CN 1909: NHÀ THỜ NÀO CÓ NHỮNG NHÓM CẦU NGUYỆN THÌ CÓ ƠN CHỮA LÀNH
Nguồn: Praising God Daily
Sau đây là lời kể của Lm Robert DeGrandis, một linh mục nổi tiếng của phong trào Canh Tân Đặc Sủng:
“Tôi nhận được một cú điện thoại từ một giáo xứ ở miền Nam khi nhóm Canh Tân Đạc Sủng bỗng chỉ còn có một ít người tham dự. Tôi vội đến giáo xứ ấy với một ý tưởng là khuyến khích mọi người hãy quy tụ lại và ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa là điều làm đẹp lòng Chúa nhất vì đó cũng là điều răn thứ nhất.
“Một thời gian sau, người phụ trách ở giáo xứ ấy gọi cho tôi vào báo tin rằng:
“Có nhiều sự lạ lùng xẩy ra cho giáo xứ của chúng con. Các nhóm cầu nguyện lại tụ họp sôi nổi và sốt sắng. Những người bỏ đạo lại trở về với nhà thờ. Những mối liên hệ trong gia đình được hàn gắn và chữa lành. Chúng con tin rằng chúng con đã được chứng kiến quyền năng của sự ca ngợi Chúa trong các nhóm cầu nguyện của giáo xứ.”
Có một số người không được ơn chữa lành vì họ không biết ngợi khen Chúa cho đúng cách. Tôi đã thấy có những người tốt lành mà họ cầu xin Chúa đến 30 năm để xin ơn chữa lành cho bịnh phong thấp nhưng họ không được Chúa nhậm lời. Đến khi họ tham dự nhóm cầu nguyện và cất tiếng ca hát, ngợi khen Chúa thì họ được chữa lành ngay trong lúc họ hát khen Chúa.
Tại sao? Vì trước đó họ chỉ biết hướng đôi mắt mình vào bịnh tật của mình mà không hướng mắt vào Chúa Giêsu là nguồn ơn chữa lành. Giờ này họ hướng tâm hồn lên Chúa và chú ý đến Chúa Giêsu nên họ được lành bịnh.
Ở Lộ Đức, có những người lo chăm sóc cho những người bịnh tật mà quên đi những đau khổ của mình. Thế mà họ lại được chữa lành.
Nhóm cầu nguyện nào có nhiều ơn chữa lành là nhóm đã ca ngợi Chúa và đặt Chúa làm trung tâm điểm của mọi sự. Ngợi khen Chúa Giêsu!”
Kim Hà 18/6/2013
|