CN 2215: HÀNH HƯƠNG THĂM GIÁO PHẬN BÙI CHU,VN (1)
(Tượng vị linh mục đầu tiên truyền giáo ở Ninh Cường, năm 1533)
Trong thời gian vừa qua, nhóm hành hương chúng tôi gồm 45 người đã đi hành hương từ miền Bắc, qua miền Trung và vào miền Nam Việt Nam. Đi đến đâu chúng tôi cũng học thêm được những điều tốt đẹp, nhất là học được ơn sống với đức tin mạnh mẽ của những người dân Công giáo Việt Nam dù ở trong bất cứ hoàn cảnh sống nào.
Tại Bùi Chu vào ngày 29/11/2013, giáo phận khánh thành Đại Chủng Viện Bùi Chu. Cuộc lễ tổ chức rất long trọng và linh đình. Có đến khoảng trên dưới 10 vị giám mục từ khắp nơi tới, kể cả Đức Giám Mục Todd Brown của giáo phận Orange. Số linh mục tham dự đồng tế có khoảng trên vài trăm vị.
Ở đây có những đội trống và đặc biệt là hai đội kèn tây, một đội do nam giới phụ trách và một đội do nữ giới đảm trách. Khung cảnh rất là vui nhộn và đẹp mắt.
Sau đó, chúng tôi được tham dự Thánh lễ tri ân các thánh tử đạo tại giáo xứ Ninh Cường cũng thuộc giáo phận Bùi Chu. Năm 1533, nơi này đã được diễm phúc đón chào các vị truyền giáo đến với Tin Mừng của Thiên Chúa. Tính đến năm 2013 thì đã được 480 năm truyền giáo.
Nơi này là chốn an nghỉ của 12 vị anh hùng chứng nhân tử đạo. Do đó, người ta gọi là Thánh Địa Ninh Cường.
Vì thế để kỷ niệm biến cố lịch sử ấy, đã có 480 phụ nữ trẻ già mặc áo dài đồng phục màu hồng, mầu vàng, mầu đỏ, hoặc áo dài có hoa sặc sỡ để rước kiệu Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh. Hai tay họ đều cầm hai chậu hoa hồng tươi thắm. Họ dâng hoa đồng tiến dâng lên Chúa theo những lời thánh ca để nói lên tình con thảo hiếu với Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ đại trào là một mục văn nghệ diễn nguyện để chào mừng các quan khách đến từ hải ngoại và khắp nơi trên đất nước Việt Nam về tham dự. Mục múa trống rất xuất sắc.
Sáng ngày 30/11/13, trước Thánh lễ thì có một buổi cắt băng khánh thành một trung tâm mục vụ của giáo xứ Ninh Cường trước sự tham dự của Đức Cha Đa Minh Savio Vũ Đình Hiệu và Đức Cha Todd Brown và đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo dân.
Theo lời giải thích đáng tin cậy thì trung tâm này được xây dựng là do sự quảng đại đóng góp của những người Việt Nam ở hải ngoại mà đặc biệt là ở California. Chi phí xây dựng lên đến 200 ngàn Mỹ Kim.
Sau đó là Thánh lễ Mừng Kính va tôn vinh các vị thánh tử đạo đã hy sinh tại vùng Ninh Cường. Rồi phái đoàn hành hương chúng tôi tới một nơi cách nhà thờ khoảng 1 cây số đế thăm nơi ngôi nhà của ông bà nội Đức Cha Mai Thanh Lương và cũng là nơi mà một vị Giám mục ngoại quốc truyền chức cho Đức Cha Tử Đạo Valentino Ochoa Vinh (1827-1861). Sau đó Đức Giám Mục Valentino Ochao Vinh đã chịu tử đạo tại tỉnh Hải Dương.
Nơi này đang xây dựng dở dang một ngôi nhà nguyện, ở đàng trước có tượng của hai vị giám mục. Công cuộc xây dựng đang đở dang vì không còn kinh phí xây dựng nữa.
Ninh Cường được xem là chiếc nôi của đạo Công giáo và sẽ được chọn là nơi hành hương lớn nhất vì đó là nơi có đạo Công giáo lâu năm nhất, và có nhiều vị thánh tử đạo tại đây. Trong khuôn viên nhà thờ Ninh Cường có một ngôi nhà tranh gìn giữ những di tích, xương thánh và các vật dụng của các thánh tử đạo cùng các bút tích ghi chép lại mọi diễn tiến lịch sử.
Một tượng của vị linh mục truyền giáo đầu tiên tên Ynêxu lén lút đến làng Trà Lũ huyện Giao Thuỷ giảng đạo, cũng được dựng lên trong khuôn viên nhà thờ cùng với những chặng đàng thánh giá.
Được chứng kiến những sinh hoạt sôi nổi và tích cực của các giáo dân, tôi vững tin rằng cho dù có khó khăn xẩy ra nhưng đức tin và lòng đạo đức của những người dân miền Bắc Việt Nam vẫn kiên cường và bất khuất.
Tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người về những bài học sống đông mà chúng con được nhìn thấy và nghe kể. Con cảm thấy tự hào về truyền thống giữ đạo và truyền đạo của thế hệ tổ tiên và cha ông để lại cho các thế hệ con cháu.
Kim Hà 23/12/2013
THÁNH ĐỊA NINH CƯỜNG - GIÁO PHẬN BÙI CHU
NƠI AN NGHỈ CỦA 12 VỊ CHỨNG NHÂN ANH HÙNG TỬ ĐẠO
150 LINH MỤC- TU SĨ VÀ CHỦNG SINH
Khởi công Quy hoạch và trùng tu
Ngày 25 tháng 10 năm 2007
Thánh Lễ Làm phép và đặt viên đá đầu tiên
Ngày 16 tháng 5 năm 2008 |
|
Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Ninh Cường
* Nguồn : http://svbuichu.com



Xem thêm nhiều hình ảnh khác
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/NinhCuong/Danghoc-5-2011.htm
|