CN 1875: CHUỖI MÂN CÔI CỨU NƯỚC ÁO KHỎI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN NĂM 1955
Nguồn: http://miraculousrosary.blogspot.com/p/famous-rosary-miracles.html
Trong suốt 3 năm, người Công giáo nước Áo đã sống đau khổ dưới chế độ độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Liên Xô sau thế chiến thứ II.
Thế rồi có một vị linh mục Dòng Phanxico là cha Petrus nhớ lại câu chuyện những người Công giáo ở vào thế kỷ thứ 16 đã chiến thắng lực lượng quân đội hùng mạnh người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chiến Lepanto nhờ vào việc liên lỉ cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, dù lúc ấy lực lượng hai bên cách biệt vì người Thổ Nhĩ Kỳ rất động.
Cha Petrus phát động chiến dịch chuỗi Mân Côi và có 70,000 người hứa sẽ cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày để cho nước Áo được thoát khỏi ách thống trị của người Cộng Sản Liên Xô. Lúc ấy nước Áo là nơi có vị trí chiến lược rất tốt và có nhiều tài nguyên phong phú.
Vào ngày 13/5/1955, nhằm ngày kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, chính quyền vô thần Liên Xô đã ký hòa ước rời khỏi nước Áo. Đó là một quyết định vô tiền khoáng hậu. không một ai bị giết, cũng không cần một viên đạn bắn ra.
Ngày nay, các nhà Sử Học và Chiến Lược Quân Sự vẫn không thể giải thích được bằng cách nào và tại sao người Liên Xô lại phải vội vã rút ra khỏi nước Áo. Tuy nhiên, những ai sùng kính chuỗi Mân Côi của Đức Mẹ Maria thì biết rõ lý do tại sao.
Vậy chúng ta hãy sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để xin Chúa ban hòa bình cho thế giới.
Nếu dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng sốt sắng hứa lần chuỗi Mân Côi hàng ngày nhiều chuỗi kinh này thì tổ quốc chúng ta sẽ được tự do và hạnh phúc. Mong lắm thay!
Kim Hà 28/5/2013
|