CN 2063: DÂN TỘC NGA SẼ VINH DANH THIÊN CHÚA
Nguồn: Spiritdaily.net
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã mô tả rằng linh điạ Medjugorje là nơi kết thúc cho những gì đã được loan báo tại Fatima. Đức Mẹ Maria đã nói rằng:
"Dân Tộc Nga sẽ là những người vinh danh Thiên Chúa nhiều hơn hết. Tây Phương đã tiến bộ về văn minh nhưng họ không tôn vinh Thiên Chúa như Đấng Tạo Hóa của họ.” (Tháng 10 năm 1981)
Một điều kỳ lạ là bây giờ những người Nga đã quay về với các nhà thờ Chính Thống Giáo và các nhà lãnh đạo như Tổng Thống Vladimir Putin đã đốt nến, hôn các thánh tượng và đeo mề đay tôn giáo.
Gần đây ông Putin đã lớn tiếng kêu gọi mọi người hãy chấm dứt những cuộc bách hại đối với người Kitô hữu ở vùng Trung Đông và ông ta mạnh mẽ bảo vệ đức tin như là đá tảng trong sự phát triển ở Nga. Ông cũng đang cố gắng thực hiện việc ngăn cản vấn nạn đồng tính luyến ái trong quốc gia này. Ông lên tiếng khi các ca sĩ xúc phạm đến giáo hội và ông tuyên bố rằng đức tin Chính Thống giáo là khôn ngoan, là sự chăm sóc tinh thần để hướng dẫn để mọi người đi theo và là người hợp tác với chính quyền.
Vào ngày 8/8/2013, Tổng thống nước Nga là ông Vladimir Putin đã bình luận để bảo vệ KiTô giáo, và điều này đã gây nhiều sự chú ý. Không biết ông là người ngoan đạo hay chỉ là một thủ thuật của một chính trị gia? Có thể sự thật gồm cả hai yếu tố trên.
Ông Putin rất khôn khéo. Chính phú nước Nga có nhiều vấn đề với tôn giáo nhưng dưới sự cai trị của ông Putin thì sự liên lạc với tôn giáo được củng cố mạnh hơn. Ông hiểu tầm quan trọng của luân lý xã hội, và ông biết nước Nga có nhiều vấn đề như mức độ phá thai cao, mức tự tử cao và thị trường mua bán dâm ở mức độ báo động. Ông nhìn thấy tôn giáo là Chính thống giáo nước Nga là một giải pháp cho những vấn đề nan giải của quốc gia.
Ông Putin tự đóng vai trò là một nhà tranh đấu hiện đại cho tôn giáo. Đó là cách sủ dụng một hòn đá bắn mà một lúc ba con chim. Trước hết, ông sửa sai những vấn đề của quốc gia. Thứ hai, điều ấy cho ông có điều kiện để hướng Kitô giáo thay đổi để hợp với hệ thống độc tài mà ông thích. Và điều quan trọng nhất là điếu ấy sẽ chia rẽ nước Mỹ và Âu Châu, giữa những người ủng hộ tôn giáo và nhưng địch thủ thế tục. Do đó sẽ giới hạn sự hiệp nhất và sẽ có lợi cho những hành động tương lai của ông.
Tuy nhiên thế giới giờ đây không còn bị chia rẽ bởi địa lý, chủng tộc hay mức độ giàu có hay nghèo nàn nhưng bằng hai hệ thống chính quyền: dân chủ hay độc tài chuyên chế. Cả hai hệ thống này sẽ chiến đấu bên nhau mãi mãi như hai cán cân của cuộc đời.
Kim Hà 10/9/2013
|