CN 2125: NHỮNG MÓN QUÀ QUÝ GIÁ DO ĐỨC MẸ BAN
Nguồn: Deadline The Third Secret of Fatima, by John M. Haffert
Lời của dịch giả: Chúng ta sắp sửa được vinh dự chứng kiến một cuộc thánh hiến thế giới thật long trọng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria do Đức Giáo Hoàng Phanxico làm chủ tế. Xin quý vị và các bạn hãy cùng nhau cầu nguyện sốt sắng từ hôm nay cho đến hết ngày Chúa Nhật 13/10/2013 này để xin Đức Mẹ Maria đón nhận lời thánh hiến chân thành của Đức Giáo Hoàng Phanxico mà bảo vệ thế giới và ban cho thế giới hỗn loạn này được hòa bình và an vui. (KH)
Chúng ta có những đặc quyền do Đức Mẹ Maria ban cho mà Đức Giáo Hoàng Pio XI gọi là:
“Những đặc quyền lớn lao từ Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta sau khi ta chết.”
Đặc quyền thứ nhất do Đức Giáo Hoàng Gioan XXII ban và sau đó được các vị Giáo Hoàng khác công nhận. Đó là khi mặc Áo Đức Bà thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục ngay sau khi chết, đặc biệt vào ngày thứ Bẩy đầu tiên.
Satan rất ghét những đặc quyền mà Đức Mẹ Maria ban vì như thế sẽ có nhiều vị thánh
1. HÃY LÀM THÁNH TRƯỚC KHI CHẾT
Thánh Anphongso là Tiến Sĩ Hội Thánh đã nói rằng:
“Chúng ta hy vọng không phải vào luyện ngục nếu chúng ta chịu làm thêm ba điều kiện đòi hỏi.”
Bậc Đáng Kính Pere Lamy thì nói:
“Đối với Đức Mẹ Maria thì sự tử tế của Mẹ đưa Mẹ đi khắp nơi. Một linh hồn đang rơi vào hỏa ngục mà biết gọi tên Mẹ thì sẽ được Mẹ cứu giúp. Đức Trinh Nữ nói với tôi một ngày kia rằng những ai chịu khó hoàn thành những điều kiện Mẹ ban thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày Thứ bẩy đầu tiên sau khi chết.”
Đức Mẹ Maria bảo với Bậc Đáng Kinh Lamy rằng chỉ có một số ít nhận được đặc quyền này vì chỉ có ít người thực hành những điều kiện ấy.
Bây giờ Đức Mẹ Maria làm cho những điều kiện dễ dàng hơn cho tất cả những thành viên Đạo Binh Xanh.
2. THỊ KIẾN CUỐI CÙNG CỦA FATIMA
Khi người ta hỏi:
"Tại sao Đức Mẹ Maria lại cầm Áo Đức Bà ở trên bầu trời trong thị kiến cuối cùng của Fatima?"
Thì nữ tu Lucia trả lời rằng:
“Vì Đức Mẹ Maria muốn mọi người mặc Áo Đức Bà. Đó là dấu hiệu thánh hiến cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ.”
Cuộc thánh hiến là trung tâm điểm của các thông điệp Fatima, là chìa khóa nhận được đặc quyền này. Đó là chìa khóa kỳ diệu mở cửa cho sự thánh thiện. Đặc quyền vĩ đại là hãy dùng chìa khóa ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Thật sự, chúng ta là kẻ điên rồ nếu không biết đặt mình trong chiếc áo choàng vẹn sạch của Đức Mẹ Maria. Lại còn điên rồ hơn khi chúng ta không biết thực hiện những điều kiện dễ dàng của đặc ân vì đó là những đặc ân vĩ đại của tất cả những đặc quyền mà Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mẹ chăm lo cho chúng ta mọi sự ngay cả sau khi ta chết.”
3. BA ĐIỀU KIỆN
Ta cần có ba điều kiện sau để được đặc ân cao cả:
1 Có cuộc sống trong sạch.
2. Mặc Áo Đức Bà.
3. Đọc kinh Áo Đức Bà. Nếu không đọc thì ăn chay vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần.
Tất cả các linh mục đều có năng quyền chấp nhận cho mọi người mặc Áo Đức Bà. Năm 1950, Hội Đao Binh Xanh xin cho các thành viên đọc kinh Mân Côi thay cho kinh Áo Đức Bà và đã được chấp nhận.
ĐIỀU KIỆN THỨ NHẤT: SỐNG TRONG SẠCH
Điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất là sống trong sạch trong cuộc đời. Vì:
"Nhân loại cần phải ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều.”
Chân Phước Jacinta đã được Đức Mẹ Maria ban cho nhiều thông điệp và cô nói rằng:
"Có rất nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì tội xác thịt.”
Nhiều linh hồn phạm tội này nhưng đã không chịu xưng tội và không quyết tâm từ bỏ tội lỗi của mình. Nếu đã phạm tội xác thịt, dâm ô thì cần phải xưng tội và thống hối thì mới được hưởng ơn tha thứ.
Chân Phước Pere Lamy nói rằng:
”Áo Đức Bà thật là đáng quý vì giúp giải thoát chúng ta khỏi lửa luyện ngục là nơi ta chịu đau đớn. Đức Mẹ Maria nói với tôi rằng thà rằng chịu đau khổ 15 năm trên trần gian còn hơn là chịu 15 phút đau khổ trong luyện ngục."
"Đức thanh khiết thật là quý giá vì đó là một đức tính tiên quyết để được hưởng đặc ân được cứu thoát khỏi luyện ngục."
ĐIỀU KIỆN THỨ HAI: CHUỖI MÂN CÔI
Chân Phước Pere Lamy nhìn thấy Đức Mẹ Maria cầm chuỗi Mân Côi ở trước Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ. Chân Phước Lamy nói rằng:
“Việc sùng kính chuỗi Mân Côi làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ vui lòng. Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi và Mẹ luôn chúc lành cho những ai đọc kinh này trên trái đất.”
Ngày nay chúng ta cần đọc kinh chuỗi Mân Côi nhiều hơn để dập tắt làn sóng vô luân, dâm ô, xác thịt. Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima lần nào Mẹ cũng nhắc nhở chúng ta hãy đọc kinh này.
Thêm vào đó, Đức Mẹ Maria bảo chúng ta hãy dùng 15 phút để suy ngắm về các mầu nhiệm Kinh Mân Côi vào những ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng.
Mẹ cũng xin vào ngày ấy, chúng ta hãy xưng tội và chịu Mình Thánh Chúa để đền tạ cho những tội lỗi xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ.
Chúng ta nên vui mừng vì có nhiều người hưởng ứng đọc kinh Mân Côi.
ĐIỀU KIỆN THỨ BA: MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU
Khi ta mặc Áo Đức Bà là ta đã được Đức Mẹ Maria che chở và hướng dẫn. Thật sự đã có lời nói rang:
“Không một ai khi đã mặc Áo Đức Bà và đọc 15 Mầu Nhiệm Mân Côi và suy gẫm về các mầu nhiệm ấy mà còn sống trong tội trọng.”
Việc đọc kinh Mân Côi và mặc Áo Đức Bà là hai việc không thể tách rời nhau được. Cảm tạ Mẹ luôn thương yêu chúng con và tìm mọi cách để cứu giúp chúng con. Ave Maria!
Kim Hà 11/10/2013
|