CN 1971: CẦU NGUYỆN RÁO RIẾT CHO DÂN TỘC HOA KỲ (7)
(Trên núi vừa mới có cây thánh giá)
Cộng đoàn Caritas ở Alabama đã hoạt động ở Medjugorje từ cuối thập niên 1980. Năm 1999, khi nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ đến hành hương Medjugorje lần đầu tiên thì chúng tôi đã thấy văn phòng của họ ở đó. Họ tặng sách, bán sách và có những thiện nguyện viên phục vụ khách hành hương ở Medjugorje.
Từ đó đến nay, họ tổ chức hành hương để đem người đến với ân sủng của Chúa và Đức Mẹ Maria ở Medjugorje. Tôi đã theo dõi những hoạt động, các bài viết và sách báo của nhóm Caritas và rất thán phục họ.
Để được ơn thánh, họ cùng ăn chay và cầu nguyện chung với nhau. Họ làm Tuần Cửu Nhật 9 ngày gồm ăn chay và cầu nguyện. Họ tổ chức những tuần cầu nguyện vào đầu tháng 7 tại Alabama cũng là vào dịp Lễ Độc Lập tức là sinh nhật của nước Mỹ để khẩn xin Chúa bảo vệ và tha thứ cho nước Mỹ. Họ mời thị nhân Marija từ nước Ý sang để nhờ qua chị mà Đức Mẹ Maria hiện ra và chúc lành cho dân tộc và đất nước Hoa Kỳ.
Hình như vào đầu tháng 12 hàng năm, dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thì thị nhân Marija lại qua Alabama để cũng cầu nguyện với nhóm Caritas.
Tôi đã đọc và tìm hiểu nhiều website tiếng Anh nhưng dường như chỉ có nhóm Caritas là những người luôn tha thiết cầu nguyện liên lỉ cho sự hoán cải và sám hối của nước Mỹ. Họ cầu nguyện cho linh hồn nước Mỹ, cho dân tộc Hoa Kỳ, cho các gia đình và cho sự hòa giải các dân tộc và giữa Hoa Kỳ và Thiên Chúa.
Trong những bài mà tôi dịch thuật vừa qua, tôi càng xác tín rằng nhóm Caritas thành tâm cầu nguyện xin Chúa bảo vệ và hướng dẫn nước Mỹ. Chúng ta cần cầu nguyện thêm cho họ, trợ giúp họ bằng nhân lực, vật lực và tài lực để họ có điều kiện xây cất những nơi thờ phượng Chúa như cây thánh giá trên núi, nhà nguyện, phương tiện ăn ở cho các khách hành hương trong tương lai sẽ đến cầu nguyện tại Alabama. Xin Chúa và Đức Mẹ Maria chúc lành cho cộng đoàn và ngôi làng Caritas, Alabama để sau đó sẽ trở nên một làng Medjugorje thứ hai ở ngay lãnh thổ Hoa Kỳ.
Ngoài ra, vì chúng ta và gia đình chúng ta là những công dân Mỹ nên chúng ta cần có bổn phận:
-Cầu nguyện cho nước Mỹ biết ăn năn thống hối và làm hòa với Chúa.
-Cầu cho các giới Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp Hoa Kỳ biết soạn thảo và thi hành những luật lệ Bảo Vệ Sự Sống, tôn trọng hôn nhân truyền thống, tuân giữ 10 Điều Răn của Chúa. Ngày nay họ đã có những luật lệ xúc phạm đến Chúa như cho phá thai, chấp nhận hôn nhân giữa hai người đồng tính…
-Cầu cho người dân Mỹ và giới trẻ biết kính sợ Thiên Chúa và hoán cải.
-Cầu cho các giới thuyền thông được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng để hướng dẫn dư luận trong đường lối của Chúa.
-Cầu cho đạo Luật Obamacare được sửa lại để tôn trọng sự sống của các thai nhi, loại bỏ việc trợ tử, tránh việc kỳ thị Kitô giáo.
-Sau cùng, chúng ta cầu nguyện cho bản thân và gia đình biết luôn kính sợ Chúa, biết chấp nhận tử đạo chứ không phản bội Chúa để được nhận những quyền lợi cơm áo.
Kim Hà 20/7/2013
|