canh, thậm chí là ăn sống. Loại này chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

3. Củ đậu. Nhìn giống như khoai tây. Có thể ăn sống, xào, làm món trộn. Loại này chứa nhiều nước, ích lợi nhiều cho sức khỏe.

4. Bí mùa hè (Chayote Squash) tức là trái Susu. Loại này xuất xứ từ Châu Mỹ Latin. Nó có mùi vị nhẹ, hơi chua. Hạt bên trong ăn được. Có thể cắt thành cục, thêm 1/4 chén nước, đem hấp khoảng 8-10 phút là ăn được.

5. Kohlrabi. Thược họ cải bắp, tức là su hào, có vị ngọt, giòn, thơm ngon hơn cải bắp. Lá có thể nấu ăn. Phần củ có thể xào nấu hoặc hấp như khoai tây.

6. Rau diếp quăn (Belgian Endive). Loại rau diếp này có vị hơi đắng và chứa nhiều chất xơ, kẽm và potassium. Dùng làm món trộn và thay cho loại rau khác.

7. Ổi. Loại trái cây “bình dân” này không bình thường như chúng ta tưởng. Ổi giúp làm hạ huyết áp và cholesterol “xấu”.

8. Mận khô. Mận khô chứa loại chất xơ đặc biệt pectin, giúp tạo loại gel trong ruột để hút cholesterol thừa. Nó còn có thể làm giảm cholesterol “xấu”.

9. Tỏi. Tỏi chứa nhiều dưỡng chất thực vật thioallyls giúp làm hạ cholesterol và ngăn ngừa máu đông. Nó còn có thể làm hạ cholesterol khoảng 9% nếu hằng ngày ăn 1 tới 3 nhánh tỏi sống trong vòng 2 tới 6 tháng.

10. Trái bơ. Trái bơ chứa nhiều chất béo nhưng là chất béo đơn không bão hòa “tốt” giúp làm hạ cholesterol. Nghiền nát một trái bơ chín và thêm chút nước chanh, hành, cà chua, có thể thêm khoai tây nữa.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Reader’s Digest)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phương Pháp Dưỡng Sinh Cân Bằng Âm Dương (2/11/2014)
Cách Đơn Giản Mà Tuyệt Vời Để Trị Ho (2/8/2014)
Loại Nước Ngọt Đặc Biệt Trị Ho (2/4/2014)
Độc Hại Của Đường Hóa Học Siêu Ngọt Aspartame (nutra Sweet, Equal...) --- Bác Sĩ Chuyên Về Thần Kinh Vi Sơn . (1/29/2014)
Trong Ngành Y Tế Usa Cũng Có Nhiều Lang Băm. Không Nên Mổ (1/29/2014)
Tin/Bài cùng ngày
7 Cách Giảm Nguy Cơ Ung Thư (1/21/2014)
Tin/Bài khác
Thịt Và Bệnh Tật (1/19/2014)
Công Thức Gia Vị Siêu Bổ (1/17/2014)
10 Biện Pháp Tự Nhiên Giảm Nguy Cơ Đột Quỵ (1/10/2014)
Những Điều Cần Chú Ý Khi Uống Thuốc Hạ Cholesterol --- Một Số Loại Thuốc Hạ Cholesterol Có Gốc Statin. (afp) (1/9/2014)
4 Lý Do Nên Ăn Khoai Lang Hàng Ngày (12/30/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768